QUAN SÁT NGHỊ TRƯỜNG

Không quan tâm văn hoá - ta sẽ làm mất ta!

ANH ĐÀO |

“Xã hội gần đây có những việc gây chấn động như thuốc chữa ung thư làm từ bột than, phế phẩm cà phê nhuộm bột pin, cô giáo bắt trẻ uống nước giẻ lau... 

ĐBQH Lưu Thành Công. Ảnh: TTXVN
ĐBQH Lưu Thành Công. Ảnh: TTXVN
Cử tri lo lắng và bày tỏ mong muốn, giá như kinh tế phát triển như ngày nay và đạo đức xã hội như ngày xưa” - ĐBQH - Giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu phát biểu nghị trường hôm 23.5.

Và đây là những con số chính thức từ cơ quan chức năng: Sau gần 9 năm thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình, xảy ra gần 160.000 vụ bạo lực, tức là khoảng 20.000 vụ/năm với mức độ bạo lực ngày càng nghiêm trọng. Trong một năm học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học, bình quân 5 vụ/ngày. Ở góc độ pháp luật hình sự, thống kê của Bộ Công an cho biết, mỗi tháng có hơn 1.000 thanh, thiếu niên phạm tội.

Xét ra, trong bối cảnh kinh tế hàng đầu, Quốc hội vẫn nhìn nhận, vẫn quan tâm đến đạo đức xã hội cũng là điều đáng mừng.

Và ở góc độ nào đó sự xuống cấp của đạo đức xã hội đang ngược chiều với phát triển kinh tế. Mà không biết chừng, chính phát triển kinh tế, với một thị trường khốc liệt, cạnh tranh cũng chính là một nguyên do cho sự xuống cấp của đạo đức xã hội.

Dường như chúng ta đang sống quá nhanh. Đang giành giật kèn cựa bắt đầu từ mét vuông vỉa hè mỗi sáng. Không ít người đang sẵn sàng dùng nắm đấm, sự giận giữ thay cho cái bắt tay. Hãy cứ thử nhìn những vụ hành hung bác sĩ, hãy cứ xem những vụ phụ huynh xông vào trường học...

Đạo đức xã hội nào không bắt đầu từ nhà trường, từ gia đình. Đạo đức xã hội nào không từ ứng xử của mỗi cá nhân.

Hôm qua, ĐBQH Lưu Thành Công nói thấm thía quá: “Kinh tế có phát triển đến mấy mà không quan tâm đến văn hóa thì chúng ta tự làm mất chúng ta, thì việc phát triển kinh tế không còn ý nghĩa”.

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.