Không ăn thịt chó, mèo thì cũng có thiệt thòi, mất mát gì đâu!

Thế Lâm |

Trong văn bản số 4170/UBND-KT được UBND TP Hà Nội ban hành ngày 10.9.2018 về việc tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo trên địa bàn, chính quyền thành phố nhấn mạnh cần tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen sử dụng thịt chó, mèo làm thực phẩm.

Trên thực tế, văn bản số 4170/UBND-KT không có nghĩa là một lệnh cấm, và hiện nay cũng không có văn bản pháp luật nào qui định cấm giết mổ, kinh doanh thịt chó mèo thương phẩm cũng như việc sử dụng thịt chó làm thực phẩm.

Tuy nhiên, việc tuyên truyền vận động bao giờ cũng là một hành trình dài phụ thuộc vào nhận thức của người dân. 

Hà Nội hiện có trên 1.000 điểm kinh doanh chó, mèo thương phẩm; giết mổ chó, mèo… Nhưng cũng có một thực tế rằng, có những khu ăn nhậu thịt chó một thời hoàng kim ở Hà Nội, giờ không còn sầm uất như xưa. Trong giới trẻ bây giờ, nhiều người cũng ít hoặc thôi hẳn việc ăn thịt chó, thịt mèo.

Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở Châu Âu, bắc Mỹ và thậm chí Đông Á không ăn thịt chó mèo vì cho rằng đó là hành vi không văn minh. Cũng như đa phần du khách nước ngoài tới Việt Nam, họ không ăn các món như thịt chó, mèo chế biến, trứng vịt lộn… vì ý nghĩa nhân văn và văn minh. 

Còn nhớ năm 2002 khi Hàn Quốc đồng tổ chức World Cup cùng với Nhật Bản, thì ngay tại xứ sở kim chi đã có phong trào kêu gọi không giết mổ chó, mèo làm thực phẩm trong dịp World Cup để giảm sự phản cảm trong mắt du khách nước ngoài.

Văn bản của UBND TP.Hà Nội chỉ mang tính tuyên truyền, khuyến cáo người dân dần thay đổi thói quen sử dụng thịt chó, mèo làm thực phẩm, vì hai lí do: Thứ nhất là nhằm phòng tránh các bệnh dại, truyền nhiễm… Thứ hai là thể hiện sự đối xử nhân văn với vật nuôi gia đình, bảo đảm văn minh đô thị.

Còn nhớ trên một diễn đàn cách đây vài năm, một số ý kiến mạnh mẽ rằng: Muốn văn minh người Việt phải ngừng ăn thịt chó

Để chứng minh thêm việc không ăn thịt chó là văn minh, xin được nêu ra vài con số thống kê: Theo số liệu của Hiệp hội súc vật nuôi Hoa Kỳ (APPA), mỗi gia đình Mỹ có nuôi chó mỗi năm phải chi từ 1.000-1.200USD cho việc nuôi và chăm sóc mỗi con vật. Tổng giá trị thị trường của ngành sản xuất, chế biến thức ăn cho vật nuôi gia đình cùng với các dịch vụ chăm sóc và cả mai táng vật nuôi gia đình tại Mỹ lên đến vài chục tỉ USD mỗi năm.

Nhiều bang ở Mỹ cũng áp dụng qui định phạt tiền, phạt tù khá nặng đối với những đối tượng trộm chó và hành hạ chó, mèo.

Vấn đề ở đây là sự thay đổi nhận thức: Chó, mèo là vật nuôi gia đình để làm bầu bạn, để chăm sóc chứ không phải vật nuôi để làm thực phẩm. Và chó, mèo cũng là những con vật nuôi trung thành với con người.

Không ăn thịt chó, mèo thì cũng chẳng thiệt thòi, mất mát gì mà còn giúp cho cuộc sống xã hội văn minh hơn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

3 năm nữa, nội thành Hà Nội sẽ không kinh doanh thịt chó, mèo

Thành Trung |

Đại diện Cục Thú y Hà Nội cho biết, theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các quận, huyện, thị xã phải xây dựng lộ trình hạn chế giết mổ chó, mèo thương phẩm. Đến năm 2021, các quận nội thành sẽ không kinh doanh thịt chó, mèo.

Cấm mang chó không rọ mõm vào khu vực phố đi bộ Hồ Gươm

VƯƠNG TRẦN |

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho hay vẫn còn tình trạng chó không rọ mõm đi vào khu vực phố đi bộ. Hiện đơn vị đang có kiến nghị để có những biện pháp tốt hơn.

[Chùm ảnh] Dịch vụ an táng cho chó mèo ở Hà Nội: Bỏ chục triệu đầy đủ nghi thức, lễ vật và cầu nguyện

L.HOA |

Thú cưng "qua đời", nhiều người dân đưa chúng đến "an táng" tại nghĩa trang dành cho chó, mèo. Đám tang cho con vật được tiến hành đầy đủ nghi thức, lễ vật và có người làm lễ, cầu nguyện.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

3 năm nữa, nội thành Hà Nội sẽ không kinh doanh thịt chó, mèo

Thành Trung |

Đại diện Cục Thú y Hà Nội cho biết, theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các quận, huyện, thị xã phải xây dựng lộ trình hạn chế giết mổ chó, mèo thương phẩm. Đến năm 2021, các quận nội thành sẽ không kinh doanh thịt chó, mèo.

Cấm mang chó không rọ mõm vào khu vực phố đi bộ Hồ Gươm

VƯƠNG TRẦN |

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho hay vẫn còn tình trạng chó không rọ mõm đi vào khu vực phố đi bộ. Hiện đơn vị đang có kiến nghị để có những biện pháp tốt hơn.

[Chùm ảnh] Dịch vụ an táng cho chó mèo ở Hà Nội: Bỏ chục triệu đầy đủ nghi thức, lễ vật và cầu nguyện

L.HOA |

Thú cưng "qua đời", nhiều người dân đưa chúng đến "an táng" tại nghĩa trang dành cho chó, mèo. Đám tang cho con vật được tiến hành đầy đủ nghi thức, lễ vật và có người làm lễ, cầu nguyện.