Cấm mang chó không rọ mõm vào khu vực phố đi bộ Hồ Gươm

VƯƠNG TRẦN |

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho hay vẫn còn tình trạng chó không rọ mõm đi vào khu vực phố đi bộ. Hiện đơn vị đang có kiến nghị để có những biện pháp tốt hơn.

Chiều 11.9, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, UBND Quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã thông tin kết quả thực hiện 2 năm thí điểm tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Trước phản ánh của báo chí về thực trạng phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm vẫn xuất hiện chó không rọ mõm mặc dù theo quy định việc này bị cấm, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong thừa nhận tình trạng trên. "Chúng tôi rất nhọc với câu chuyện chó không rọ mõm khi đi vào phố đi bộ" - ông Phong nói.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho rằng, thời điểm này, tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm không còn xuất hiện những con chó lớn mà phần lớn chủ yếu những con chó nhỏ được người dân bế trên tay.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (đứng) trả lời thông tin báo chí. Ảnh Trần Vương
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (đứng) trả lời thông tin báo chí. Ảnh Trần Vương

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho hay, để khắc phục việc này, UBND quận giao cho cơ quan thú y quận đã tham mưu cùng với công an để thành lập tổ công tác để xử lý. Song, cái khó là trong trường hợp nếu bắt những con chó đó, dù nhốt ở đâu thì cũng chỉ được trong vòng 24 tiếng là phải xử lý về trạm.

Dù vậy, ông Phong khẳng định: "Nếu xử phạt thì vẫn xử phạt được ngay. Chúng tôi đang kiến nghị với Chi cục Thú y để có những biện pháp tốt hơn".

Theo báo cáo của quận Hoàn Kiếm, trong 2 năm qua, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã tổ chức hàng trăm sự kiện, hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật phong phú, đa dạng, trong đó có 185 sự kiện văn hóa quy mô lớn, thu hút sự tham gia của 8 tỉnh, thành phố trong nước và 17 quốc gia, tiêu biểu như sự kiện Không gian văn hóa dân tộc Mông – Hà Giang tại Hà Nội; Quảng Bình trong lòng Hà Nội; đờn ca tài tử Bến Tre; hòa nhạc của dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới London Symphony Orchestra; hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa Anh đào…

Đề xuất mở rộng phố đi bộ

Sau 2 năm triển khai không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đã thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, kinh tế của quận Hoàn Kiếm nói riêng và thành phố nói chung. Cụ thể, lượng khách trong và ngoài nước đến tham quan và tham gia rất đông, trung bình ban ngày khoảng 3.000 đến 5.000 người; buổi tối khoảng 1,5 vạn đến 2 vạn người; những buổi có sự kiện lớn có trên 3 vạn người tham dự.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện đơn vị này đang đề xuất mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực Hồ Hoàn Kiếm để giảm áp lực đông người, phù hợp thực tiễn và kết hợp 2 khu vực không gian đi bộ thành một chỉnh thể bổ trợ chức năng.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Người Hà Nội đội mưa thưởng ngoạn phố đi bộ Trịnh Công Sơn trong ngày đầu tiên ra mắt

Văn Thắng - Hà Phương |

Tối 11.5, tại quận Tây Hồ, Hà Nội diễn ra lễ khai trương phố đi bộ Trịnh Công Sơn, đây là tuyến phố thứ 2 được mở sau phố đi bộ hồ Gươm. Mặc thời tiết mưa lớn, hàng nghìn người vẫn trùm kín áo mưa, che ô kéo về phố đi bộ Trịnh Công Sơn tham dự lễ khai mạc.

Dàn cảnh “chặt chém” khách nước ngoài tại khu phố đi bộ Hà Nội

A.C |

Ngày 4.1, Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng chèo kéo, “chặt chém” khách du lịch nước ngoài tại khu vực phố đi bộ. 

Rác ngập phố đi bộ: Ý thức của một bộ phận bạn trẻ thời nay quá tồi!

Đặng Chung |

Đó là chia sẻ của một số người dân sống quanh khu phố đi bộ Hồ Gươm khi chứng kiến cảnh rác ngập ngụa khắp phố sau mỗi dịp lễ, tết hay các sự kiện lớn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người Hà Nội đội mưa thưởng ngoạn phố đi bộ Trịnh Công Sơn trong ngày đầu tiên ra mắt

Văn Thắng - Hà Phương |

Tối 11.5, tại quận Tây Hồ, Hà Nội diễn ra lễ khai trương phố đi bộ Trịnh Công Sơn, đây là tuyến phố thứ 2 được mở sau phố đi bộ hồ Gươm. Mặc thời tiết mưa lớn, hàng nghìn người vẫn trùm kín áo mưa, che ô kéo về phố đi bộ Trịnh Công Sơn tham dự lễ khai mạc.

Dàn cảnh “chặt chém” khách nước ngoài tại khu phố đi bộ Hà Nội

A.C |

Ngày 4.1, Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng chèo kéo, “chặt chém” khách du lịch nước ngoài tại khu vực phố đi bộ. 

Rác ngập phố đi bộ: Ý thức của một bộ phận bạn trẻ thời nay quá tồi!

Đặng Chung |

Đó là chia sẻ của một số người dân sống quanh khu phố đi bộ Hồ Gươm khi chứng kiến cảnh rác ngập ngụa khắp phố sau mỗi dịp lễ, tết hay các sự kiện lớn.