Khoá tài khoản Facebook kinh doanh trốn thuế: Khả thi không?

Thế Lâm |

Bà Tạ Thị Phương Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế - trong một trả lời trực tuyến trên một tờ báo - cho biết, một trong những biện pháp xử lí các cá nhân kinh doanh trên Facebook vi phạm không đóng thuế có cả việc yêu cầu khoá những tài khoản Facebook đó.

Qui định mới về thu thuế đối với những tổ chức, cá nhân kinh doanh qua mạng trong đó có trường hợp kinh doanh qua fanpage Facebook, đưa ra hạn mức phải đóng thuế khi doanh thu trên 100 triệu đồng/năm. Tuy nhiên vừa qua, khi Cục Thuế TPHCM đã mời gần 13.500 tài khoản sử dụng Facebook bán hàng đến để kê khai thuế thì rất nhiều trường hợp không chấp hành.

Cần phân tích rõ rằng, đây mới chỉ là mời đến để làm thủ tục kê khai thuế chứ chưa phải là nộp thuế. Phải có kê khai, thì mới nắm rõ được đối tượng là ai, ở đâu, kinh doanh ngành gì.... Nhưng tất cả những việc này cũng mới chỉ là công đoạn đầu. Công đoạn tiếp theo, khó khăn và thách thức lớn hơn, chính là làm cách nào để xác định, xác minh được doanh thu của các đối tượng kinh doanh qua mang. Nếu họ, giấu doanh thu, khai gian dối, thì làm cách nào xác định đúng doanh thu sự thật.

Nên biết rằng, nhiều website hay tài khoản Facebook bán hàng online nhưng lại thực hiện theo phương thức O2O - Online to Offline. Nghĩa là rao trên online nhưng có những khách hàng đến xem hàng tại nhà và mua trả bằng tiền mặt, thì càng khó có thể kiểm soát được doanh thu. Hiện nay, ngay chính cơ quan thuế cũng chưa có được một biện pháp nào khả thi và hữu hiệu nhất, và vẫn đang lắng nghe ý kiến đóng góp của cộng đồng. Rồi bước tiếp theo, xác định được doanh thu rồi thì mới thu thuế, thu đúng, thu đủ.

Theo một con số do ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc điều hành IM Group - đưa ra trong hội thảo "ICT - Pháp lí và marketing trực tuyến", hiện có đến hơn 3 triệu tài khoản kinh doanh online gồm cả tài khoản Facebook. Với một con số khổng lồ như vậy, một khi các đối tượng kinh doanh không tự nguyện kê khai thuế, kê khai doanh thu đúng sự thật... thì các cơ quan quản lí nhà nước cũng không dễ làm xuể. Cơ quan thuế có thể làm điểm, làm mạnh một số trường hợp để cảnh báo và răn đe, nhưng chỉ thế thôi có lẽ chưa đủ.

Cộng đồng kinh doanh online vốn dĩ dùng môi trường ảo (cyber) để tương tác, giao tiếp và kinh doanh. Họ quen với sự tự do không bị ràng buộc và cũng quen với việc kinh doanh không phải đóng thuế nhiều năm qua. Chính vì vậy, ngoài động thái hiện hành như của Cục Thuế TPHCM, ngành thuế nên có những biện pháp thiết thực hơn, đánh vào sự tự hào cũng như lòng tự trọng của cộng đồng kinh doanh qua mạng.

Đơn cử, nên có những biện pháp khuyến khích họ kê khai thuế. Những đối tượng tự nguyện kê khai thuế sẽ được hưởng những ưu đãi về thời hạn đóng thuế trong một khoảng thời gian nào đó khi triển khai qui định; hay cơ quan thuế nên có logo chứng nhận kê khai thuế trên tài khoản Facebook của họ (việc này cần phối hợp với Facebook) để người mua hàng biết và ủng hộ, qua đó họ cũng thấy được trân trọng và cảm thấy tự hào vì mình kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Và để tránh sao chép giả mạo logo chứng nhận thì cơ quan thuế cũng nên làm theo cách Bộ Công Thương chứng nhận cho các website thương mại điện tử vậy.

Chúng ta đừng đơn giản nghĩ rằng, khi cần quản chặt các tài khoản Facebook không chịu kê khai và nộp thuế thì Facebook sẽ giúp chúng ta chặn, khoá các tài khoản đó. Hai công việc, trách nhiệm rất khác nhau. Việc làm thế nào để thu được thuế là trách nhiệm của cơ quan thuế Việt Nam mà không dễ gì Facebook can dự vào.

 

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thu thuế hoạt động kinh doanh qua mạng ở TPHCM: Không thể chờ vào sự tự giác

GIA MIÊU - VĂN DŨNG |

Vấn đề thu thuế với các loại hình kinh doanh qua mạng là để tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay là việc xác định thu nhập kinh doanh của người bán hàng qua mạng xã hội để làm căn cứ tính thuế.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thu thuế hoạt động kinh doanh qua mạng ở TPHCM: Không thể chờ vào sự tự giác

GIA MIÊU - VĂN DŨNG |

Vấn đề thu thuế với các loại hình kinh doanh qua mạng là để tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay là việc xác định thu nhập kinh doanh của người bán hàng qua mạng xã hội để làm căn cứ tính thuế.