Khám sức khỏe mới được xét tốt nghiệp: Sao lại đẻ thêm giấy phép con nhiêu khê?

Thế Lâm |

Nếu không có sự phản ánh của sinh viên ĐH KHXH&NV TP.HCM (thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM) thì dư luận khó mà biết rằng có một loại giấy phép con rất không cần thiết: Buộc phải khám sức khỏe mới được xét tốt nghiệp đối với sinh viên cuối khóa.

Các mục khám sức khỏe gồm: Cân nặng, chiều cao; tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp, cơ xương khớp...; đo huyết áp, khám mắt, da liễu, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt… Theo Phòng công tác sinh viên của trường, việc khám này là tuân thủ qui chế về công tác sinh viên của Bộ GDĐT và văn bản yêu cầu của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Như vậy là ngành giáo dục đã có quy định về việc này.

Song vấn đề là, quy định này lại gây phiền hà, nhiêu khê chứ không thực sự cần thiết đối với một sinh viên sắp ra trường.

Sinh viên buộc phải khám sức khỏe từ tháng 4, thi tốt nghiệp ra trường vào tháng 6-7, đến khi có bằng tốt nghiệp vào tháng 9-10, thì kết quả khám sức khỏe trên nếu muốn tận dụng để kèm vào hồ sơ xin việc cũng không còn giá trị (quá 6 tháng). Vì thế, lí giải rằng việc khám sức khỏe đối với sinh viên cuối khóa cũng nhằm giúp sinh viên bổ sung hồ sơ cũng để tiện cho xin việc sau này là không thuyết phục.

Hơn nữa, một số doanh nghiệp tuyển dụng đòi hỏi những mục khám khác nữa, sinh viên ra trường lại phải khám thêm, mất thời gian đến hai lần.

Gần đây, một số bộ ngành đã rất tích cực loại bỏ những giấy phép con. Việc bắt sinh viên năm cuối khóa phải khám sức khỏe mới được xét tốt nghiệp ra trường, thiết nghĩ chính là một dạng giấy phép con cần phải loại bỏ trong quản lí của ngành giáo dục, vậy sao vẫn còn tồn tại?

Cũng có thể, ngành giáo dục ít bị phản ánh về giấy phép con (nhưng không có nghĩa là không có) nên đã thiếu sự rà soát. Trường phải tuân thủ qui định của Bộ GDĐT. Nhưng thưa quý Bộ, có những qui định đã tồn tại từ lâu, không có nghĩa quy định đó là đúng và hợp lí, vấn đề là quy định đó như thế nào, có thật sự cần thiết hay không, hay chỉ gây phiền hà.

Xin hãy để cho sinh viên cuối khóa có thời gian hoàn toàn tập trung vào việc học, thi và tốt nghiệp, đừng áp những thứ giấy phép con nữa vì có thể gây phân tâm, ảnh hưởng đến việc học và thi cử của các em.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.