Học từ những tấm gương hiếu học vượt qua cảnh ngộ và tuổi tác

Thế Lâm |

Kì thi THPT Quốc gia 2018 đang diễn ra nhưng một ngày trước, vào chiều 24.6, tại không ít cụm thi/điểm thi đã hé lộ những gương mặt thí sinh khiến dư luận không khỏi khâm phục.

Đó là cô gái bị teo chân Phạm Thị Thu Thủy tại điểm thi Trường THCS Colette (quận 3, TP.HCM). Thủy không có cha mẹ, ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi từ nhỏ cùng với nhiều trẻ khuyết tật khác. Đôi chân của Thủy bị dị tật bẩm sinh từ bé, co quắt, nhưng em vẫn bền bỉ học tập và đến điểm thi đăng kí đúng ngày giờ.

Thủy cho biết, nhờ vào việc sống, học tập cùng các bạn bị khuyết tật nên em đã thấu hiểu những thiếu thốn, khó khăn của những người đồng cảnh ngộ. Thủy đăng ký thi vào ngành Giáo dục đặc biệt thuộc Trường ĐH Sư phạm TP.HCM để trở thành cô giáo dạy cho trẻ khiếm thính và câm điếc trong tương lai.

Người khuyết tật nhưng không buông bỏ ước mơ, và ước mơ cũng rất giản dị là trở thành cô giáo dạy cho trẻ khuyết tật để có thể chia sẻ, giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ. Ngành nghề gì cũng đáng quí và nếu nỗ lực đóng góp thì sẽ có ích cho xã hội và cộng đồng chứ không nhất thiết cứ phải là bác sĩ, kĩ sư hay trở thành doanh nhân.

Sự học, trước hết là cho bản thân nhằm trang bị kiến thức và chuyên môn. Cách đây chưa lâu là trường hợp cụ ông Lê Phước Thiệt ở Quảng Nam đã hoàn thành ước mơ của mình là trở thành thạc sĩ ở tuổi 85 và thậm chí còn đạt thủ khoa.

Trường hợp y sĩ Nguyễn Thị Thanh Vân ở cụm thi số 28 do Sở Giáo dục và Đào tạm Nghệ An chủ trì đi thi THPT Quốc gia ở tuổi 50, thậm chí còn bị các thí sinh nhỏ tuổi nhầm là… giám thị. Bà dự thi với mục đích để xét tuyển vào Đại học Y khoa Vinh nhằm nâng cao bằng cấp chuyên môn. Cán bộ xã Lê Viết Thuật cũng ở cụm thi này, là thí sinh tự do đi thi THPT Quốc gia để hoàn thiện hồ sơ cán bộ…

Mỗi người một mục đích và ước mơ nhưng họ đều học thật và thi thật bằng ý chí và nghị lực bền bỉ. Sự học thật đáng trân trọng là ở đây và bằng cấp từ thực lực dù ở cấp độ nào cũng rất đáng trân trọng. Họ nỗ lực bản thân, học từ bạn bè và thậm chí học từ… con cái của mình nữa.

Cách đây hai năm, một cụ ông ở tuổi 60 đã “lều chõng” từ Bà Rịa – Vũng Tàu lên TP.HCM thi tuyển sinh đại học với ước mơ có được tấm bằng đại học từ chính sức lực, trí tuệ của mình thay vì ở tuổi đó ông đã có thể yên phận với gia đình và con cháu.

Tinh thần hiếu học giúp họ vượt qua cảnh ngộ và tuổi tác và chúng ta cũng học được nhiều điều từ họ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.