Gỡ khó, nhưng đừng bất hợp pháp, ĐH FPT ơi!

Thế Lâm |

Nếu chỉ có vài chục người, vì “chiều” sinh viên nước ngoài mà Đại học FPT thu học phí bằng bitcoin - phương thức thanh toán bất hợp pháp liệu có nên không?

Tiến sĩ Lê Trường Tùng – Chủ tịch Đại học FPT – giải thích về chủ trương thu học phí bằng bitcoin mang tính “thử nghiệm” với hai ý rõ ràng: Thứ nhất, trường đào tạo về công nghệ, bitcoin là sản phẩm công nghệ, cần tiếp cận tìm hiểu và nghiên cứu loại tiền ảo này. Thứ hai, nhằm tháo gỡ khó khăn cho một số sinh viên nước ngoài khó mang ngoại tệ ra nước ngoài để đóng học phí cho Đại học FPT. 

Nhưng đáng tiếc là cả hai ý của tiến sĩ Tùng nêu ra, khó có thể thuyết phục.

Bởi theo như thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc dùng bitcoin làm phương tiện thanh toán là không hợp pháp. Vì thế, nếu thử nghiệm để sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu thì nên tổ chức trong khuôn khổ một cuộc thi hay game đấu, chứ không thể dùng làm loại tiền tệ thanh toán chính thức tại một quốc gia không công nhận bitcoin là một phương tiện thanh toán hợp pháp như tại Việt Nam.

Hơn nữa, ngay như giải thích của tiến sĩ Tùng, nếu Đại học FPT chấp nhận thanh toán học phí từ sinh viên nước ngoài bằng tiền ảo bitcoin cũng phải vòng vèo qua nhiều khâu và nhiều thủ tục chứ không thể trực tiếp.

Vậy, “tìm hiểu, nghiên cứu” theo cách này làm chi cho phiền phức ra?

Thôi thì theo cách giải thích thứ hai: Tháo gỡ khó khăn việc đóng học phí cho một số sinh viên nước ngoài.

Vậy càng khó chấp nhận. Bởi tổng số sinh viên nước ngoài tại Đại học FPT hiện chưa tới 100 người, thì chưa chắc tất cả đều có nhu cầu đóng học phí bằng bitcoin. Nếu chỉ có vài chục người, vì “chiều” sinh viên nước ngoài mà sử dụng phương thức thanh toán bất hợp pháp liệu có nên không? Nói thật, “chiều” thế thì không chỉ khiến trường “hỏng” mà sinh viên cũng “hỏng” theo – đều sử dụng cách bất hợp pháp.

Nên nhớ rằng, Đại học FPT trực thuộc Cty FPT - một doanh nghiệp đã niêm yết. Đừng làm thế kẻo lại bị khơi lại vụ xìcăngđan “múa khỏa thân” năm nào nhân 20 năm thành lập FPT, sẽ bị “chết” theo nhận định trong dư luận rằng “FPT cứ thích gây xìcăngđan”.

Còn rút lại kịp. Đến lúc này, tốt nhất là hãy rút lại quyết định hay chủ trương “tìm hiểu, nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn…” gì gì kia đi, Đại học FPT ơi!

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.