Để hoạt động Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên phát triển bền vững

Trần Vũ |

Theo Thông tư liên tịch số: 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19.10.2015 của Bộ Lao động -Thương và Xã hội- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) - Bộ Nội vụ (gọi tắt Thông tư 39), thì Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp (KTTH-HN) và Trung tâm Dạy ghề (DN) được sáp nhập vào Trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) để đào tạo nghề nghiệp dưới 3 tháng theo Quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; Thực hiện chương trình GDTX theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDTX ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02.01.2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Thực hiện giáo dục hướng nghiệp theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm KTTH-HN, ban hành kèm theo Quyết định số: 44/2008/QĐ- BGDĐT ngày 30.7.2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ngoài chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm GDNN-GDTX được quy định trên đây, để Trung tâm này hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững, nên chăng Bộ GD&ĐT bổ sung thêm chức năng đào tạo nghề bậc trung cấp cho Trung tâm GDNN- GDTX ở các Huyện. 

Với cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và giáo viên dạy nghề sau khi sáp nhập, Trung tâm GDNN- GDTX có khả năng đào tạo nghề bậc trung cấp. 

Vì vậy, Bộ GD&ĐT cần bổ sung thêm chức năng đào tạo nghề bậc trung cấp cho các Trung tâm GDNN- GDTX ở các Huyện, với những nghề mà địa phương có nhu cầu, thay vì chỉ: “Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng” hoặc chỉ được liên kết đào tạo trung cấp nghề như hiện nay. 

Hiện nay, các trường Trung cấp nghề chỉ có ở thành phố, thị xã và học sinh tốt nghiệp THCS ở độ tuổi 15 rất khó khăn khi phải đi học nghề ở nơi xa nhà. 

Khi đó, học ở Trung tâm GDNN- GDTX các em vừa học chương trình GDTX cấp THPT, vừa được đào tạo nghề bậc trung cấp. 

Sau khi hoàn thành chương trình GDTX, các em vừa có bằng tốt nghiệp THPT, vừa có bằng Trung cấp nghề, có thể được học liên thông lên các cấp học cao hơn hoặc sẽ là lao động có tay nghề làm việc trong các khu công nghiệp ở địa phương. 

Mặt khác, Bộ GD&ĐT cho phép các Trung tâm GDNN-GDTX ở các Huyện được thực hiện chế độ miễn hoặc giảm học phí 50% so với học phí phổ thông. 

Qua đó, Trung tâm GDNN- GDTX ở các Huyện sẽ thu hút ngày càng đông học sinh tốt nghiệp THCS vào học, thay vì số lượng vào học hệ GDTX ở Trung tâm rất ít như hiện nay. Thực hiện điều này, việc phân luồng học sinh sau THCS trên địa bàn Huyện sẽ có hiệu quả cao hơn. 

Để thực hiện được yêu cầu nêu trên, Bộ GD&ĐT cần cơ cấu lại đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên ở các Trung tâm GDNN- GDTX nhằm tạo thuận lợi để Trung tâm GDNN- GDTX hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững. 

Để làm được điều đó, đội ngũ giáo viên dạy nghề phải được đào tạo chính quy, ngoài phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt, giáo viên dạy nghề dù dạy lý thuyết hay thực hành, dạy trình độ sơ cấp hay trung cấp nghề phải có trình độ tốt nghiệp từ Cao đẳng nghề trở lên. Có được đội ngũ giáo viên dạy nghề như thế Trung tâm GDNN- GDTX mới có thể nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người học. 

Về đội ngũ cán bộ quản lý Trung tâm, ngoài phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt, cán bộ quản lý Trung tâm phải là những người có trình độ chuyên môn ít nhất tốt nghiệp Đại học sư phạm kỹ thuật, mới có thể mang lại hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động đào tạo nghề; so với tiêu chuẩn giám đốc, phó giám đốc theo Thông tư 39 chỉ nêu: “Có phẩm chất, đạo đức tốt, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có đủ sức khỏe và qua bồi dưỡng về năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý”. 

Mặt khác, Bộ GD&ĐT cần nghiên cứu việc phân cấp quản lý Trung tâm GDNN- GDTX phù hợp hơn, bởi theo Thông tư 39 về chuyên môn ở Trung tâm có hai đơn vị quản lý đó là : "Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước về đào tạo nghề nghiệp đối với Trung tâm GDNN- GDTX ; Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp đối với Trung tâm GDNN- GDTX". 

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng cần bổ sung thêm nhiệm vụ cho Trung tâm GDNN- GDTX phối hợp với các trường phổ thông tổ chức dạy tốt Hoạt động giáo dục nghề phổ thông lớp 11 và Hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Tại điều 13 Thông tư 39 đã chỉ rõ nhiệm vụ của Trung tâm GDNN- GDTX: “Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh”. 

Thiết nghĩ, với cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và giáo viên dạy nghề sau khi được sáp nhập Trung tâm GDNN - GDTX có đủ khả năng phối hợp với các trường phổ thông trong Huyện không những tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh mà còn phối hợp tổ chức dạy tốt Hoạt động Giáo dục nghề phổ thông lớp 11 và Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh. 

Thông qua hoạt độngGiáo dục nghề phổ thông lớp 11, các em được lựa chọn để học đúng theo sở thích và năng lực của bản thân một trong số 11 nghề mà Bộ GD&ĐT có ban hành tài liệu dạy học, bao gồm: Làm vườn, nuôi cá, trồng rừng, gò, điện dân dụng, điện tử dân dụng, sửa chữa xe máy, cắt may, nấu ăn, thêu tay và tin học văn phòng. 

Mặt khác, thông qua Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp các em sẽ được định hướng để lựa chọn một nghề phù hợp sau khi học xong phổ thông. 

Hy vọng rằng, sắp tới đây Trung tâm GDNN-GDTX sẽ có diện mạo mới, khi đi vào hoạt động, một mặt thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được quy định theo Thông tư 39; mặt khác góp phần vào việc thực hiện tốt Chỉ thị số: 10-CT/TW của Bộ chính trị, đó là: “Đến năm 2020 phấn đấu có ít nhất 30% học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề ”. 

Trần Vũ Thị trấn Trảng Bàng,Tây Ninh

Hãy tham gia Diễn đàn! Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoclaodong@gmail.com; Fanpage Báo Lao Động: www.facebook.com/laodongonline. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.

Trần Vũ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.