Để công nhân lao động nghèo không tủi phận đón xuân

QUANG ĐẠI |

Truyền thống nhân ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc được phát huy mạnh mẽ vào mỗi dịp xuân về, cả cộng đồng chung tay để người nghèo, công nhân lao động gặp khó khăn đều có một cái tết no ấm.

Ngày tết cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng đối với người dân Việt Nam. Dù khó khăn đến mấy, các gia đình cũng cố mua sắm tươm tất, để mọi người đón một cái tết vui vẻ.

Tuy nhiên, có rất nhiều gia đình hoàn cảnh gặp rất nhiều khó khăn do già cả, đau yếu, gặp thiên tai, hoạn nạn, tàn tật… dù xoay xở thế nào cũng không có tết. Do đó, mỗi dịp xuân về, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp đều có các chương trình hành động, chung tay lo tết cho người dân, người lao động nghèo, gặp khó khăn.

Ngày 22.12.2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 16 về việc tổ chức tết năm 2018, nhấn mạnh nhiệm vụ “bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão, lũ. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo...”. 

Nhiều địa phương cũng kêu gọi, tổ chức các chương trình vận động quên góp ủng hộ, tặng quà cho đồng bào nghèo đón tết. Tại Nghệ An, mỗi năm vào dịp tết, các cấp, các ngành, tập thể, cá nhân ủng hộ khoảng hơn 20 tỷ đồng lo tết cho người nghèo.

Nhiều doanh nghiệp lớn có những chương trình từ thiện xã hội thường niên với kinh phí lớn, giúp đỡ được rất nhiều gia đình.

Ngoài ra, có nhiều chương trình từ thiện do các tổ chức, cá nhân tự tổ chức, hướng về đồng bào nghèo, đồng bào miền núi, biên giới, hải đảo, các em học sinh khó khăn.

Đối với công nhân lao động, cũng được đặc biệt quan tâm vào dịp tết. Chương trình “Tết Sum vầy” do Tổng LĐLĐ VN phát động đã trở thành hoạt động thường niên, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Nhiều DN đã có chương trình tặng vé xe cho công nhân về quê ăn tết, tăng thêm ngày nghỉ, tặng đồ dùng, gạo nếp, quần áo cho công nhân… Có dịp tham gia một số chương trình Tết Sum vầy, chúng tôi thực sự xúc động trước hoàn cảnh khó khăn của anh chị em công nhân, chia sẻ với những giọt nước mắt của chị em khi nhận quà tết.

Ghi nhận sự chung tay của cộng đồng lo tết cho người nghèo, công nhân lao động, nhưng thiết nghĩ cần có những giải pháp toàn diện để nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm để nâng cao thu nhập, mức sống cho người lao động. Để cho xã hội ngày càng ít những hoàn cảnh phải cứu trợ trong dịp tết.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: 50 lao động mất 9 tháng tiền lương, trắng tay trước Tết

THUỲ TRANG |

Nợ 9 tháng tiền lương của gần 50 người lao động nhưng Giám đốc Công ty CP xây dựng điện VNECO 7 (Đà Nẵng) đã ôm theo con dấu, cắt liên lạc 2 tháng nay.

Lào Cai thưởng tết cao nhất 55 triệu đồng

Hải Đăng |

Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Long cho biết, có đơn vị thưởng tết lên tới hàng chục triệu đồng tại Lào Cai.

Dốc sức tăng ca kiếm tiền tiêu Tết!

Lê An Nhiên |

Để có tiền về quê, mua sắm Tết, công nhân (CN) đã không tiếc sức mình tăng ca ngày đêm. Nhiều CN còn tranh thủ nhận hàng về làm đêm, cá biệt có người mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng, ăn mì gói để làm được nhiều sản phẩm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng: 50 lao động mất 9 tháng tiền lương, trắng tay trước Tết

THUỲ TRANG |

Nợ 9 tháng tiền lương của gần 50 người lao động nhưng Giám đốc Công ty CP xây dựng điện VNECO 7 (Đà Nẵng) đã ôm theo con dấu, cắt liên lạc 2 tháng nay.

Lào Cai thưởng tết cao nhất 55 triệu đồng

Hải Đăng |

Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Long cho biết, có đơn vị thưởng tết lên tới hàng chục triệu đồng tại Lào Cai.

Dốc sức tăng ca kiếm tiền tiêu Tết!

Lê An Nhiên |

Để có tiền về quê, mua sắm Tết, công nhân (CN) đã không tiếc sức mình tăng ca ngày đêm. Nhiều CN còn tranh thủ nhận hàng về làm đêm, cá biệt có người mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng, ăn mì gói để làm được nhiều sản phẩm.