Dán băng rôn phản đối Uber và Grab: Nóng hay nguội, phụ thuộc vào cơ quan quản lí

Thế Lâm |

Sau taxi ở Hà Nội đến lượt taxi tại TPHCM - cụ thể là taxi Vinasun - với hàng loạt xe đã dán băng rôn phản đối Grab và Uber, đồng thời đề nghị dừng thí điểm đối với dịch vụ của hai thương hiệu này. Vấn đề đã lên đỉnh điểm, và cũng không chỉ còn là chuyện giữa các hãng taxi với nhau nữa.

Chuyện các hãng taxi cạnh tranh nhau trên thị trường, hay tố nhau, phản đối nhau…, âu cũng là chuyện thường tình trong kinh doanh.

Nhưng trong trường hợp các hãng taxi truyền thống dán băng rôn phản đối Uber và Grab, không đơn thuần là vấn đề cạnh tranh giữa các hãng, mà đã đụng đến – thậm chí đụng đến rất nhiều – công tác quản lí.

Nhiều luật sư cho ý kiến rằng, dán băng rôn với nội dung nêu đích danh Uber và Grab có thể vi phạm Luật Cạnh tranh. Chuyện giữa các hãng với nhau, hay chuyện trường hợp dán băng rôn kiến nghị có vi phạm các qui định hay không, thì chính các tài xế/hãng taxi truyền thống phải chịu trách nhiệm. Song với những kiến nghị đến cơ quan quản lí, thì có lẽ phía chịu trách nhiệm không chỉ là tài xế taxi – vốn dĩ cũng chỉ là những người lao động vì miếng cơm manh áo kiếm sống - mà bản chất vấn đề nằm ở cơ quan quản lí.

Cơ quan quản lí GTVT không thể tiếp tục “khoanh tay” trước tình trạng căng thẳng giữa hai bên. Đành rằng, cơ quan quản lí không thể can thiệp thô bạo bằng các biện pháp hành chính cứng nhắc vào thị trường taxi, nhưng với thẩm quyền, chức năng được giao thì phải điều tiết, giải quyết vấn đề, điều tiết xung đột lợi ích.

Vấn đề phương tiện taxi công nghệ Uber, Grab bùng phát về số lượng không ai quản dù mới chỉ ở giai đoạn thí điểm, không chỉ có các hãng taxi truyền thống và tài xế của họ có ý kiến, mà cả dư luận nói chung, đặc biệt là chính quyền các địa phương như Hà Nội và TPHCM cũng đã lên tiếng nhiều lần. Nhưng các địa phương, với thẩm quyền hạn chế không thể giải quyết được rốt ráo vấn đề, mà cần có sự phối hợp của Bộ GTVT.

Nếu Bộ GTVT vẫn nghĩ rằng, chuyện đấu đá giữa taxi truyền thống với Uber và Grab, chuyện cạnh tranh thị trường, chuyện quá tải phương tiện giao thông gây ra ách tắc đường sá ở các thành phố lớn… là chuyện của các hãng taxi, của địa phương, của người dân và dư luận, của các bộ ngành khác…, mà không thuộc trách nhiệm quản lí, giải quyết của mình, thì cuộc “đại chiến” taxi truyền thống – công nghệ sẽ không thể tháo được nút thắt giữa hai bên mà có thể gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.