Cô giáo mầm non lấy chân hất trẻ: Đáng trách hay đáng thương?

QUANG ĐẠI |

Sau những vụ việc ồn ào chốn học đường, dư luận lại tiếp tục phẫn nộ khi chứng kiến cảnh cô giáo mầm non ở Vũng Tàu lấy chân hất trẻ trong giờ nghỉ trưa.

Trích xuất camera vụ giáo viên dùng chân hất trẻ mầm non cho thấy, trong giờ nghỉ trưa, bé trai lại gần nơi cô đang nằm và khóc, cô đã đạp bé ra, bế đặt ra chỗ khác rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Một tình huống khác, bé trai cũng bị giáo viên (GV) lấy chân đẩy ra, gạt ngã xuống nền nhà. Sự việc đã được báo lên ban giám hiệu và hai GV nói trên đã bị đuổi việc.

Rất nhiều ý kiến phẫn nộ trước hành vi của hai cô giáo, bạo hành, gay gắt với các trẻ, trong khi các em còn non nớt, cần được bảo bọc, thương yêu. Cũng nhờ có camera, phụ huynh mới biết được chân tướng sự việc, do các cháu còn quá nhỏ không thể thuật lại với bố mẹ.

Sự việc nói trên cho thấy những “góc khuất” trong giáo dục mầm non, làm phụ huynh bất an, bức xúc như bớt xén khẩu phần, tuồn thực phẩm bẩn vào trường học, ứng xử thô bạo với trẻ. Từ đó, ngành giáo dục, các nhà trường cần làm tốt hơn khâu tuyển dụng, rèn luyện ý thức, tác phong chuyên nghiệp cho đội ngũ GV.

Trong đó, quan trọng nhất là tình yêu thương con trẻ. Đây là phẩm chất nền tảng, có ý nghĩa quan trọng nhất của GV. Bởi, trẻ ở lứa tuổi này còn quá nhỏ, nhận thức, thể chất chưa hoàn thiện, cần có sự giáo dục, chăm sóc phù hợp.

Hành động của hai cô giáo nói trên dĩ nhiên đáng trách, và họ đã phải nhận kỷ luật ở hình thức cao nhất là buộc thôi việc, đối mặt với rất nhiều khó khăn và khó có cơ hội theo đuổi nghề giáo.

Tuy nhiên, nhìn ở một góc độ khác, cũng nên có sự thấu hiểu, cảm thông cho những vất vả, gian nan, áp lực mà những GV mầm non phải đối mặt. Nói là GV, nhưng thực chất họ cũng là những “ôsin”, đầu tắt mặt tối.

Không chỉ dạy hát, dạy múa, dạy trò chơi, tập thể dục cho bé, GV mầm non còn phải đút thức ăn, lau rửa vệ sinh. Ngoài ra có những cháu hiếu động, đùa nghịch, đánh nhau, quấy khóc, rồi có cháu ốm, cha mẹ cũng gửi gắm cho cô, dặn cô nhờ cho bé uống thuốc.

GV mầm non còn phải họp hành, soạn rất nhiều giáo án, chuyên đề, lại còn phải tự làm đồ chơi cho bé, rồi tham gia dọn vệ sinh, giặt giũ chăn màn…

Trong khi GV các cấp học khác, chỉ lên lớp một buổi, rồi thảnh thơi về nhà, thì GV mầm non ngay cả giấc ngủ trưa trọn vẹn cũng không có, nên khó tránh khỏi những khi cáu gắt, bức xúc.

Dĩ nhiên không thể dựa vào lý do mệt mỏi, áp lực để bạo hành trẻ, nhưng xã hội cũng nên có cái nhìn thông cảm, bao dung hơn với GV mầm non, và ngành giáo dục cũng cần có những giải pháp giảm áp lực, tăng chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ này.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên mầm non dùng chân hất trẻ ngã gây phẫn nộ

Bich Hà -Minh Châu |

Những giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền 2 clip ghi lại cảnh cô giáo ở một lớp mầm non đã dùng chân hất và đạp trẻ trong giờ ngủ trưa, khi bé quấy khóc. Sự việc đã khiến dư luận phẫn nộ.

Trường mầm non nơi cháu bé 3 tuổi tử vong chưa được cấp phép

Quang Huy |

Liên quan đến sự việc cháu bé 3 tuổi tử vong tại lan can tầng 6 tòa nhà Nam Định Tower khi đi học tại trường mầm non tư thục Hoa Sen (tầng 3 tòa nhà), Sở GDĐT tỉnh Nam Định cho biết, trường này chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Bé 3 tuổi nghi rơi từ tầng 20: Trường mầm non chưa được cấp phép

Theo Dân trí |

Liên quan đến sự việc cháu bé 3 tuổi tử vong tại lan can tầng 6 tòa nhà Nam Định Tower khi đi học tại trường mầm non tư thục Hương Sen đặt tại tầng 3 của tòa nhà, phía Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định cho biết, trường này chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo viên mầm non dùng chân hất trẻ ngã gây phẫn nộ

Bich Hà -Minh Châu |

Những giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền 2 clip ghi lại cảnh cô giáo ở một lớp mầm non đã dùng chân hất và đạp trẻ trong giờ ngủ trưa, khi bé quấy khóc. Sự việc đã khiến dư luận phẫn nộ.

Trường mầm non nơi cháu bé 3 tuổi tử vong chưa được cấp phép

Quang Huy |

Liên quan đến sự việc cháu bé 3 tuổi tử vong tại lan can tầng 6 tòa nhà Nam Định Tower khi đi học tại trường mầm non tư thục Hoa Sen (tầng 3 tòa nhà), Sở GDĐT tỉnh Nam Định cho biết, trường này chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Bé 3 tuổi nghi rơi từ tầng 20: Trường mầm non chưa được cấp phép

Theo Dân trí |

Liên quan đến sự việc cháu bé 3 tuổi tử vong tại lan can tầng 6 tòa nhà Nam Định Tower khi đi học tại trường mầm non tư thục Hương Sen đặt tại tầng 3 của tòa nhà, phía Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định cho biết, trường này chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.