Bkav qua mặt được bảo mật FaceID trên siêu phẩm của Apple, cũng “ném đá” là sao?

Thế Lâm |

Hôm thứ 7, ngày 11.11, Bkav cho đăng tải một clip có nội dung nói về việc xuyên thủng công nghệ bảo mật FaceID trên iPhone X của Apple vốn trước đó được hãng này giới thiệu là không thể xuyên phá. Khi ấy, ngoài những trang báo nước ngoài, còn có những diễn đàn công nghệ tại Việt Nam đặt vấn đề nghi vấn.

Nhưng đến 15.11, Bkav mở họp báo, thực nghiệm lại việc xuyên thủng công nghệ bảo mật được cho là siêu an toàn của Apple trang bị cho iPhone X, thì các báo nước ngoài đành phải công nhận.

Thế nhưng chuyện lạ là, không ít “thánh bàn phím” tại Việt Nam trên Facebook hay một số diễn đàn, thì vẫn… chưa chịu. Bằng chứng là không ít comment vặn vẹo: Bkav tốt nhất là hãy làm tốt sản phẩm của mình; Vì sao Bkav không liên lạc với Apple mà lại mở họp báo về việc công nghệ bảo mật FaceID của bị xuyên thủng?.v.v…

Đành rằng, Bkav là một Cty thường “gây tranh cãi” (từ hay dùng của ông Nguyễn Tử Quảng – CEO của Bkav). Nhưng trong rất nhiều trường hợp, không phải Bkav “tự gây” mà dường như có những antifans luôn chờ Bkav đưa ra quan điểm gì đó, sản phẩm nào đó, hoặc sự phát hiện gì đó… là có cớ phê phán, “ném đá”, dường như trở thành một thứ thói quen, quán tính.

Trở lại vụ việc xuyên thủng FaceID trên iPhone X, việc làm của Bkav không lẽ không chính đáng khi họ là một Cty về an ninh mạng? Và, sản phẩm của họ đâu chỉ là phần mềm diệt virus, bảo mật, mà không được thực hiện các thực nghiệm để tìm hiểu, chứng minh mức độ bảo mật của các công nghệ, giải pháp bảo mật? Sự thực nghiệm lại một cách thành công trong ngày 15.11, càng chứng minh Bkav đã làm tốt vai trò là một tổ chức về bảo mật. Và Bkav đã đưa ra cảnh báo cho người dùng là sai ư, là không cần thiết ư?

Đại diện Bkav trình bày về cách xuyên phá bảo mật FaceID của Apple tại Hà Nội (ảnh: Bkav).
Đại diện Bkav trình bày về cách xuyên phá bảo mật FaceID của Apple tại Hà Nội (ảnh: Bkav).

Còn việc liên lạc với Apple để chuyển giao cho họ sự phát hiện ư? Hãy quên đi gã khổng lồ kênh kiệu “táo khuyết” đi. Cho đến bây giờ, Apple còn chưa có phát ngôn gì thì có dễ dàng tiếp nhận kết quả thực nghiệm xuyên phá kia là bằng chứng chứng minh sự không hoàn hảo, sự thất bại của bảo mật FaceID trong nhiều trường hợp trên một siêu phẩm smartphone đại chúng có giá bán đắt đỏ nhất từ trước đến nay và lại đang sốt hàng?

Rất nhiều tờ báo, trang công nghệ nổi tiếng ở nước ngoài, hay nói đúng hơn là của quốc tế, đã nhắc đến Bkav gắn liền với vụ việc qua mặt được công nghệ bảo mật FaceID của Apple, điều đó là đáng phê phán ư?

Thực sự, việc Bkav qua mặt được FaceID có tác dụng rất lớn cho sự quảng bá thương hiệu của tổ chức này. Song điều đó cũng chính đáng thôi vì họ chính là tổ chức đầu tiên làm được và công bố điều này tại Việt Nam và thậm chí là trên phạm vi thế giới. Nếu đã không cảm thấy có chút tự hào thì đành, chứ đừng khó chịu quay sang “ném đá” các “thánh bàn phím” ạ!

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.