Bế mạc đường hoa, dân xin hoa sao không cho mà nỡ tống vào xe rác?

Thế Lâm |

Đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) Tết Mậu Tuất 2018 bế mạc tối 19.2 (mồng 4 Tết), rất nhiều hoa được dùng để trưng bày và bài trí ở đây vẫn còn tươi và khá đẹp, vì thế người dân đến xin.

Dù còn khá tươi và khá đẹp, nhưng những giỏ, chậu hoa đó được xem là loại thải bỏ. Công nhân vệ sinh phải khẩn trương dọn dẹp, bỏ vào thùng rác và xe rác, để kịp thời trả lại mặt bằng đường Nguyễn Huệ trước 10h ngày 20.2 (mồng 5 Tết).

Nhiều giỏ, chậu hoa còn có thể sử dụng được, người dân vào xin. Có người lấy được vài chậu, nhưng cũng có người bị bảo vệ từ chối cho hoặc bắt trả lại. Sự tranh cãi cũng bắt nguồn từ đây.

Có những ý kiến cho rằng quyết không cho, bởi như thế nhiều người sẽ quen… thói. Bình thường ăn tiêu tiền triệu thì được, sao không bỏ tiền ra mua mà cứ chờ xin. Hơn nữa, nếu cứ cho như thế, sẽ tạo ra cảnh lộn xộn mất trật tự thì bao giờ lực lượng vệ sinh mới dọn sạch được và trả mặt bằng đúng thời hạn.

Nhưng có nhiều ý kiến khác phản bác, rằng dù sao thì hoa đó cũng thải bỏ, người dân xin về tận dụng, một mặt tránh lãng phí và cũng đỡ nhọc công cho lực lượng vệ sinh dọn dẹp. Nếu BTC muốn cho người dân hoa vào ngày bế mạc để tận dụng, thì có thể công bố thông tin về thời điểm, để ai có nhu cầu thì tới mang về. Vấn đề là có muốn cho hay không, nếu đã muốn thì sẽ có cách triển khai một cách đàng hoàng, nề nếp chứ không đến nỗi lộn xộn.

Đã từng xảy ra tình trạng có những người dân “cướp” hoa sau các lễ hội đường hoa. Đó là loại hành vi không thể chấp nhận, làm xấu hình ảnh người dân Việt. Nhưng bây giờ, người dân xin hoa mà…

Có phải cần có một cách ứng xử khác, mềm mại và linh hoạt hơn, thay vì để tránh “rườm rà” cứ tống tất cả vào xe rác cho xong nhằm giải phóng nhanh hiện trường?

Thực ra thì kinh phí làm đường hoa là từ nguồn xã hội hóa, của doanh nghiệp tài trợ. Nhưng tiền nào cũng là tiền, sự tận dụng một số chậu hoa sau khi bế mạc đường hoa cũng là một cách hạn chế sự bỏ phí. Cho được thì cứ cho, cũng chẳng lo bị gây phiền quá, mà còn giúp được không ít người cảm thấy vui.

Từ “cướp” hoa đến xin hoa, là một sự thay đổi về hành vi rất đáng ghi nhận. Một sự đối xử mềm mại, linh hoạt đối với người xin hoa, cũng đáng lắm chứ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tiếc hoa xuân trên đường Nguyễn Huệ, nhiều người xin nhặt về nhà

Trường Sơn |

Tối 19.2 (mồng 4 Tết), khi đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) kết thúc, hàng trăm công nhân được huy động để thu dọn. Thấy rất nhiều chậu hoa còn đẹp chuẩn bị được công nhân cho vào xe rác, nhiều người đã đến nhặt, xin về để chưng hoặc chăm sóc. 

Đi chơi đường hoa xuân, ôn lịch sử nước Việt

Kỳ Quan |

Tết năm nay, hầu hết các tỉnh vùng Tây Nam bộ đều làm đường hoa xuân để nhân dân thưởng lãm, vui chơi ba ngày tết. 

Đường hoa xuân ở miền Tây: Mang hồn quê lên phố thị

Kỳ Quan |

Tết năm nay, hầu hết các đô thị lớn vùng Tây Nam bộ đều có đường hoa xuân, là nơi thu hút nhiều người đến vui chơi, thưởng lãm trong những ngày tết. Tất cả các đường hoa xuân đều có không gian rộng dành cho cảnh thôn quê.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Tiếc hoa xuân trên đường Nguyễn Huệ, nhiều người xin nhặt về nhà

Trường Sơn |

Tối 19.2 (mồng 4 Tết), khi đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) kết thúc, hàng trăm công nhân được huy động để thu dọn. Thấy rất nhiều chậu hoa còn đẹp chuẩn bị được công nhân cho vào xe rác, nhiều người đã đến nhặt, xin về để chưng hoặc chăm sóc. 

Đi chơi đường hoa xuân, ôn lịch sử nước Việt

Kỳ Quan |

Tết năm nay, hầu hết các tỉnh vùng Tây Nam bộ đều làm đường hoa xuân để nhân dân thưởng lãm, vui chơi ba ngày tết. 

Đường hoa xuân ở miền Tây: Mang hồn quê lên phố thị

Kỳ Quan |

Tết năm nay, hầu hết các đô thị lớn vùng Tây Nam bộ đều có đường hoa xuân, là nơi thu hút nhiều người đến vui chơi, thưởng lãm trong những ngày tết. Tất cả các đường hoa xuân đều có không gian rộng dành cho cảnh thôn quê.