Núi Cấm - Bồng lai nơi hạ giới

Lục Tùng |

Với độ cao trên 700m so mặt nước biển, Núi Cấm (Tịnh Biên, An Giang) không chỉ được xem là “nóc nhà xanh” của miền Tây mà còn được mệnh danh là chốn bồng lai nơi hạ giới.

Đan xen dưới tán những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn tiếng lá non gọi gió, với rì rầm tiếng suối 4 mùa nước chảy ... là cả kho tàng hang động, những câu chuyện huyền thoại mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho vùng đất phía tây nam Tổ quốc.

Vào những buổi sáng sớm, hơi nước từ các khe, suối... tỏa lên những sợi khói quấn quít, khi bay lên tạo thành màn sương mỏng mảnh vắt vẻo trên ngọn cây, triền núi... Đặc biệt vào những đêm trăng sáng, ánh vàng vằng vặc từ trên cao rắc xuống mặt hồ Thủy Liêm rộng hơn 60.000m2 nằm dưới chân đỉnh Bồ Hong, 4 mùa đầy ắp nước,... tạo nên không khí liêu trai mê hồn. Thỉnh thoảng, tiếng chuông từ tháp cao của Vạn Linh tự (chùa Lá) vang vọng trên mặt hồ... Vì thế mà sẽ không có gì quá lời khi gọi Núi Cấm là chốn bồng lai nơi hạ giới.

Những năm gần đây, nhiều tổ chức, cá nhân đã đầu tư xây dựng, tạo cho Núi Cấm có thêm nhiều tài nguyên văn hóa nhân tạo... Chính những công trình này đã tạo cho “Nóc nhà xanh” sức hấp dẫn mới hơn. Đó không chỉ là kiến trúc đẹp và hoành tráng của ngôi Vạn Linh tự và hay Nam Cực Đường (Chùa Phật Lớn) soi bóng xuống hồ Thủy Liêm xanh trong, tĩnh lặng ... mà còn có tượng Phật Di Lặc cao 33m - kỷ lục Châu Á về tượng Phật trên đỉnh núi...

Khác với trước đây, gần như chỉ có duy nhất 1 cách chinh phục Núi Cấm bằng đường bộ, tức chỉ có thể ngắm nhìn chốn “bồng lai nơi hạ giới” ở tầm ngang, giờ đây du khách còn có thêm lựa chọn để thưởng ngoạn nơi đây ở tầm cao: Cáp treo. Từ trên cao, ngồi trong những thùng cabin liên tục lên - xuống, du khách sẽ thu vào tầm mắt cả màu xanh ngút ngàn của những núi, của rừng và của những dòng suối ẩn mình dưới khe đá, tán lá non gọi gió... 

Núi Cấm nằm giữa đồng bằng mênh mông sóng xanh của màu lúa. Ảnh: L.T
Mây la đà trên triền núi, ngọn cây... hình ảnh thường thấy ở Núi Cấm. Ảnh: L.T
Ngoài đường bộ, ngày nay du khách còn có cơ hội thưởng ngoạn Núi Cấm ở tầm cao qua hệ thống cáp treo. Ảnh: L.T
Chiêm ngưỡng hồ trên núi. Ảnh: L.T
Một góc Núi Cấm nhìn từ trên cao. Ảnh: L.T
Hồ Thủy Liêm dưới chân vồ Bồ Hong - đỉnh cao của Núi Cấm. Ảnh: L.T
Vạn Linh tự nhìn từ xa. Ảnh: L.T
Vạn Linh tự trong phút ẩn mình trong mây khói. Ảnh: L.T
Bảo tháp trước chùa Phật Lớn. Ảnh: L.T
Tượng Phật Di Lặc. Ảnh: L.T
Hình ảnh này sẽ níu chân du khách trở lại Núi Cấm... Ảnh: L.T
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.