Xử lý nghiêm doanh nghiệp đặt quảng cáo vào nội dung xấu độc

HỮU CHÁNH |

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố White List - danh sách báo, tạp chí, mạng xã hội được cấp phép để các nhãn hàng tránh đặt quảng cáo vào nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cho biết, thời gian qua, quảng cáo trên môi trường mạng, nhất là các nền tảng xuyên biên giới bộc lộ nhiều nguy cơ.

Người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ không thể quản lý tốt vị trí hiển thị, để quảng cáo bị đặt vào cùng các nội dung nhảm nhí, phản cảm, thậm chí xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Đồng thời, dòng tiền quảng cáo được nền tảng xuyên biên giới chia sẻ cho các đối tượng sản xuất nội dung vi phạm pháp luật, qua đó tiếp tay gián tiếp cho hành vi chống phá Đảng, Nhà nước, cũng như phát tán tin giả, tin xấu độc trên môi trường mạng.

Trước tình hình này, trong năm 2022, Bộ TTTT đã tổ chức làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo, các nhãn hàng lớn, các nền tảng xuyên biên giới để chấn chỉnh, đồng thời tiến hành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính những đơn vị vi phạm, nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.

Để hỗ trợ việc tuân thủ luật quảng cáo trên mạng, Bộ TTTT đã xây dựng danh sách nội dung "đã được xác thực" trên mạng (gọi tắt là White list) và đề xuất cho các doanh nghiệp lựa chọn quảng cáo trong danh sách này nhằm đảm bảo an toàn thương hiệu.

Danh sách nội dung "đã được xác thực" trên mạng (gọi tắt là White list) đề xuất cho các doanh nghiệp và các đề nghị nêu trên là một bước đi mới của Bộ, nhằm đảm bảo sự an toàn, lành mạnh cho hệ sinh thái quảng cáo và nội dung số Việt Nam.

“White List” trước mắt bao gồm: báo điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam, có thông tin về người chịu trách nhiệm quản lý nội dung.

Trong thời gian tới, “White List” sẽ liên tục được Bộ cập nhật định kỳ hàng quý hoặc đột xuất (khi cần thiết) theo hướng: (1) khuyến khích các trang thông tin điện tử, tải khoản, kênh nội dung, trang cộng đồng có danh tính xác thực đăng ký tham gia vào “White List”; (2) loại bỏ các trang, kênh vi phạm pháp luật, không đảm bảo chất lượng” khỏi “White List".

Bên cạnh đó, Bộ TTTT cũng đề nghị các doanh nghiệp dịch vụ quảng cáo, các nhãn hàng tăng cường rà soát, sàng lọc vị trí cài đặt quảng cáo trên mạng, không để quảng cáo bị gắn vào những trang, kênh, tài khoản, nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật theo quy định

Bộ cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đặt quảng cáo vào nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Lỗ hổng quản lý các web drama

Trần Tuấn |

Trên mạng xã hội thời gian qua xuất hiện dạng clip ngắn có tên là web drama (hay còn gọi là phim ngắn), do một số nhà sản xuất nội dung, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí đứng ra sản xuất hàng loạt. Bên cạnh số ít clip có chất lượng thì ngày càng có nhiều clip chứa nội dung xấu, độc, kích động những góc tối bên trong con người như định kiến giới, sự thù hằn, tâm lý phân biệt giàu nghèo, tuyên truyền cho các tệ nạn xã hội…

Chặn thông tin xấu độc từ gốc, không đợi tràn lan trên mạng mới dọn rác

PHẠM ĐÔNG - MAI HƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, vừa qua, các cơ quan đã có những kết quả nhất định trong việc ngăn chặn thông tin xấu độc. Thời gian tới, Bộ sẽ hướng đến chủ động ngăn chặn từ gốc, chứ không đợi thông tin tràn lan trên mạng xã hội rồi mới ngăn chặn.

Chặn thông tin xấu độc tác động tiêu cực tới thị trường

CẨM HÀ |

Để tránh gây tác động tiêu cực đến thị trường, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Công an xử lý nghiêm hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản (BĐS) và hoạt động môi giới BĐS vi phạm pháp luật, các hành vi đưa thông tin không chính xác.

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Những trường hợp được miễn thi ngoại ngữ

Vân Trang |

Thí sinh có chứng chỉ TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL iBT 45 điểm hoặc IELTS 4.0 là được miễn thi Ngoại ngữ, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Vòng 6 giải futsal vô địch quốc gia 2023: Thái Sơn Nam nguy cơ mất ngôi đầu

Thanh Vũ |

Trận hoà 2-2 trước Sanvinest Khánh Hoà khiến Thái Sơn Nam có nguy cơ mất ngôi đầu giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2023.

Cập nhật giá vàng sáng 13.4: Ồ ạt tăng mạnh

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 13.4, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,4 - 67,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới lúc 2h cùng ngày niêm yết trên Kitco ở mức 2.016,4 USD/ounce.

Đăng ảnh học sinh lên TikTok: Hành động phản ánh nhận thức của giáo viên

KHÁNH AN |

Nhiều nhà quản lý giáo dục nhận định, hành động “vô tư” đăng tải hình ảnh và thông tin cá nhân của học sinh lên mạng xã hội TikTok phản ánh nhận thức của giáo viên.

NASA tiết lộ môi trường sống sao Hỏa trên Trái đất

Ngọc Vân |

NASA công bố môi trường sống mô phỏng sao Hỏa cho các thí nghiệm kéo dài một năm trên Trái đất.

Lỗ hổng quản lý các web drama

Trần Tuấn |

Trên mạng xã hội thời gian qua xuất hiện dạng clip ngắn có tên là web drama (hay còn gọi là phim ngắn), do một số nhà sản xuất nội dung, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí đứng ra sản xuất hàng loạt. Bên cạnh số ít clip có chất lượng thì ngày càng có nhiều clip chứa nội dung xấu, độc, kích động những góc tối bên trong con người như định kiến giới, sự thù hằn, tâm lý phân biệt giàu nghèo, tuyên truyền cho các tệ nạn xã hội…

Chặn thông tin xấu độc từ gốc, không đợi tràn lan trên mạng mới dọn rác

PHẠM ĐÔNG - MAI HƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, vừa qua, các cơ quan đã có những kết quả nhất định trong việc ngăn chặn thông tin xấu độc. Thời gian tới, Bộ sẽ hướng đến chủ động ngăn chặn từ gốc, chứ không đợi thông tin tràn lan trên mạng xã hội rồi mới ngăn chặn.

Chặn thông tin xấu độc tác động tiêu cực tới thị trường

CẨM HÀ |

Để tránh gây tác động tiêu cực đến thị trường, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Công an xử lý nghiêm hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản (BĐS) và hoạt động môi giới BĐS vi phạm pháp luật, các hành vi đưa thông tin không chính xác.