Chặn thông tin xấu độc từ gốc, không đợi tràn lan trên mạng mới dọn rác

PHẠM ĐÔNG - MAI HƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, vừa qua, các cơ quan đã có những kết quả nhất định trong việc ngăn chặn thông tin xấu độc. Thời gian tới, Bộ sẽ hướng đến chủ động ngăn chặn từ gốc, chứ không đợi thông tin tràn lan trên mạng xã hội rồi mới ngăn chặn.

Thuật toán hướng gợi ý những thông tin xấu, nhảm nhí đến người xem

Tại Hội thảo Văn hóa 2022 ngày 17.12, ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trả lời câu hỏi về việc chống những nội dung, văn hoá độc hại trên mạng xã hội và các nền tảng ngoại.

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, việc quản lý, xử lý nền tảng xuyên biên giới không còn quá khó khăn khi Việt Nam đã thay đổi nhận thức và một số thể chế, chính sách đã hoàn thiện. Việt Nam không thể cấm tuyệt đối các nền tảng mạng xã hội mà chúng ta phải gạn đục khơi trong, kéo toàn xã hội cùng thực hiện, cùng nhận biết đâu là “rác” đâu là thông tin độc hại để có ứng xử phù hợp.

Ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, vừa qua, các cơ quan đã có những kết quả nhất định trong việc ngăn chặn thông tin xấu. Thời gian tới, Bộ sẽ hướng đến chủ động ngăn chặn từ gốc, chứ không đợi thông tin tràn lan trên mạng xã hội rồi mới ngăn chặn.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, khó khăn nhất hiện nay là các cơ quan chưa nắm được thuật toán chia sẻ thông tin của các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới.

“Chúng tôi có cơ sở để nghĩ rằng, một số nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới khi vào Việt Nam điều chỉnh thuật toán theo hướng gợi ý những thông tin xấu, nhảm nhí đến người xem. Điều này khiến người xem mất thời gian, đầu độc thế hệ trẻ “phơi nhiễm” với tin giả”, ông Nguyễn Thanh Lâm thông tin.

Theo Thứ trưởng, các cơ quan cần thêm thời gian để nhận diện, xác định vấn đề này, từ đó có biện pháp chống, hướng đến thay đổi thuật toán của các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới để gợi ý những thông tin tốt trên không gian mạng.

Phải cài đặt những ứng dụng hợp pháp, có giấy phép

Điều hành thảo luận, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh nhắc đến nội dung, gợi ý của GS.TS Từ Thị Loan -  Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Theo đó, hiện nay đang phát triển quảng cáo ở những nền tảng ngoại thay vì những nền tảng nội mà chúng ta đang cổ súy.

Theo ông Lê Quang Minh, vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm đã chủ trì cuộc họp rất quan trọng với các nhà quảng cáo để làm sao định hướng các quảng cáo đó vào các nền tảng nội chứ không phải là dùng số tiền đó nuôi dưỡng những thông tin trên các nền tảng ngoại.

Như vậy, về mặt thể chế, đôi khi chúng ta có những vấn đề khó nhưng rõ ràng bằng những quy định cụ thể thì vẫn có thể xử lý được những hạn chế này khi các nền tảng ngoại xâm nhập vào Việt Nam.

Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Lê Quang Minh. Ảnh: Phạm Thắng
Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Lê Quang Minh. Ảnh: Phạm Thắng

Về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cho biết, tới đây, chúng ta sẽ không có tình trạng bảo hộ ngược, những doanh nghiệp nước ngoài không tuân thủ pháp luật mà lại làm khó các doanh nghiệp trong nước.

Nghị định 71 vừa được ban hành sửa đổi Nghị định về cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trên internet. Ông Nguyễn Thanh Lâm thông tin, từ 1.1.2023, Nghị định này có hiệu lực, chúng ta hoàn toàn có quyền yêu cầu tất cả các nền tảng cung cấp nội dung phim ảnh nước ngoài xuyên biên giới vào Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ tất cả các quy định như doanh nghiệp trong nước. Nếu không thì sẽ bị chặn.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm nêu rõ, thời gian tới, Bộ sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng để doanh nghiệp trong nước hay nước ngoài vào Việt Nam tuân thủ pháp luật. Đồng thời, mang nguồn lực với thế mạnh của chính họ để đầu tư sản xuất những nội dung trong nước, sau đó lại phân phối phát lên trên những nền tảng của họ, không phải chỉ cho trong nước xem mà cho cả thế giới xem.

Trong năm tới, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ yêu cầu tất cả các nhà sản xuất tivi thông minh và điện thoại thông minh bán ra ở Việt Nam phải cài đặt những ứng dụng hợp pháp, có giấy phép.

"Các nhà sản xuất không được nghiễm nhiên cài đặt bất kỳ ứng dụng nào (như YouTube, Netflix,...) nếu chưa hỏi ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước. Hoặc nếu ứng dụng đã được cài sẵn, thì sẽ bị huỷ bỏ, ngắt kết nối. Chúng ta phải hướng người dân xem những nội dung tử tế do những doanh nghiệp tuân thủ pháp luật cung cấp", ông Nguyễn Thanh Lâm khẳng định.

PHẠM ĐÔNG - MAI HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị sớm ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

PHẠM ĐÔNG - MAI HƯƠNG |

Để phát huy được sức mạnh, vai trò của văn hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Quốc hội sớm ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; đồng thời, cùng với Chính phủ tiếp tục quan tâm, tăng mức đầu tư cho văn hóa hàng năm.

Huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa và các vấn đề đặt ra từ thực tiễn

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hội thảo Văn hóa 2022 sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa; việc huy động, bố trí nguồn lực cho bảo tồn và phát triển văn hóa và các vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Sẽ có chỉ thị về xử lý tin rác, tin xấu độc cho các bộ ngành, địa phương

PHẠM ĐÔNG - VƯƠNG TRẦN |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đang soạn thảo một chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc các bộ, ngành, địa phương lên không gian mạng phát hiện, tiếp nhận và xử lý tin rác thuộc lĩnh vực mình quản lý.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đề nghị sớm ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

PHẠM ĐÔNG - MAI HƯƠNG |

Để phát huy được sức mạnh, vai trò của văn hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Quốc hội sớm ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; đồng thời, cùng với Chính phủ tiếp tục quan tâm, tăng mức đầu tư cho văn hóa hàng năm.

Huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa và các vấn đề đặt ra từ thực tiễn

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hội thảo Văn hóa 2022 sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa; việc huy động, bố trí nguồn lực cho bảo tồn và phát triển văn hóa và các vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Sẽ có chỉ thị về xử lý tin rác, tin xấu độc cho các bộ ngành, địa phương

PHẠM ĐÔNG - VƯƠNG TRẦN |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đang soạn thảo một chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc các bộ, ngành, địa phương lên không gian mạng phát hiện, tiếp nhận và xử lý tin rác thuộc lĩnh vực mình quản lý.