Web bóng đá lậu, phim lậu khiến nhà đài Việt Nam thất thoát 350 triệu USD

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo thống kê, việc vi phạm bản quyền trên môi trường số, đặc biệt là vấn nạn từ các trang web bóng đá lậu, phim lậu đã khiến cho các đài truyền hình tại Việt Nam thất thoát gần 350 triệu USD trong năm 2022.

Thực trạng vi phạm bản quyền tại Việt Nam

Chiều 13.10, tại TPHCM, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã tổ chức hội thảo với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình năm 2023.

Tại đây, bà Phạm Thanh Thủy - Trưởng phòng Chống vi phạm bản quyền của Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV/K+) - đã trình bày tham luận về Vi phạm bản quyền truyền hình trên môi trường số - Thực trạng và giải pháp.

Bà Thủy nêu ra những con số đáng báo động về việc vi phạm bản quyền trên môi trường số tại Việt Nam. Theo đó, tại Việt Nam có đến hơn 200 trang web bóng đá lậu, với 1,5 tỉ lượt truy cập trong năm 2022, 2023 (thống kê của SimilarWeb); 200 web phim lậu với 120 triệu lượt xem mỗi tháng. Ước tính, vấn nạn này làm thất thoát đến 348 triệu USD, chiếm 18% doanh thu ngành công nghiệp truyền thông trong năm 2022 (theo Media Partner Asia).

Bà Tô Nam Phương - Trưởng ban Quan hệ đối ngoại, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, đơn vị nắm bản quyền nhiều giải đấu lớn, trong đó có V.League, UEFA Champions League - cho biết, một trận đỉnh cao tại Champions League có vài trăm nghìn người xem trên các kênh của đơn vị nắm bản quyền. Tuy nhiên, con số này lên đến trên 1 triệu tại các trang web lậu.

Các trang web bóng đá lậu tại Việt Nam hoạt động rất tinh vi và rất khó để ngăn chặn hiệu quả. Ảnh: Khánh An
Các trang web bóng đá lậu tại Việt Nam hoạt động rất tinh vi và rất khó để ngăn chặn hiệu quả. Ảnh: Khánh An

Theo bà Thủy, các phương thức vi phạm bản quyền trên môi trường số rất tinh vi như sử dụng tên miền quốc tế và dịch vụ ẩn giấu thông tin; hoạt động công khai, thay đổi tên miền khi bị chặn… gây nên nhiều tác hại lớn như màn hình tràn quảng cáo cá độ, dẫn link cá độ, đe doạ bảo mật, gắn link giả mạo trang web chính phủ.

Giải pháp

Theo Media Partner Asia, việc bảo vệ bản quyền mạnh mẽ sẽ giúp công nghiệp truyền hình, từ đó đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.

Chẳng hạn, nếu việc chống vi phạm bản quyền hiệu quả có thể giúp tăng 3 lần doanh thu cho ngành công nghiệp truyền thông và truyền hình; có thể giúp tăng gần 12 triệu thuê bao hợp pháp; tạo ra gần 5.000 việc làm mới tại Việt Nam.

Điều này cũng giúp gia tăng nhận thức và sự tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ cho công chúng, đảm bảo môi trường trực tuyến, an toàn, an ninh thông tin.

Đặc biệt, nếu làm điều này hiệu quả sẽ góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia, tạo uy tín cho các đơn vị đi mua bản quyền nội dung quốc tế, đặc biệt ở môn bóng đá.

Việc xây dựng các biện pháp chống vi phạm bản quyền là điều được K+ quan tâm đặc biệt. Bà Thủy cho hay, việc ngăn chặn vi phạm đối với các trang web lậu về bóng đá là thử thách lớn nhất.

“Các trang web lậu bóng đá hoạt động rất tinh vi, nếu chặn 1 trang này, họ có thể thay đổi tên miền chỉ trong 1 phút và tiếp tục hoạt động” - bà Thủy nhấn mạnh.

Các trang web bóng đá lậu là mối quan tâm chính của các đơn vị sở hữu bản quyền thể thao. Ảnh: Chụp màn hình
Các trang web bóng đá lậu là mối quan tâm chính của các đơn vị sở hữu bản quyền thể thao. Ảnh: Chụp màn hình

Đại diện K+ đưa ra đề xuất lập ra một tổ chuyên trách về việc ngăn chặn việc vi phạm bản quyền trên môi trường số, đặt dưới sự quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, có sự phối hợp giữa Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử; Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam cũng như các nhà mạng, các đơn vị truyền hình. Đơn vị này sẽ “phản ứng nhanh” khi phát hiện các trang web lậu, để chặn truy cập, IP trong thời gian diễn ra trận đấu.

Đại diện K+ cũng cho biết thêm, sắp tới một đoàn chuyên gia từ Pháp sẽ sang Việt Nam để tư vấn, triển khai một công cụ, để có thể chặn tự động các trang web lậu về phim, bóng đá, giám sát các nhà mạng về việc chống vi phạm bản quyền...

Phía K+ cho hay, sẵn sàng chia sẻ công cụ này đến các đơn vị tại Việt Nam, khi việc thành lập tổ chuyên trách được triển khai.

Theo thống kê, 75% web bóng đá lậu gắn quảng cáo độc hại và 97% các hiển thị quảng cáo này chứa nội dung độc hại như cá độ, virus, nội dung người lớn hay lừa đảo.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Đường vào khu công nghiệp Đà Nẵng ngập sâu, địa phương giăng dây cảnh báo

Thùy Trang - Nguyễn Linh |

Cơn mưa ngày 13.10 khiến nhiều đường phố ở Đà Nẵng bị ngập nặng. Các đoạn đường xung quanh Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng ngập sâu khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông.

1,5 tỉ lượt xem đổ về các web bóng đá lậu

KHÁNH AN |

Theo số liệu từ SimilarWeb, khoảng 70 website bóng đá lậu, với hơn 1,5 tỉ lượt xem trong những năm 2022, 2023 tại Việt Nam.

Chiêu thức thay tên miền trong chớp mắt của web bóng đá lậu

Khánh An |

Ngay khi bị phát hiện, nhiều web bóng đá lậu lập tức luân chuyển sang các tên miền khác nhau, tiếp tục phát tán nội dung vi phạm bản quyền.

Nghi phạm sát hại, phân xác cô gái tại Hà Nội đã bị bắt giữ

Khánh Linh |

Hà Nội - Nghi phạm sát hại cô gái rồi phân thi thể thành 4 mảnh, ném xuống sông Hồng đã bị bắt tại nhà riêng ở Thái Bình.

Vi phạm nồng độ cồn, tài xế gọi điện cầu cứu nhưng bất thành

Mỹ Lệ |

TPHCM - Trong lúc lực lượng chức năng lập biên bản xử lí nồng độ cồn, ông T. không chịu kí biên bản và liên tục gọi điện thoại cho người quen nhờ can thiệp bỏ qua lỗi vi phạm nhưng bất thành.

Công an TPHCM phá đường dây buôn bán pháo nổ lớn hoạt động liên tỉnh

Anh Tú |

Công an TPHCM vừa phá một đường dây buôn bán pháo nổ lớn từ Kiên Giang về Thành phố Hồ Chí Minh và đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh thành khác. Các đối tượng sử dụng thùng xốp chứa cá khô để ngụy trang pháo nổ, đã vận chuyển, tiêu thụ gần 6.000 kg pháo nổ.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang dự Đại hội Công đoàn Cà Mau

NHẬT HỒ |

Sáng ngày 15.10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau, Đại hội Công đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải dự và chỉ đạo Đại hội.

Từ nữ Tổng giám đốc người Việt đầu tiên tại Tập đoàn đa quốc gia đến startup đổi mới sáng tạo

Lan Hương (thực hiện) |

Xinh đẹp, sắc sảo nhưng khí chất duyên dáng, thanh lịch là ấn tượng đầu tiên khi gặp bà Nguyễn Hương Quỳnh - nữ Tổng Giám đốc Việt Nam đầu tiên tại Nielsen. Trong 11 năm, bà Quỳnh xuất sắc thăng tiến 8 lần và trở thành CEO khi chỉ mới 35 tuổi - vị trí trước đó đều do nam giới ở các quốc gia như Anh, Mỹ, Úc đảm nhiệm. Bà Quỳnh thừa nhận “Thời điểm đó tôi hội tụ đủ 3 yếu tố bất lợi của một Tổng giám đốc khi là nữ, người châu Á, và tuổi đời trẻ”.

Đường vào khu công nghiệp Đà Nẵng ngập sâu, địa phương giăng dây cảnh báo

Thùy Trang - Nguyễn Linh |

Cơn mưa ngày 13.10 khiến nhiều đường phố ở Đà Nẵng bị ngập nặng. Các đoạn đường xung quanh Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng ngập sâu khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông.

1,5 tỉ lượt xem đổ về các web bóng đá lậu

KHÁNH AN |

Theo số liệu từ SimilarWeb, khoảng 70 website bóng đá lậu, với hơn 1,5 tỉ lượt xem trong những năm 2022, 2023 tại Việt Nam.

Chiêu thức thay tên miền trong chớp mắt của web bóng đá lậu

Khánh An |

Ngay khi bị phát hiện, nhiều web bóng đá lậu lập tức luân chuyển sang các tên miền khác nhau, tiếp tục phát tán nội dung vi phạm bản quyền.