Trang tin điện tử tiếp tay web bóng đá lậu, lộng hành mùa World Cup

Trần Tuấn |

Nhiều trang tin, thậm chí các Báo và Tạp chí điện tử tiếp tay cho web bóng đá lậu với hình thức là các bài viết giới thiệu đường link từ các web này.

Trang tin tiếp tay web lậu

Đêm 20.11, World Cup 2022 vừa khai mạc, nhiều trang mạng không hề có bản quyền vẫn ngang nhiên truyền hình trực tiếp trận khai mạc.

Chỉ cần vào công cụ tìm kiếm gõ từ khóa "trực tiếp bóng đá", hàng chục triệu kết quả với hàng nghìn địa chỉ website sẽ hiện ra. Trong đó, những địa chỉ như: socoliv..., xoila..., 90phu...

Một website chiếu lậu trận khai mạc WC 2022 tối 20.11. Ảnh: Chụp màn hình
Một website chiếu lậu trận khai mạc WC 2022 tối 20.11. Ảnh: Chụp màn hình

Tại các web này, không chỉ World Cup, người dùng có thể xem trực tiếp từ các trận bóng đá của toàn bộ các giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A, Euro, Copa America, đến các giải bóng đá trong nước và khu vực.

Thậm chí, một số web lậu còn có cả ứng dụng trên điện thoại di động cho người dùng dễ dàng xem "chùa".

Nguy hiểm hơn, theo ghi nhận của Lao Động, nhiều trang tin thậm chí các báo và tạp chí điện tử còn tiếp tay cho web lậu với hình thức là các bài viết giới thiệu đường link xem trực tiếp các trận bóng đá. Đây được xem là 1 thủ thuật tăng lượt xem và truy cập trên các trang tin, Báo và Tạp chí điện tử này.

Cụ thể, như trường hợp web theth…vn của Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ quốc tế 3S.

Trang tin điện tử tiếp tay cho web bóng đá lậu. Video: Trần Tuấn

Ngày 22.10, web này đăng bài viết “Link xem trực tiếp bóng đá Chelsea vs MU, 23h30, ngày 22.10”, bên trong có dẫn đường link của web xem bóng đá lậu 90ph… com.

Trước mỗi lượt đấu của các giải bóng đá lớn, nhiều Báo và Tạp chí điện tử cũng đăng bài viết tiêu đề tương tự như trên, nội dung bên trong dẫn đến đường link vi phạm bản quyền chiếu trận bóng đá của một số web bóng đá lậu có tiếng như 91…net, tructiep…tv, xoil…net.

Xử lý thế nào?

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đánh giá vi phạm bản quyền nội dung số hiện nay diễn ra dưới nhiều hình thức, từ các website có tên miền nước ngoài ẩn dấu thông tin đến các mạng xã hội xuyên biên giới.

Tuy vậy, khó xử lý triệt để đối tượng vi phạm trong trường hợp này do thông tin người dùng được nhà cung cấp cho đăng ký không chính danh.

Theo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, trong mùa World Cup 2022, cơ quan quản lý đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ công tác bảo vệ bản quyền như rà soát và tiếp nhận báo cáo các website lậu phát trực tiếp hoặc phát lại trái phép bản quyền bóng đá. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật để chặn, khoá các website vi phạm.

Đồng thời, cung cấp danh sách các kênh Youtube, các tài khoản, fanpage Facebook livestream, chia sẻ đầy đủ hoặc cắt ghép các trận đấu, đề nghị Facebook và Google chặn, nếu vi phạm nhiều lần đề nghị khoá kênh, tài khoản đó.

"Trường hợp phát hiện được các đối tượng vi phạm ở Việt Nam sẽ chuyển các các cơ quan chức năng xử lý theo quy định",  Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết thêm.

Ngoài ra, FIFA cũng đã chính thức đề nghị Youtube và Facebook có biện pháp bảo vệ bản quyền World Cup 2022. Khi FIFA nhận được thông báo các kênh Youtube, tài khoản Facebook vi phạm bản quyền bóng đá từ VTV (đơn vị sở hữu bản quyền World Cup 2022 ở Việt Nam - PV), FIFA cũng đồng thời đề nghị Facebook và Google phải xử lý ngay.

Một trang tin điện tử tiếp tay, dẫn đường link quảng bá cho web bóng đá lậu. Ảnh: Hữu Chánh.
Một trang tin điện tử tiếp tay, dẫn đường link quảng bá cho web bóng đá lậu. Ảnh: Hữu Chánh.

Về hiện tượng trang thông tin điện tử tổng hợp hay mạng xã hội tiếp tay, giới thiệu đường link của các web bóng đá lậu, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cho rằng đây là hình thức quảng cáo của google adsense hoặc mgid, tập hợp rất nhiều các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ sản phẩm. Tuy nhiên, các trang này đã không rà soát tính pháp lý của các nội dung quảng cáo.

Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đánh giá, các trang thông tin điện tử như trên đã tiếp tay cho các website lậu, các website vi phạm bản quyền hoạt động ngay trên chính các trang của mình mà không có biện pháp chủ động ngăn chặn.

Hành vi này, theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP và Nghị định 119/2020/NĐ-CP có thể bị xử phạt từ 10 – 20 triệu đồng.

Đối với các Báo và Tạp chí điện tử thực hiện hành vi tiếp tay cho các website lậu, các website vi phạm bản quyền, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, thẩm quyền xử lý thuộc về Cục Báo chí.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Link xem trực tiếp Mỹ vs Xứ Wales tại bảng B World Cup 2022

Chi Trần |

Link xem trực tiếp trận Mỹ vs Xứ Wales tại bảng B World Cup 2022, diễn ra vào lúc 2h00 ngày 22.11.

Bản quyền World Cup 2022: Ngăn chặn các kênh bóng đá lậu từ ý thức tự giác

AN NGUYÊN |

Bình luận viên Quang Tùng cho rằng người hâm mộ và một bộ phận khán giả Việt Nam cần có ý thức nói không với các kênh lậu truyền hình World Cup 2022.

Nhiều website xem bóng đá lậu, cá độ bị điểm mặt trước thềm World Cup 2022

Vân Trường |

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa công bố 48 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật tính đến hết quý III, trong đó có nhiều web cờ bạc, cá độ, xem bóng đá lậu.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Link xem trực tiếp Mỹ vs Xứ Wales tại bảng B World Cup 2022

Chi Trần |

Link xem trực tiếp trận Mỹ vs Xứ Wales tại bảng B World Cup 2022, diễn ra vào lúc 2h00 ngày 22.11.

Bản quyền World Cup 2022: Ngăn chặn các kênh bóng đá lậu từ ý thức tự giác

AN NGUYÊN |

Bình luận viên Quang Tùng cho rằng người hâm mộ và một bộ phận khán giả Việt Nam cần có ý thức nói không với các kênh lậu truyền hình World Cup 2022.

Nhiều website xem bóng đá lậu, cá độ bị điểm mặt trước thềm World Cup 2022

Vân Trường |

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa công bố 48 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật tính đến hết quý III, trong đó có nhiều web cờ bạc, cá độ, xem bóng đá lậu.