Từ năm 2024, chip của Apple sẽ được sản xuất tại Mỹ?

Anh Vũ |

Bên cạnh Mỹ, Apple cũng có ý định sử dụng chip từ nguồn cung châu Âu trong tương lai.

Theo phóng viên Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang chuẩn bị lấy nguồn chip từ một nhà máy ở Mỹ trong vòng vài năm tới.

Giám đốc điều hành Tim Cook được cho là đã tiết lộ hướng đi mới của Apple trong cuộc họp với các nhân viên kỹ thuật và bán lẻ địa phương ở Đức.

Theo đó, ông nói với họ rằng Apple "đã đưa ra quyết định mua lại một nhà máy ở Arizona (Mỹ)”. Như Mark Gurman lưu ý, quyết định này sẽ giúp công ty giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà máy ở Châu Á, đặc biệt là tại Đài Loan (Trung Quốc), nơi đang sản xuất 60% chip của thế giới.

CEO của Apple dường như đang đặt hy vọng vào nhà máy tại Arizona của Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (Trung Quốc) (TSMC), hiện đang được xây dựng.

TSMC là đối tác sản xuất chip độc quyền của Apple, mặc dù họ cũng coi NVIDIA, MediaTek, AMD và ARM là một số khách hàng. Nhà máy ở Arizona, Mỹ, dự kiến ​​sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2024, với sản lượng 20.000 con chip mỗi tháng và có khả năng sản xuất bộ vi xử lý 5 nanomet.

Theo các báo cáo trước đây, Apple có kế hoạch áp dụng chip quy trình 3 nanomet mới của TSMC trong các sản phẩm của mình. Đây là quy trình mới nhất và tiên tiến nhất của họ, dành cho các thiết bị trong tương lai. Financial Times cho biết bộ xử lý di động A17 mà Apple hiện đang phát triển cho dòng iPhone 2023 sẽ được sản xuất hàng loạt bằng công nghệ mới.

Không rõ liệu Apple chỉ có ý định sử dụng nhà máy Arizona cho những con chip cũ hơn và kém phức tạp hơn hay TSMC có kế hoạch nâng cấp nhà máy hay không. TSMC cũng đã nghĩ đến việc xây dựng một nhà máy thứ hai bên cạnh cơ sở trị giá 12 tỉ USD ở Arizona, nhưng theo Bloomberg, họ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới đang có ý định mở rộng hệ thống của mình trên các quốc gia khác. Ảnh: AFP
Nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới đang có ý định mở rộng hệ thống của mình trên các quốc gia khác. Ảnh: AFP

TSMC sẽ mở rộng sang các quốc gia khác

TSMC cũng đã mở rộng sang các quốc gia khác trong năm qua nhằm nỗ lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở các quốc gia khuyến khích sản xuất chất bán dẫn trong nước.

Chẳng hạn, Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã ký ban hành luật CHIPS và Đạo luật khoa học. Theo luật mới, chính phủ Mỹ đang cung cấp 52 tỉ USD tài trợ và ưu đãi cho các công ty sản xuất chip trong nước.

Ngoài việc tiết lộ rằng Apple sẽ bắt đầu tìm nguồn cung chip do Mỹ sản xuất, CEO Tim Cook cũng nói với các nhân viên rằng “chắc chắn rằng chúng tôi cũng sẽ tìm nguồn từ Châu Âu khi những kế hoạch trở nên rõ ràng hơn”.

Trong khi Tim Cook không chia sẻ nhiều trong cuộc họp, Bloomberg trước đó đã báo cáo rằng TSMC đang đàm phán với chính phủ Đức để mở các cơ sở tại quốc gia này.

Châu Âu, giống như Mỹ, cũng đang tìm cách lôi kéo các nhà sản xuất chất bán dẫn mở nhà máy trong khu vực và đã đưa ra Đạo luật Chip riêng vào tháng 4 để "tăng cường khả năng cạnh tranh và khả năng phục hồi trong các ứng dụng và công nghệ bán dẫn”.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Apple loay hoay tìm đường cạnh tranh với Google trong mảng tìm kiếm

Anh Vũ |

Bắt đầu từ thương vụ mua lại năm 2018, nhưng đến nay, Apple vẫn chưa có công cụ tìm kiếm riêng biệt.

Apple tăng cường tuyển dụng kỹ sư phát triển công nghệ thực tế hỗn hợp

Hoàng Tình |

Gã khổng lồ công nghệ Apple vẫn đang tìm kiếm những kỹ sư có thể phát triển thế giới thực tế hỗn hợp 3D cho tai nghe sắp ra mắt của mình.

Apple bị kiện vì thu thập thông tin cá nhân người dùng iPhone

Anh Vũ |

Apple hiện đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể từ người dùng iPhone, khi họ cho rằng Apple đã thu thập dữ liệu người dùng dù đã hứa không làm vậy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Apple loay hoay tìm đường cạnh tranh với Google trong mảng tìm kiếm

Anh Vũ |

Bắt đầu từ thương vụ mua lại năm 2018, nhưng đến nay, Apple vẫn chưa có công cụ tìm kiếm riêng biệt.

Apple tăng cường tuyển dụng kỹ sư phát triển công nghệ thực tế hỗn hợp

Hoàng Tình |

Gã khổng lồ công nghệ Apple vẫn đang tìm kiếm những kỹ sư có thể phát triển thế giới thực tế hỗn hợp 3D cho tai nghe sắp ra mắt của mình.

Apple bị kiện vì thu thập thông tin cá nhân người dùng iPhone

Anh Vũ |

Apple hiện đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể từ người dùng iPhone, khi họ cho rằng Apple đã thu thập dữ liệu người dùng dù đã hứa không làm vậy.