Trung Quốc từ chối chip Mỹ vì rủi ro bảo mật

Anh Vũ |

Trung Quốc cho biết, chip của công ty Micron (Mỹ) sản xuất đã không vượt qua được đánh giá an ninh mạng và họ sẽ cấm các nhà khai thác cơ sở hạ tầng quan trọng mua hàng từ công ty này.

Theo Reuters, quyết định này được công bố trong bối cảnh tranh chấp về công nghệ chip giữa Mỹ và Trung Quốc, có thể bao gồm các lĩnh vực từ viễn thông đến vận tải và tài chính, theo định nghĩa chung của Trung Quốc về cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng.

"Đánh giá cho thấy, các sản phẩm của Micron có rủi ro an ninh mạng nghiêm trọng, gây rủi ro bảo mật đáng kể cho chuỗi cung ứng cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của Trung Quốc, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Trung Quốc", Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) cho biết trong một tuyên bố.

Micron cho hay, họ đã nhận được thông báo của CAC về kết luận đánh giá các sản phẩm của công ty được bán ở Trung Quốc và mong muốn "tiếp tục tham gia thảo luận với chính quyền Trung Quốc." CAC không cung cấp thông tin chi tiết về những rủi ro mà họ đã tìm thấy cũng như những sản phẩm nào của Micron sẽ bị ảnh hưởng.

Các nhà phân tích của Jefferies dự kiến điều này ​​sẽ có tác động hạn chế đối với Micron vì khách hàng chính của họ ở Trung Quốc là các công ty điện tử tiêu dùng như nhà sản xuất điện thoại thông minh và máy tính, không phải nhà cung cấp cơ sở hạ tầng.

"Vì các sản phẩm DRAM và NAND của Micron ít hơn nhiều trong các máy chủ, nên chúng tôi tin rằng, phần lớn doanh thu của họ ở Trung Quốc không được tạo ra từ các công ty viễn thông và chính phủ. Do đó, tác động cuối cùng đối với Micron sẽ khá hạn chế" - họ cho biết trong một lưu ý.

Micron sản xuất chip bộ nhớ flash DRAM và NAND và cạnh tranh với Samsung Electronics của Hàn Quốc và SK Hynix cũng như Kioxia của Nhật Bản, một đơn vị của tập đoàn Toshiba.

Christopher Miller - giáo sư tại Đại học Tufts và là tác giả của cuốn sách "Cuộc chiến chip: Cuộc chiến giành công nghệ quan trọng nhất thế giới" - cho hay, thời điểm công bố của CAC rất quan trọng, diễn ra trong hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo nhóm G7 tại Nhật Bản".

Hành động của chính phủ Trung Quốc khiến giá cổ phiếu của một số nhà sản xuất chip trong nước tăng. Ảnh AFP
Hành động của chính phủ Trung Quốc khiến giá cổ phiếu của một số nhà sản xuất chip trong nước tăng. Ảnh AFP

Tuần trước, Micron đã công bố kế hoạch đầu tư tới 500 tỉ yên (3,7 tỉ USD) vào Nhật Bản, tập trung vào công nghệ cực tím, trở thành nhà sản xuất chip đầu tiên mang công nghệ sản xuất chip tiên tiến đến quốc gia hiện đang tìm cách khôi phục lĩnh vực chip của mình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21.5 cho biết, các quốc gia G7 đã đồng ý "giảm thiểu rủi ro và đa dạng hóa mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc". Các nhà lãnh đạo cũng đồng ý thiết lập một sáng kiến để chống lại "sự ép buộc" về kinh tế.

Trung Quốc đã công bố đánh giá các sản phẩm chip của Micron vào cuối tháng 3. Công ty cho hay, vào thời điểm đó, họ đang hợp tác và hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc vẫn bình thường.

Micron có khoảng 10% doanh thu từ Trung Quốc, nhưng không rõ liệu quyết định này có ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của công ty cho các khách hàng không phải người Trung Quốc tại quốc gia này hay không.

Theo Jefferies, công ty đã tạo ra 5,2 tỉ USD doanh thu từ Trung Quốc và Hong Kong vào năm ngoái, chiếm khoảng 16% tổng doanh thu.

Cổ phiếu của một số công ty liên quan đến sản xuất chip bộ nhớ của Trung Quốc đã tăng vào ngày 22.5, sau khi Trung Quốc không chấp nhận các sản phẩm của Micron Technology.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện mới về nguy cơ Trái đất bị thiên thạch tấn công

Anh Vũ |

Nguy cơ một tiểu hành tinh có kích thước hàng km va vào Trái đất trong thiên niên kỉ tới là rất thấp.

Trung Quốc soán ngôi Nhật Bản thành nhà xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Doanh số bán ôtô của Trung Quốc trong quý đầu tiên đã tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Apple lo ngại bị lộ bí mật khi nhân viên sử dụng ChatGPT

Anh Vũ |

Wall Street Journal cho biết gã khổng lồ công nghệ cũng đang phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn của riêng mình.

Phóng viên New York Times theo dõi buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Phóng viên Jere Longman của tờ New York Times theo dõi buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Tin 20h: Bị lừa đảo hơn 300 triệu khi đăng ký cho con làm người mẫu nhí

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 23.5: Có thể nghiên cứu giảm thêm thuế VAT; Diện mạo 2 siêu dự án tỉ USD giúp TPHCM hoàn thành giấc mơ tiến ra biển; Phụ huynh ở Đà Nẵng bị mất hơn 300 triệu đồng vì chiêu lừa đảo mới...

Kì vọng giải bơi vượt biển đảo Lý Sơn thành thương hiệu du lịch Quảng Ngãi

Hữu Danh |

Giải Bơi vượt biển lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi – quê hương những “Hùng binh Hoàng Sa”.

Cú hích từ phát hiện rùng rợn 2.000 bào thai thối rữa ở ngôi chùa Thái Lan

Ngọc Vân |

Vụ việc hơn 2.000 bào thai bốc mùi hôi thối chất đống trong một ngôi chùa ở Thái Lan suốt hơn 1 năm là cú hích dẫn đến sửa đổi luật nạo phá thai ở nước này.

Lãi suất giảm, nhưng vẫn quá sức chịu đựng của doanh nghiệp

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng, để "cứu" doanh nghiệp, lãnh đạo Chính phủ có thể yêu cầu hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng giảm lãi suất xuống dưới 10%.

Phát hiện mới về nguy cơ Trái đất bị thiên thạch tấn công

Anh Vũ |

Nguy cơ một tiểu hành tinh có kích thước hàng km va vào Trái đất trong thiên niên kỉ tới là rất thấp.

Trung Quốc soán ngôi Nhật Bản thành nhà xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Doanh số bán ôtô của Trung Quốc trong quý đầu tiên đã tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Apple lo ngại bị lộ bí mật khi nhân viên sử dụng ChatGPT

Anh Vũ |

Wall Street Journal cho biết gã khổng lồ công nghệ cũng đang phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn của riêng mình.