Trận mưa sao băng nhân tạo đầu tiên trên thế giới sẽ sớm diễn ra

Anh Vũ |

Công ty khởi nghiệp không gian ALE đang nghiên cứu trận mưa sao băng nhân tạo đầu tiên, sẽ thắp sáng bầu trời của Nhật Bản vào năm 2025, Daily Mail đưa tin

Dự án "SKY CANVAS" sẽ tái tạo một trận mưa sao băng bằng cách cài đặt các “hạt giống” sao băng trong một vệ tinh ở độ cao 400 km và phóng chúng lên một khu vực được chỉ định.

Các hạt có hình cầu với đường kính 0,4 inch và nặng vài gram, có kích thước bằng hạt đậu có một công thức hóa học bí mật khiến chúng sáng lên khi quay trở lại hành tinh với tốc độ 8 km mỗi giây.

Theo ALE, các "hạt giống" này sẽ di chuyển chậm hơn và phát sáng lâu hơn tới 10 giây so với các ngôi sao băng thực tế. Mưa sao băng nhân tạo sẽ được nhìn thấy từ khoảng cách 200 km.

Cùng với đó, màu sắc của mỗi vệt sáng có thể được thay đổi bằng cách điều chỉnh các thành phần trong các “hạt giống”, mở ra khả năng tạo ra một cơn mưa sao băng với nhiều màu sắc khác nhau.

Sao băng nhân tạo có thể được quan sát từ khoảng cách 200 km. Ảnh: ALE
Sao băng nhân tạo có thể được quan sát từ khoảng cách 200 km. Ảnh: ALE

Tiến sĩ Lena Okajima, người sáng lập và Giám đốc điều hành của ALE, cho biết mục tiêu của họ là mang không gian đến gần hơn với tất cả chúng ta bằng cách mở rộng phạm vi hoạt động của con người ra ngoài Trái đất để khám phá, thu thập và sử dụng dữ liệu quan trọng từ không gian.

Bà đã thành lập ALE để sản xuất ngôi sao băng nhân tạo đầu tiên, khơi dậy sự kinh ngạc và trí tò mò khoa học.

Vệ tinh được sử dụng cho cơn mưa sao băng này có kích thước bằng chiếc ba lô, sẽ quay trở lại bầu khí quyển sau khoảng hai năm trên quỹ đạo và phân hủy hoàn toàn thay vì trở thành rác thải không gian.

Ngoài mục đích giải trí, màn trình diễn ánh sáng sẽ đồng thời hỗ trợ thu thập thông tin về "tầng trung lưu", tầng thứ ba của bầu khí quyển Trái đất.

Hình ảnh vệ tinh chứa các “hạt giống” thiên thạch. Ảnh: ALE
Hình ảnh vệ tinh chứa các “hạt giống” thiên thạch. Ảnh: ALE

Đây là khu vực không dễ để tìm hiểu vì cả khinh khí cầu hay máy bay đều không thể bay đủ cao để tiếp cận nó, trong khi vệ tinh cũng không thể nhìn thấy nó từ trên cao.

Bằng cách quan sát hướng đi và sự phát xạ ánh sáng của các thiên thạch được tạo ra, các nhà khoa học sẽ có thể tìm hiểu thêm về vận tốc gió và thành phần của bầu khí quyển.

Để hỗ trợ các thí nghiệm, các kỹ sư tại ALE có thể điều chỉnh vị trí, tốc độ và thời gian rơi của các "hạt giống" thiên thạch.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản thắt chặt kiểm soát xuất khẩu thiết bị sản xuất chip

Anh Tuấn |

Nhật Bản đang chính thức tiến hành các hành động thắt chặt, kiểm soát xuất khẩu đối với 23 loại thiết bị sản xuất chip. Hành động này được cho là nhằm giảm khả năng tiếp cận máy móc sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc.

Sơn nhẹ nhất thế giới sẽ sớm được ra mắt

Thùy Trang |

Các nhà nghiên cứu đang phát triển một loại sơn nhẹ nhất thế giới giúp tiết kiệm năng lượng và có tuổi thọ hàng thế kỷ.

Lịch quan sát 9 đợt mưa sao băng kì thú từ tháng 4 đến hết năm 2023

AN AN |

Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA), từ tháng 4 đến hết năm 2023, có 19 hiện tượng thiên văn đáng chú ý có thể quan sát tại Việt Nam. Trong đó có sự xuất hiện của 9 đợt mưa sao băng. Dưới đây là lịch quan sát mưa sao băng kì thú của năm nay.

Xơ xác vì tảo hôn: Ông nội tuổi 35, người mẹ trẻ sinh 7 đứa con

Minh Nguyễn |

Đến bản Pà Cò (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), ngoài chuyện tảo hôn thì PV không khỏi bất ngờ khi nơi đây có ông nội ở tuổi 35 và người phụ nữ sinh con nhiều nhất bản.

Mỹ triển khai tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường tới Trung Đông

Thanh Hà |

Hải quân Mỹ triển khai một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường có khả năng trang bị tới 154 tên lửa Tomahawk tới Trung Đông, động thái dường như là phô trương lực lượng với Iran sau những căng thẳng gần đây.

Các “ông lớn” đầu mối xăng dầu đang làm ăn ra sao?

CƯỜNG NGÔ |

Những bất ổn về thị trường xăng dầu trong thời gian qua gây áp lực không nhỏ lên doanh thu và lợi nhuận của hàng loạt "ông lớn" xăng dầu Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng đang có những biến động mạnh, mặc dù các doanh nghiệp lớn "than thở" càng bán càng lỗ nhưng trên thực tế lại ghi nhận mức doanh thu cao kỷ lục.

Tranh luận có nên giao việc xét, thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT mà không cần đến kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Điều này cho thấy sự chủ động của nhiều trường đại học và họ đã không phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi này.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

Nhật Bản thắt chặt kiểm soát xuất khẩu thiết bị sản xuất chip

Anh Tuấn |

Nhật Bản đang chính thức tiến hành các hành động thắt chặt, kiểm soát xuất khẩu đối với 23 loại thiết bị sản xuất chip. Hành động này được cho là nhằm giảm khả năng tiếp cận máy móc sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc.

Sơn nhẹ nhất thế giới sẽ sớm được ra mắt

Thùy Trang |

Các nhà nghiên cứu đang phát triển một loại sơn nhẹ nhất thế giới giúp tiết kiệm năng lượng và có tuổi thọ hàng thế kỷ.

Lịch quan sát 9 đợt mưa sao băng kì thú từ tháng 4 đến hết năm 2023

AN AN |

Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA), từ tháng 4 đến hết năm 2023, có 19 hiện tượng thiên văn đáng chú ý có thể quan sát tại Việt Nam. Trong đó có sự xuất hiện của 9 đợt mưa sao băng. Dưới đây là lịch quan sát mưa sao băng kì thú của năm nay.