Tạo web, app mạo danh doanh nghiệp công nghệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vân Trường |

Ngày 29.6, Công ty Cổ phần MISA (MISA) đã đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua website và ứng dụng di động (App Mobile) mạo danh đơn vị này.

Theo đại diện MISA, thời gian gần đây, doanh nghiệp đã nhận được những phản ánh từ một số công dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua website và ứng dụng điện thoại mạo danh MISA.

Cụ thể, MISA nhận được phản ánh website mạo danh có tên miền là https://misavnp.com/ yêu cầu cá nhân tạo tài khoản và tham gia vào hệ thống, sau đó dụ dỗ chuyển tiền giao dịch mua hàng trực tuyến để được nhận hoa hồng nhưng thực chất là chuyển tiền vào tài khoản của cá nhân kẻ lừa đảo và không trả lại.

Ngoài ra MISA cũng nhận được phản ánh ứng dụng di động mang tên “Misa” giả mạo, quảng cáo sai lệch kêu gọi cá nhân bỏ tiền đầu tư vào hình thức có tên “gói dữ liệu” để nhận được mức lợi nhuận cao, thậm chí lên tới 40% - 50%.

Ứng dụng mạo danh này đã yêu cầu khách hàng đăng ký tài khoản hội viên và đưa ra những thông tin về chương trình mua “gói dữ liệu”, từ đó thực hiện các giao dịch chiếm đoạt tài sản.

Đây là những hành vi lừa đảo trắng trợn mạo danh MISA, lợi dụng mạng xã hội và công nghệ thông tin tinh vi gây hoang mang và thiệt hại kinh tế cho người bị hại.

Hình ảnh website giả mạo MISA yêu cầu khách hàng nạp tiền lên hệ thống nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Vân Trường
Hình ảnh website giả mạo MISA yêu cầu khách hàng nạp tiền lên hệ thống nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Vân Trường

"MISA khẳng định website https://misavnp.com/ và “ứng dụng Misa” trên là hoàn toàn giả mạo. MISA đã báo cáo hành vi vi phạm trên với Cục An toàn thông tin Quốc gia để xử lý các trường hợp giả mạo này", đại diện công ty Cổ phần MISA cho biết.

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo bằng hình thức công nghệ cao diễn ra ngày càng nhiều, phức tạp và tinh vi như: lừa đảo giả danh công an, giả danh nhân viên ngân hàng, giả danh công ty uy tín khuyến mại, đầu tư, tham gia các hệ thống đầu tư tiền ảo, tài chính tài sản ảo.

Khi gặp các trường hợp giả mạo lừa đảo gây thiệt hại kinh tế, người dân cần liên hệ khai báo với cơ quan chức năng nơi cư trú để được hỗ trợ giải quyết.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo mạo danh CIC để lừa đảo

Thiên An |

Trong thời gian vừa qua, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) ghi nhận một số trường hợp mạo danh CIC nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, “yêu cầu khách hàng vay chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để CIC nâng điểm tín dụng, hỗ trợ quá trình giải ngân vốn vay nhanh hơn”.

Mạo danh thương hiệu, tổ chức để lừa đảo, nhiều người mắc bẫy

THU GIANG |

Thời gian qua trên thị trường đã xuất hiện rất nhiều chiêu trò lừa đảo, ăn cắp thông tin cá nhân với mục đích trục lợi. Từ việc gọi điện, nhắn tin mạo danh bệnh viện, nhân viên công ty thời trang, tinh vi hơn, những đối tượng này còn liên tục làm giả fanpage, tài khoản cá nhân để lừa đảo khiến không ít người dân mắc bẫy.

Nạn mạo danh ngân hàng lừa đảo tiếp tục hoành hành

TRÍ MINH |

Bất chấp liên tục có những cảnh báo từ cơ quan chức năng, nạn mạo danh ngân hàng lừa đảo người dân vẫn diễn biến phức tạp. Các vụ việc đều cho thấy sự tinh vi của các đối tượng khi lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin để chiếm đoạt tài sản.

Tài xế buông hai tay khỏi vô-lăng để dùng điện thoại trên Vành đai 3

Tô Thế |

Hà Nội - Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tài xế ôtô bỏ hai tay khỏi vô-lăng để dùng điện thoại. Sự việc được cho là xảy ra trên cao tốc Vành đai 3.

Cô giáo 75 tuổi ban ngày đi bán vé số, tối về đến với lớp học tình thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một cô giáo về hưu đã 75 tuổi mỗi ngày vẫn rong ruổi trên đường phố đi bán vé số. Số tiền mà cô giáo bán vé số có được đều sử dụng để chia sẻ với những học sinh nghèo ở lớp học tình thương và người khó khăn.

Sông Phó Đáy sạt lở, khẩn trương cảnh báo và di dời tài sản của người dân

Hiếu Anh |

Theo báo cáo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai ngày 2.7 về tình hình đê điều, tại Vĩnh Phúc xảy ra sự cố sạt lở bờ hữu sông Phó Đáy.

Bản tin công đoàn: Công chức thiếu chứng chỉ tiếng Anh bị thôi việc không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hàng loạt khoản phụ cấp tăng theo lương cơ sở; Hơn 2.900 lao động mất việc ở Bình Định; Người già không lương hưu, trợ cấp chật vật mưu sinh; Công chức, viên chức thiếu chứng chỉ tiếng Anh, tin học có bị thôi việc không?

Hà Nội: Chờ quy hoạch, người dân sống tạm bợ trong những ngôi nhà cũ nát

Nguyễn Thúy |

Đã nhiều năm nay, tại phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội), hàng trăm ngôi nhà có tuổi đời vài chục năm đều đã nứt, lún, xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được phép cải tạo, xây mới vì phải chờ quy hoạch.

Cảnh báo mạo danh CIC để lừa đảo

Thiên An |

Trong thời gian vừa qua, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) ghi nhận một số trường hợp mạo danh CIC nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, “yêu cầu khách hàng vay chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để CIC nâng điểm tín dụng, hỗ trợ quá trình giải ngân vốn vay nhanh hơn”.

Mạo danh thương hiệu, tổ chức để lừa đảo, nhiều người mắc bẫy

THU GIANG |

Thời gian qua trên thị trường đã xuất hiện rất nhiều chiêu trò lừa đảo, ăn cắp thông tin cá nhân với mục đích trục lợi. Từ việc gọi điện, nhắn tin mạo danh bệnh viện, nhân viên công ty thời trang, tinh vi hơn, những đối tượng này còn liên tục làm giả fanpage, tài khoản cá nhân để lừa đảo khiến không ít người dân mắc bẫy.

Nạn mạo danh ngân hàng lừa đảo tiếp tục hoành hành

TRÍ MINH |

Bất chấp liên tục có những cảnh báo từ cơ quan chức năng, nạn mạo danh ngân hàng lừa đảo người dân vẫn diễn biến phức tạp. Các vụ việc đều cho thấy sự tinh vi của các đối tượng khi lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin để chiếm đoạt tài sản.