Sự sống trên sao Hỏa có thể thành hiện thực nhờ thúc đẩy từ AI

Ngọc Vân |

Sao Hỏa có khả năng trở thành hành tinh mà con người có thể sinh sống được, với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI).

Các chuyên gia đã bày tỏ sự phấn khích về tiềm năng của AI tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao đang diễn ra ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Zhang Keke, giám đốc Viện Công nghệ và Ứng dụng Vũ trụ Ma Cao (Trung Quốc), nói với Thời báo Hoàn cầu rằng, với sự trợ giúp của AI, sao Hỏa có khả năng trở thành hành tinh mà con người có thể sinh sống.

Ông Zhang cho biết, sao Hỏa từng có nước và bầu khí quyển giống như Trái đất nhưng sao Hỏa đã tiến hóa nhanh hơn. Theo một nghĩa nào đó, sao Hỏa ngày nay đại diện cho tương lai của Trái đất.

"Nếu con người chúng ta có thể lên sao Hỏa và biến đổi nó với sự trợ giúp của các công nghệ hiện đại như AI, chúng ta có thể biến đổi môi trường của sao Hỏa để con người có thể sống ở đó, đây sẽ là điểm khởi đầu rất quan trọng cho khoảnh khắc đột phá trong cuộc cách mạng công nghệ” - ông Zhang nói trong phiên họp tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao hôm 26.3.

Ông Zhang lưu ý: “Nếu chúng ta muốn sự sống trên sao Hỏa trở lại, thì chúng ta phải tìm cách khởi động lại máy phát điện bên trong của hành tinh đỏ. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể hiện thực hóa mục tiêu này thông qua công nghệ AI trong tương lai”.

Ông Zhang nói: “Điều đó có thể không phải là khoa học viễn tưởng. Con người có thể cải thiện môi trường trên sao Hỏa, khiến hành tinh đỏ có lại không khí và nước để con người có thể sống ở đó. Nếu điều này xảy ra sẽ giải quyết được nhiều vấn đề mà con người phải đối mặt”.

Ông nói thêm, con người phải đối mặt với tình trạng thiếu tài nguyên và đất đai, đó là lý do tại sao con người đã khám phá mặt trăng và các thiên thể khác trong nhiều năm.

Ông Zhang lưu ý, nhiều ý tưởng khác nhau đã được các nhà khoa học đưa ra nhằm tái tạo từ trường của sao Hỏa. Từ trường đóng vai trò như một chiếc ô và chặn gió mặt trời, giúp môi trường trở nên thích hợp cho sự phát triển của nước, không khí và sự sống của con người.

Theo ông Zhang, nghiên cứu và phát triển không gian của Trung Quốc đã đi trên con đường này. Ông đề cập đến tàu thăm dò Thiên Vấn 1 đã hạ cánh xuống sao Hỏa. Đây là lần đầu tiên con người thực hiện cuộc thám hiểm từ trường trên sao Hỏa.

Tàu thăm dò Thiên Vấn 1 bao gồm một tàu quỹ đạo, một tàu đổ bộ và một tàu thám hiểm. Ngày 15.5.2021, Thiên Vấn 1 hạ cánh xuống Utopia Planitia, một đồng bằng sao Hỏa rộng lớn, đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc hạ cánh tàu thăm dò ở hành tinh này. Theo Tân Hoa Xã, một tuần sau, vào ngày 22.5.2021, tàu thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung đã hạ cánh xuống bề mặt sao Hỏa.

Một đụn cát trên sao Hỏa do tàu Chúc Dung của Trung Quốc chụp được trước khi ngủ đông vào tháng 5.2022. Ảnh: Cơ quan vũ trụ Trung Quốc
Một đụn cát trên sao Hỏa do tàu Chúc Dung của Trung Quốc chụp được trước khi ngủ đông vào tháng 5.2022. Ảnh: Cơ quan vũ trụ Trung Quốc

Ông Zhang nói việc khám phá sao Hỏa của Trung Quốc sẽ được đẩy nhanh hơn nữa với sự phát triển của AI. Ông cho biết năm 2028, Trung Quốc dự kiến phóng tàu vũ trụ thứ hai mang tên Thiên Vấn 3, tàu này sẽ lấy mẫu từ sao Hỏa và đưa về Trái đất.

“Như chúng ta đã biết, Trung Quốc gần đây đã phóng thành công vệ tinh chuyển tiếp lên mặt trăng, cho phép con người khám phá phần tối của mặt trăng. Vì vậy, tôi cảm thấy rằng với những công cụ mạnh mẽ như AI và phương pháp học máy, con người sẽ tăng tốc độ đáng kể thăm dò tài nguyên trên sao Hỏa và đặc biệt là Mặt trăng trong tương lai” - ông Zhang lưu ý.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Elon Musk chia sẻ kế hoạch đưa con người lên sao Hỏa

Anh Vũ |

Tỉ phú công nghệ Elon Musk vừa chia sẻ một kế hoạch đầy tham vọng để đưa con người lên sao Hỏa. Thông qua mạng xã hội X, ông đã tiết lộ rằng đang phát triển một kế hoạch để đưa một triệu người lên hành tinh đỏ.

Phát hiện manh mối về quá khứ của Trái đất trên sao Hỏa

Khánh Minh |

Những ngọn núi lửa cổ xưa trên sao Hỏa nắm giữ manh mối về quá khứ đã mất từ ​​lâu của Trái đất.

Phát hiện băng nước dày tới 3,7 km trên sao Hỏa

Thanh Hà |

Một tàu vũ trụ tìm thấy lượng đủ nước để bao phủ sao Hỏa bị chôn vùi ở dạng băng bụi bên dưới đường xích đạo của hành tinh đỏ.

Bộ Công Thương sẽ lấy ý kiến về việc bỏ hay giữ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Cường Ngô |

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập trong thời gian vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay, có rất nhiều ý kiến xung quanh việc bỏ hay không bỏ quỹ này. "Chúng tôi sẽ tiếp tục lấy ý kiến để đưa ra các đề xuất phù hợp", ông Tân nói.

Thời bão giá, công nhân chật vật sống trong nhà trọ xuống cấp

Khánh Linh - Phượng Nguyễn |

Khi giá xăng và các loại thực phẩm, chi phí đồng loạt "nhảy múa", khiến công nhân, người lao động luôn canh cánh nỗi lo bài toán chi tiêu. Họ phải chấp nhận ở trong căn nhà trọ chật hẹp, chỉ khoảng hơn chục mét vuông với giá vài trăm nghìn đồng.

Bệnh viện Hải Tiến báo cáo thiếu trung thực vụ khám sức khỏe thần tốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ khám sức khỏe “thần tốc” cho học viên lái xe (ở huyện Quan Hóa), Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã có báo cáo giải trình vụ việc. Tuy nhiên, có nhiều điểm bất ngờ trong báo cáo giải trình của phía bệnh viện này.

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một nguyên Chủ tịch UBND xã ở Quảng Bình bị bắt

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Ông Đàm Xuân Vinh, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch) bị bắt giữ khi để cấp dưới tham ô tài sản, gây thất thoát với số tiền 2 tỉ đồng.

Elon Musk chia sẻ kế hoạch đưa con người lên sao Hỏa

Anh Vũ |

Tỉ phú công nghệ Elon Musk vừa chia sẻ một kế hoạch đầy tham vọng để đưa con người lên sao Hỏa. Thông qua mạng xã hội X, ông đã tiết lộ rằng đang phát triển một kế hoạch để đưa một triệu người lên hành tinh đỏ.

Phát hiện manh mối về quá khứ của Trái đất trên sao Hỏa

Khánh Minh |

Những ngọn núi lửa cổ xưa trên sao Hỏa nắm giữ manh mối về quá khứ đã mất từ ​​lâu của Trái đất.

Phát hiện băng nước dày tới 3,7 km trên sao Hỏa

Thanh Hà |

Một tàu vũ trụ tìm thấy lượng đủ nước để bao phủ sao Hỏa bị chôn vùi ở dạng băng bụi bên dưới đường xích đạo của hành tinh đỏ.