Sim ghép "thần thánh" cho iPhone lock bị Apple hóa giải; DN công nghệ tỷ USD "khủng" cỡ nào?

Hải Đăng |

Sáng nay, một số iPhone lock sử dụng sim ghép "thần thánh" đã không thể sử dụng; công nghệ thông tin đặc biệt là viễn thông vẫn là mỏ vàng lớn để khai thác... là thông tin chính trong bản tin nóng công nghệ.

Sim ghép "thần thánh" cho iPhone lock đã bị Apple hóa giải  

Sáng nay, một số người dùng iOS đã cảnh báo về việc Apple vá lỗ hổng không cho phép sim ghép 4G kích hoạt iPhone lock. Theo đó, sim ghép 4G mới này được phong là "thần thánh" khi nó có thể khắc phục toàn bộ các nhược điểm sim ghép trước đó trên thị trường như cho phép dùng *101# hay đầu số +84. Như vậy, với loại sim này, một chiếc iPhone lock gần như có đầy đủ tính năng của iPhone bản quốc tế.

Về nguyên tắc, mỗi chiếc iPhone khi kích hoạt đều phải kết nối với máy chủ Apple để lấy một mã khóa mở máy. Nếu mã hóa này hợp lệ iPhone mới có thể sử dụng. Tuy nhiên, sim ghép 4G đã khai thác lỗ hổng trên máy chủ kích hoạt iPhone lock, vượt qua mặt của Apple. Vì vậy, việc vá lỗ hổng này đối với Apple chỉ là "một sớm, một chiều". Trước động thái trên của Apple, sáng 5.10, người dùng iPhone lock đã khuyến cáo Apple đã sửa lỗi sim ghép trên iPhone lock do đó không nên nâng cấp lên bản iOS 11 hoặc Reset all content & settings.

Doanh nghiệp công nghệ "khủng" thế nào khi thu về tỷ USD lợi nhuận

Theo infonet đưa tin, công nghệ thông tin và đặc biệt là viễn thông vẫn là mỏ vàng lớn cho các doanh nghiệp khai thác. Trong đó, có những doanh nghiệp chỉ trong vòng 6 tháng đã thu về lợi nhuận khủng 1 tỷ USD.

Bkav: Hơn 7000 router tại Việt Nam có lỗ hổng

Theo Bkav, qua thống kê sơ bộ, có hơn 7.000 router của các nhà mạng lớn tại Việt Nam có thể bị tin tặc khai thác qua lỗ hổng bảo mật Dnsmasq. Trong đó, lỗ hổng nguy hiểm nhất là CVE-2017-14491, cho phép hacker thực thi mã từ xa, ảnh hưởng đến các hệ thống có kết nối Internet lẫn các mạng nội bộ.

Ảnh minh họa.
Lỗ hổng bảo mật trên các router có thể giúp tin tặc khai thác dễ dàng. 

Các chuyên gia Bkav cũng cho biết, khai thác các lỗ hổng bảo mật trên phần mềm dịch vụ mạng Dnsmasq cho phép tin tặc thực thi mã từ xa trên các thiết bị bị ảnh hưởng. Và các chuyên gia này khuyến cáo, các nhà mạng nên cập nhật Dnsmasp lên phiên bản 2.78 mới phát hành đã khắc phục các lỗ hổng.

Theo công cụ tìm kiếm Shodan, hiện có trên 1,1 triệu thiết bị sử dụng Dnsmasp trên toàn thế giới. Trong đó, số lượng thiết bị ảnh hưởng nhiều nhất là router của các hãng Huawei và iGate (Trung Quốc).

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.