Thời gian gần đây, trào lưu chỉnh sửa ảnh anime, tạo ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) một lần nữa quay trở lại và tạo nên cơn sốt mạng xã hội. Hiện nay, các ứng dụng này thu hút nhiều người dùng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram... tại Việt Nam sử dụng để tạo ra những bức ảnh mang phong cách riêng.
Để sử dụng, ứng dụng này yêu cầu truy cập vào kho ảnh, camera, chọn ảnh người dùng cần tạo. Tiếp đến là cập nhật thông tin về giới tính, lứa tuổi và phong cách ảnh mong muốn. Tuy nhiên, việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đặc biệt là lộ, lọt thông tin cá nhân.
Theo các chuyên gia an ninh mạng, thời đại 4.0, khi tất cả giao dịch dần chuyển sang xu hướng định dạng sinh trắc học cá nhân (khuôn mặt). Một khi cung cấp hình ảnh, các thông tin liên quan đến sinh trắc học cá nhân thì sẽ bị thu thập, lưu trữ và không ngoại trừ khả năng bị các đối tượng lừa đảo tái sử dụng.
Mới đây, Công an TP Hồ Chí Minh vừa phát đi thông tin cảnh báo, việc dùng các ứng dụng tạo ảnh bằng AI có thể sẽ lộ, lọt thông tin cá nhân như hình ảnh, thiết bị, thời gian, vị trí người dùng khi chụp ảnh.
Với hình ảnh được thu nhập, các đối tượng, tổ chức lừa đảo sử dụng để tạo video giả mạo thông qua công nghệ Deepfake (tạo ra những video, hình ảnh hoặc âm thanh giả mạo một cách chân thực bằng kỹ thuật kết hợp giữa các thuật toán học sâu và học máy), nhằm thực hiện cuộc gọi video call lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo ghi nhận của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái; tăng 37,82 % so với 6 tháng cuối năm 2022.
Trước tình hình các vụ lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến phức tạp trên môi trường số, Bộ Công an khuyến cáo người dùng cần hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, hình ảnh, dữ liệu trên mạng xã hội. Trước khi cài đặt bất cứ ứng dụng nào trên thiết bị điện tử, người dùng cần xem xét, đọc kĩ những quyền mà ứng dụng yêu cầu được truy cập. Tuyệt đối không cung cấp những hình ảnh nhạy cảm, riêng tư cho các ứng dụng trên mạng xã hội...