Robot tí hon có khả năng chụp từng tế bào

Thùy Trang |

Công nghệ phát triển Robot tí hon có khả năng xác định vị trí, vận chuyển và chụp lại các tế bào riêng lẻ sẽ sớm được áp dụng vào y học và cả đời sống.

Một sáng kiến mới trong ​​​​lĩnh vực người máy là một động cơ siêu nhỏ có thể xác định, giữ và vận chuyển các tế bào riêng lẻ. Đó là một kỳ tích của kỹ thuật, có thể ứng dụng trong y học lẫn thanh lọc không khí, theo Science Alert.

Điều quan trọng là cả điện trường và từ trường đều có thể điều khiển cỗ máy này. Từ trường sẽ là yếu tố rất quan trọng nếu robot cực nhỏ được triển khai trong cơ thể con người. Đó  chính là ý định của các nhà phát minh.

Robot này có chiều ngang từ 5-27 micromet và được làm từ một quả cầu polystyrene được thiết kế đặc biệt, phủ vật liệu dẫn điện crom, niken và vàng.

Kỹ sư cơ khí Gilad Yossifon từ Đại học Tel Aviv (Israel) cho biết: “Việc phát triển khả năng di chuyển tự động của robot siêu nhỏ được lấy cảm hứng từ những vi sinh vật bơi sinh học, chẳng hạn như vi khuẩn và tế bào tinh trùng".

"Đây là một lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo đang phát triển nhanh chóng phục vụ nhiều mục đích", vị kỹ sư chia sẻ thêm.

Robot siêu nhỏ này có một danh sách các khả năng khá ấn tượng. Nó có thể di chuyển từ tế bào này sang tế bào khác, xác định các loại tế bào khác nhau, nhận biết tế bào khỏe mạnh hay đang suy yếu, vận chuyển tế bào và áp dụng thuốc hoặc một gen cụ thể vào tế bào.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng thiết bị này để thu thập các tế bào máu đơn lẻ, tế bào ung thư đơn lẻ và một loại vi khuẩn. Nó chưa được thử nghiệm bên trong cơ thể con người, nhưng đó là một trong những lĩnh vực tiềm năng.

Nhờ khả năng tự cảm nhận trạng thái tế bào thông qua các tín hiệu điện, robot này có thể giúp ích cho một số phương pháp điều trị ung thư bằng cách xác định các tế bào đang tự phá hủy bên trong cơ thể.

Một trong những lĩnh vực mà loại robot mới này có nhiều tiềm năng là trong phân tích tế bào đơn. Đúng như tên gọi, đó là nơi các nhà khoa học xem xét hành vi và đặc tính của các tế bào độc lập hơn là trong một cơ thể sinh học lớn hơn.

Các nhà nghiên cứu hy vọng về một tương lai khi các nhóm động cơ vi mô này có thể vận chuyển thuốc bên trong cơ thể hoặc làm sạch các chất ô nhiễm trong môi trường.

Các nhà nghiên cứu cho biết phát minh mới cũng có thể hữu ích khi nói đến sinh thiết lỏng, những tình huống mà máu hoặc một loại chất dịch cơ thể khác cần được lấy mẫu và phân tích.

"Nghiên cứu này được thực hiện trên các mẫu sinh học trong phòng thí nghiệm nhưng mục tiêu đó là có thể phát triển các robot siêu nhỏ sẽ hoạt động bên trong cơ thể", Yossifon nói.

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

NASA đang chuẩn bị robot để khám phá cực nam của Mặt trăng

Anh Vũ |

Xe tự hành khám phá vùng cực dễ bay hơi (VIPER) là xe tự hành thám hiểm mặt trăng bằng robot đầu tiên của NASA và nó hiện đã chính thức được đưa vào lắp ráp.

Honda kêu gọi các công ty thử nghiệm robot tự hành mới nhất

Anh Vũ |

Robot tự hành mới nhất của Honda được thiết kế để đóng gói đồ đạc xung quanh các công trường xây dựng.

Robot sẽ làm gần 40% công việc nội trợ vào năm 2033

NGUYỄN ĐĂNG (THEO CHANNEL NEW ASIA) |

Các chuyên gia cho biết robot sẽ làm 39% tất cả các công việc gia đình vào năm 2033. Theo các nhà nghiên cứu ở Anh và Nhật Bản, trong 10 năm tới, khoảng 4/10 nhiệm vụ trong và ngoài gia đình sẽ được thực hiện thông qua công nghệ tự động.

Tổng cục thuế yêu cầu triển khai ngay gia hạn thuế cho người dân

Đình Trường |

Tổng cục thuế mới đây vừa có có công điện yêu cầu triển khai ngay gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Dự báo diễn biến nắng nóng và hoạt động của bão trong 3 tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng từ giữa tháng 6 có khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới bắt đầu xuất hiện trên khu vực Biển Đông.

Thầy giám thị bắt học sinh cởi quần áo để kiểm tra

Chân Phúc |

Ngày 15.4, mạng xã hội đang lan truyền thông tin có nội dung thầy giám thị bắt nhóm nam học sinh cởi hết quần áo trên người để kiểm tra. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hạn cuối khóa sim 2 chiều, hơn một triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

MINH HÀ- ĐỨC TRUNG |

Hôm nay (15.4) là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nếu không sẽ bị khóa sim 2 chiều. Vì vậy, tại một số điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, người dân đã đổ xô đến làm thủ tục.

1001 lý do khiến phụ nữ ngại sinh con

NHÓM PV |

Tại TP.HCM (năm 2021), mỗi phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,48 con. Xã hội càng phát triển, tâm lý ngại sinh con thứ 2 thậm chí không muốn sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội. Những yếu tố nào khiến cho phụ nữ, nhất là phụ nữ tại các thành thị ngày càng ngại sinh con?

NASA đang chuẩn bị robot để khám phá cực nam của Mặt trăng

Anh Vũ |

Xe tự hành khám phá vùng cực dễ bay hơi (VIPER) là xe tự hành thám hiểm mặt trăng bằng robot đầu tiên của NASA và nó hiện đã chính thức được đưa vào lắp ráp.

Honda kêu gọi các công ty thử nghiệm robot tự hành mới nhất

Anh Vũ |

Robot tự hành mới nhất của Honda được thiết kế để đóng gói đồ đạc xung quanh các công trường xây dựng.

Robot sẽ làm gần 40% công việc nội trợ vào năm 2033

NGUYỄN ĐĂNG (THEO CHANNEL NEW ASIA) |

Các chuyên gia cho biết robot sẽ làm 39% tất cả các công việc gia đình vào năm 2033. Theo các nhà nghiên cứu ở Anh và Nhật Bản, trong 10 năm tới, khoảng 4/10 nhiệm vụ trong và ngoài gia đình sẽ được thực hiện thông qua công nghệ tự động.