Phát hiện vi sinh vật có khả năng chữa bệnh trong các nhà tắm La Mã cổ

PHƯƠNG HÀ (THEO PHYS.ORG) |

Một nghiên cứu mới cho thấy nhà tắm La Mã nổi tiếng thế giới là nơi có nhiều loại vi sinh vật có thể đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến toàn cầu chống lại tình trạng kháng kháng sinh.

Nghiên cứu mới này được công bố trên tạp chí The Microbe, theo Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đây là nghiên cứu đầu tiên cung cấp một cuộc kiểm tra chi tiết về các vi khuẩn và khảo cổ được tìm thấy trong vùng biển của điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở thành phố Bath (Anh).

Các nhà khoa học đã thu thập các mẫu nước, trầm tích và màng sinh học từ các địa điểm trong khu phức hợp Roman Baths, bao gồm King's Spring (nơi nước đạt khoảng 45°C) và Great Bath, nơi nhiệt độ gần 30°C.

Các mẫu sau đó được phân tích bằng công nghệ giải trình tự tiên tiến và các kỹ thuật nuôi cấy truyền thống đã được sử dụng để phân lập vi khuẩn có hoạt tính kháng sinh.

Nhà tắm La Mã nằm trong danh sách các điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất của Vương quốc Anh. Ảnh:
Nhà tắm La Mã nằm trong danh sách các điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất của Vương quốc Anh. Ảnh: PHYS.ORG.

Khoảng 300 loại vi khuẩn khác nhau đã được phân lập trên khắp khu vực Roman Baths, trong đó có các nhóm chính là Actinobacteria và Myxococcota được biết đến với sản xuất kháng sinh.

Các xét nghiệm sâu hơn cho thấy 15 trong số các phân lập này cho thấy mức độ ức chế khác nhau chống lại mầm bệnh ở người bao gồm E.coli, Staphylococcus aureus và Shigella flexneri.

Nghiên cứu được đưa ra vào thời điểm nhu cầu về các nguồn kháng sinh mới đang ở mức chưa từng có, với sự kháng thuốc của vi khuẩn đối với thuốc hiện đang sử dụng ước tính là nguyên nhân của hơn 1,25 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm.

Các nhà khoa học cũng cho biết, cần phải tiếp tục thực hiện thêm nhiều nghiên cứu trước khi các vi sinh vật được tìm thấy trong Nhà tắm La Mã có thể được áp dụng trong cuộc chiến chống lại bệnh tật và nhiễm trùng trên toàn cầu.

Tuy nhiên, họ nói thêm rằng nghiên cứu ban đầu này đã chỉ ra có tiềm năng rõ ràng cho các vi sinh vật tự nhiên có trong suối nước nóng có thể là nguồn vật liệu cho các nghiên cứu khám phá cho mục đích đó.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các sinh viên và học giả từ Trường Khoa học Y sinh và Trường Khoa học Sinh học và Biển của Đại học Plymouth, cùng sự phối hợp chặt chẽ với các nhân viên tại Nhà tắm La Mã.

Tiến sĩ Lee Hutt, Giảng viên Khoa học Y sinh tại Đại học Plymouth, là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Đây là một nghiên cứu thực sự quan trọng và rất thú vị. Kháng kháng sinh được công nhận là một trong những mối đe dọa đáng kể nhất đối với sức khỏe toàn cầu và việc săn lùng các sản phẩm tự nhiên kháng khuẩn mới đang tăng tốc.

Nghiên cứu này lần đầu tiên đã chứng minh một số vi sinh vật có mặt trong Nhà tắm La Mã, tiết lộ nó như một nguồn tiềm năng để phát triển các thuốc kháng sinh mới. Từ lâu, nước của Nhà tắm La Mã đã được coi là có đặc tính trị liệu và bây giờ, nhờ những tiến bộ trong khoa học hiện đại, chúng ta có thể tìm ra các minh chứng khẳng định những điều đó là đúng".

PHƯƠNG HÀ (THEO PHYS.ORG)
TIN LIÊN QUAN

Google khai trương trung tâm nghiên cứu mới về trí tuệ nhân tạo

Anh Vũ |

Google vừa khai trương một trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mới tại Paris, Pháp.

Khai quật bằng chứng khảo cổ sốc nhất về chế độ nô lệ La Mã

Thanh Hà |

Lò bánh mì chật chội với cửa sổ nhỏ ở trên cao có song sắt gia cố được cho là nơi những người nô lệ La Mã làm việc.

Theo chân du khách Việt tham quan nhà tắm La Mã 2.000 năm tuổi

Đoàn Phước Trường |

Thành phố Bath của nước Anh được UNESCO trao danh hiệu Vùng đất Di sản Thế giới vào năm 1987, là điểm đến du lịch nổi tiếng với hệ thống nhà tắm La Mã 2.000 năm tuổi.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Tuyển thủ Việt Nam dự Olympic 2024 đang nhận lương thế nào?

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đã có 11 tuyển thủ giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Lương, thu nhập của các gương mặt trọng điểm cũng là vấn đề nhận nhiều sự quan tâm.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Google khai trương trung tâm nghiên cứu mới về trí tuệ nhân tạo

Anh Vũ |

Google vừa khai trương một trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mới tại Paris, Pháp.

Khai quật bằng chứng khảo cổ sốc nhất về chế độ nô lệ La Mã

Thanh Hà |

Lò bánh mì chật chội với cửa sổ nhỏ ở trên cao có song sắt gia cố được cho là nơi những người nô lệ La Mã làm việc.

Theo chân du khách Việt tham quan nhà tắm La Mã 2.000 năm tuổi

Đoàn Phước Trường |

Thành phố Bath của nước Anh được UNESCO trao danh hiệu Vùng đất Di sản Thế giới vào năm 1987, là điểm đến du lịch nổi tiếng với hệ thống nhà tắm La Mã 2.000 năm tuổi.