MobiFone cùng cả nước chung tay vì người nghèo

P.A |

Ngày 17.10.2017 là ngày quốc tế phòng chống đói nghèo, cũng là ngày khởi đầu tháng hành động vì người nghèo của Việt Nam do TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức (17.10-18.11.2017). Trải qua 17 năm, chương trình đã huy động được sức người, sức của và sự chung tay của cả xã hội, cải thiện cuộc sống, xoá đói giảm nghèo, thay đổi cuộc sống cho hàng triệu người dân. Trong hành trình thầm lặng đó, không thể không kể đến vai trò của những nhà hảo tâm, những doanh nghiệp lớn luôn đồng hành với công cuộc xoá đói giảm nghèo của đất nước. 

Kết nối giữa 2 điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, cầu truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo 2017” còn là cầu nối giữa các nhà thiện nguyện và người nghèo trên cả nước. Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các tổ chức xã hội, đại diện Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã cùng với đại diện của nhiều doanh nghiệp khác cùng thực hiện nghi thức cam kết chung tay vì người nghèo trên cả nước. Đây cũng là một biểu tượng cho tinh thần quyết tâm của MobiFone luôn đồng hành với chủ trương lớn xóa đói giảm nghèo của chính phủ mà MobiFone đã thầm lặng và bền bỉ tiến hành trong suốt hơn 20 năm qua.

Thủ tướng kêu gọi tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tại cầu truyền hình trực tiếp ngày 15/10/2017
Thủ tướng kêu gọi tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tại cầu truyền hình trực tiếp ngày 15.10.2017

Tháng cao điểm vì người nghèo năm nay diễn ra cả nước đang gồng mình chống chọi với thiên tai, những cơn lũ dữ chảy xiết đang tàn phá Đồng bằng Bắc bộ gây ra tình trạng vỡ đê, bối, ngập lụt trên diện rộng, ở miền núi phía Bắc, sạt lở đất, lũ quét đã lấy đi nhiều sinh mạng, tàn phá nhiều ngôi nhà, miền Trung đang thấp thỏm đối phó với bão…

Trong bối cảnh đó, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã là nhà mạng tiên phong công bố gói cước hỗ trợ cho gần 5 vạn thuê bao các địa phương chịu nhiều tổn thất về người và của, với giá trị lên đến 9 tỉ đồng. Đoàn thanh niên MobiFone đã xuống các địa phương, hỗ trợ lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm, giúp người dân dọn sạch môi trường, khử trùng nước sạch. Những cửa hàng bán lẻ của MobiFone đã trở thành một địa điểm quen thuộc, luôn mở rộng cửa để người dân địa phương đến sạc pin miễn phí, trao đổi và tìm kiếm thông tin, tránh trú mưa bão.

Đoàn thanh niên MobiFone chuyển hàng hỗ trợ người dân vùng lũ
Đoàn thanh niên MobiFone chuyển hàng hỗ trợ người dân vùng lũ

Trong quá trình phát triển suốt 24 năm, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone luôn quan tâm tới những hoạt động hướng về cộng đồng, như: Ủng hộ “Chương trình Một trái tim, một thế giới” trong suốt 13 năm; Thực hiện quỹ học bổng MobiFone vì tương lai Việt; Hợp tác với quỹ phẫu thuật nụ cười Operation Smile mang lại nụ cười cho hàng ngàn em nhỏ bị sứt môi, hở hàm ếch… và nhiều chương trình dài hơi khác, mang thương hiệu, dấu ấn Mobifone.

Thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động, MobiFone đã tham gia ký kết thoả thuận với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với giá trị 40 tỉ đồng, thực hiện trong 04 năm (2016-2020). Trong đó, nhiều chính sách, ưu đãi dành riêng cho người lao động, đặc biệt là chương trình “Tết nghĩa tình, Xuân kết nối” của MobiFone với những chuyến tàu chở hàng ngàn công nhân nghèo xa quê về ăn Tết với gia đình đã trở thành hoạt động thường niên giàu ý nghĩa.

Chương trình “Tết nghĩa tình, Xuân kết nối” của MobiFone chở hàng ngàn công nhân nghèo xa quê về ăn Tết dịp cuối năm
Chương trình “Tết nghĩa tình, Xuân kết nối” của MobiFone chở hàng ngàn công nhân nghèo xa quê về ăn Tết dịp cuối năm

Với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" trong hành trình đó, MobiFone đã đồng hành cùng người dân trên cả nước chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống và thực hiện đúng cam kết cung cấp cho xã hội những sản phẩm và dịch vụ thông tin di động tốt nhất, chia sẻ và gánh vác trách nhiệm với cộng đồng vì mục tiêu “Kết nối giá trị - Khơi dậy tiềm năng”.

P.A
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo nghi lễ Tế nữ quan trong ngày khai hội Đền Mẫu Âu Cơ

Tô Công |

Sáng 28.1 (mùng 7 tháng Giêng), tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống, tưởng nhớ và tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ, tại đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa).

Tết trên bản Lô Lô Chải dưới chân cột cờ Lũng Cú

Kim Anh - Trần Vương |

Khi rừng già đã trút lá, những chồi non điểm xuyết bởi sắc hồng của hoa đào, sắc tím hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú, đồng bào Lô Lô ở bản Lô Lô Chải (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) lại rộn ràng cùng nhau đón Tết. Tết ở bản nay đã khác, khang trang và đầm ấm hơn.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Những lễ hội đầu Xuân Quý Mão 2023 đang thu hút đông đảo du khách

Hải Minh |

Vào dịp đầu Xuân năm mới, nhiều lễ hội diễn ra trên cả nước thu hút đông đảo du khách và người dân đến dự.

Mặc cả lãi suất, xuất hiện ngân hàng chào mời mức lãi tới gần 13%

Lan Hương |

Lãi suất cao nhất lên tới gần 13%. “Mặc cả” là thói quen tưởng chỉ áp dụng khi mua đồ ở chợ nhưng hiện tượng khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng phải biết “mặc cả” để được lãi suất cao ngày càng phổ biến. Lãi suất thực tế tại một ngân hàng tại quầy giao dịch chênh lệch tới 3% so với lãi suất công khai niêm yết trên website.

Tuyển sinh năm 2023: Nhiều kỳ thi riêng sẽ được tổ chức

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023, thí sinh có thể đăng kí tham dự nhiều kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy, tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học.

Kịch bản bất ổn của thị trường dần lộ rõ khi lùi lịch điều chỉnh giá xăng

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm 2022 đến nay, chiết khấu từ đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, thời điểm này xuống 0 đồng/lít tại kho đầu nguồn.