Malaysia đầu tư 107 tỉ USD vào ngành công nghiệp bán dẫn

Hải Nguyễn |

Malaysia đặt mục tiêu đầu tư ít nhất 500 tỉ ringgit (107 tỉ USD) vào ngành công nghiệp bán dẫn trong những năm tới.

Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết Malaysia dự định đầu tư ít nhất 500 tỉ ringgit (107 tỉ USD) cho ngành công nghiệp bán dẫn của mình, nhằm đạt mục tiêu là một trong những trung tâm sản xuất công nghệ cao toàn cầu. Ông Anwar cho biết khoản đầu tư sẽ dành cho thiết kế mạch tích hợp, thiết bị sản xuất và đóng gói tiên tiến cho chip bán dẫn - theo thông tin từ trang CGTN.

Malaysia cũng muốn thành lập ít nhất 10 công ty địa phương về thiết kế và đóng gói tiên tiến cho chip bán dẫn, với doanh thu từ 210 triệu USD đến 1 tỉ USD. Thủ tướng Anwar cho biết, Chính phủ sẽ chi khoảng 5,3 tỉ USD hỗ trợ tài chính để đáp ứng các mục tiêu này.

“Chúng tôi có khả năng mạnh mẽ để đa dạng hóa và phát triển hơn trong chuỗi giá trị, hướng tới sản xuất cao cấp hơn, thiết kế chất bán dẫn và đóng gói tiên tiến hơn”, ông Anwar chia sẻ.

Vào cuối tháng 4.2024, Chính phủ của ông Anwar thông báo kế hoạch xây dựng khu phức hợp thiết kế mạch tích hợp lớn nhất Đông Nam Á và sẽ đưa ra các ưu đãi, bao gồm giảm thuế, trợ cấp và miễn thị thực để thu hút các công ty công nghệ và nhà đầu tư toàn cầu.

Ông Anwar cho biết khu phức hợp thiết kế mạch tích hợp này là một phần trong nỗ lực của Malaysia nhằm tự chủ trong thiết kế sản xuất có giá trị kinh tế cao bên cạnh việc lắp ráp và thử nghiệm hiện nay.

Malaysia hiện là quốc gia có vai trò lớn trong ngành bán dẫn, chiếm 13% hoạt động thử nghiệm và đóng gói toàn cầu. Những công ty nước ngoài như Intel, Infineo đã đầu tư hàng tỉ USD vào nước này trong thời gian gần đây, theo Reuters ngày 28.5 đưa tin.

Malaysia được đánh giá cao trong ngành gia công lắp ráp bán dẫn, khi các công ty chip của Trung Quốc tăng cường gia công bên ngoài để đáp ứng nhu cầu lắp ráp.

Xfusion của Trung Quốc cho biết sẽ hợp tác với NationGate của Malaysia để sản xuất máy chủ GPU – máy chủ được thiết kế cho các trung tâm dữ liệu và sử dụng trong trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao. StarFive có trụ sở tại Thượng Hải cũng đang xây dựng một trung tâm thiết kế ở bang Penang của Malaysia. Bên cạnh đó, TongFu Microelectronics, một công ty thử nghiệm và đóng gói chip cho biết sẽ mở rộng cơ sở ở Malaysia.

Tập đoàn Infineon (Đức) dự kiến sẽ đầu tư 5 tỉ euro (5,4 tỉ USD) để mở rộng nhà máy sản xuất chip điện tử tại Malaysia, trong khi Intel (Mỹ) cũng dự định sẽ xây dựng một nhà máy đóng gói chip tiên tiến trị giá 7 tỉ USD tại nước này.

Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phát triển nhân lực công nghệ vi mạch bán dẫn tại Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Hội thảo “Công nghệ đo kiểm vi mạch bán dẫn trong đào tạo, nghiên cứu, phát triển và sản xuất” tổ chức sáng 29.3, được kỳ vọng sẽ giúp ích một phần phát triển cho đội ngũ nhân lực và công nghệ vi mạch bán dẫn của Việt Nam.

Thêm trường đại học ở Đà Nẵng hợp tác phát triển nhân lực bán dẫn

THÙY TRANG |

Ngày 23.2, Đại học Đông Á Đà Nẵng đã ký kết hợp tác phát triển nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, robot và công nghệ thông tin-truyền thông (ICT) với Viện Khoa học và Công nghệ sáng tạo Gyeongsan (tỉnh Gyeongsangbuk), Đại học Quốc gia Jeju, Đại học Daegu Catholic (Hàn Quốc) và CLB doanh nhân phần mềm Đà Nẵng (DSEC).

Việt Nam có tiềm năng lớn phát triển công nghiệp bán dẫn

Song Minh |

Báo chí thế giới đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn, đồng thời cho biết, Việt Nam đã vạch ra những định hướng rõ ràng, cụ thể cùng các kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy ngành này.

Dọn ổ đón đại bàng bán dẫn toàn cầu

Đức Mạnh |

Những năm gần đây, chip bán dẫn trở thành tâm điểm với hàng loạt cơ hội mở ra với Việt Nam khi tham gia sâu vào thị trường toàn cầu trị giá khoảng 1.400 tỉ USD (Gartner ước tính tới năm 2029). Hàng loạt tập đoàn lớn trên thế giới đã đặt nhà máy, mở rộng đầu tư và cam kết tiếp tục đồng hành lâu dài cùng Việt Nam trong lĩnh vực này.

Tin buồn

Báo Lao Động |

Đảng ủy, Ban Biên tập, Báo Lao Động và gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin buồn:

Vụ tranh chấp vườn sầu riêng ở Gia Lai, chủ đất vác dao dọa thương lái

THANH TUẤN |

Gia Lai - Khi thương lái đến thu mua sầu riêng, chủ đất cầm dao đe dọa, ngăn cản không được thu hoạch. Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã phải trực tiếp xuống hiện trường can thiệp.

Anh Tây lần đầu thấy bánh mì Sài Gòn khổng lồ giá 1,2 triệu đồng

Đan Thanh |

Max McFarlin từng thử rất nhiều món ăn Việt nhưng đây là lần đầu anh thấy một tiệm ăn quận Tân Bình bán bánh mì cỡ khủng tới mức "lớn hơn cả em bé".

Ngành giáo dục Ninh Thuận phản hồi vụ loạt trường học chi vượt 6 tỉ đồng

Hữu Long |

Ninh Thuận - Theo ngành giáo dục, trên tổng số hơn 6 tỉ đồng mà các trường chi vượt ngân sách có 291 triệu đồng thu hồi do biên chế thực tế thấp hơn biên chế lúc xây dựng dự toán đầu năm và hơn 5,7 tỉ đồng thu hồi do xác định lại phương án tự chủ.

Phát triển nhân lực công nghệ vi mạch bán dẫn tại Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Hội thảo “Công nghệ đo kiểm vi mạch bán dẫn trong đào tạo, nghiên cứu, phát triển và sản xuất” tổ chức sáng 29.3, được kỳ vọng sẽ giúp ích một phần phát triển cho đội ngũ nhân lực và công nghệ vi mạch bán dẫn của Việt Nam.

Thêm trường đại học ở Đà Nẵng hợp tác phát triển nhân lực bán dẫn

THÙY TRANG |

Ngày 23.2, Đại học Đông Á Đà Nẵng đã ký kết hợp tác phát triển nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, robot và công nghệ thông tin-truyền thông (ICT) với Viện Khoa học và Công nghệ sáng tạo Gyeongsan (tỉnh Gyeongsangbuk), Đại học Quốc gia Jeju, Đại học Daegu Catholic (Hàn Quốc) và CLB doanh nhân phần mềm Đà Nẵng (DSEC).

Việt Nam có tiềm năng lớn phát triển công nghiệp bán dẫn

Song Minh |

Báo chí thế giới đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn, đồng thời cho biết, Việt Nam đã vạch ra những định hướng rõ ràng, cụ thể cùng các kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy ngành này.

Dọn ổ đón đại bàng bán dẫn toàn cầu

Đức Mạnh |

Những năm gần đây, chip bán dẫn trở thành tâm điểm với hàng loạt cơ hội mở ra với Việt Nam khi tham gia sâu vào thị trường toàn cầu trị giá khoảng 1.400 tỉ USD (Gartner ước tính tới năm 2029). Hàng loạt tập đoàn lớn trên thế giới đã đặt nhà máy, mở rộng đầu tư và cam kết tiếp tục đồng hành lâu dài cùng Việt Nam trong lĩnh vực này.