Dọn ổ đón đại bàng bán dẫn toàn cầu

Đức Mạnh |

Những năm gần đây, chip bán dẫn trở thành tâm điểm với hàng loạt cơ hội mở ra với Việt Nam khi tham gia sâu vào thị trường toàn cầu trị giá khoảng 1.400 tỉ USD (Gartner ước tính tới năm 2029). Hàng loạt tập đoàn lớn trên thế giới đã đặt nhà máy, mở rộng đầu tư và cam kết tiếp tục đồng hành lâu dài cùng Việt Nam trong lĩnh vực này.

Dòng tiền đầu tư mới nối nhau chảy vào Việt Nam

Năm 2006, Tập đoàn Intel bắt đầu hoạt động ở Việt Nam, đánh dấu cột mốc đầu tiên của việc thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bán dẫn. 15 năm sau, với khoản đầu tư 1,5 tỉ USD, Intel trở thành doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tiên khánh thành nhà máy lắp ráp và thử nghiệm chip lớn nhất thế giới tại nước ta. Đến nay, doanh nghiệp tư nhân hàng đầu này của Mỹ vẫn thể hiện cam kết tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.

Trao đổi với Lao Động, bà Sara Kemp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Intel - cho biết: "Chính phủ Việt Nam đã nhận thức được sự cấp bách của việc tham gia vào chuỗi cung ứng chip toàn cầu và có kế hoạch rất rõ ràng về những mục tiêu cần đạt được. Intel là một ví dụ. Tổng sản lượng của nhà máy tại Việt Nam đang chiếm hơn 50% sản lượng trong hệ thống nhà máy đóng gói và kiểm định của Intel trên toàn cầu.

Không có Việt Nam chúng tôi sẽ không thể đạt được điều đó. Các bạn đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chip toàn cầu và sẽ tiếp tục phát triển mở rộng hơn nữa".

Không riêng Intel, nhiều "đại bàng" khác cũng đã đẩy mạnh rót vốn Việt Nam trong năm vừa qua. Tháng 10, Tập đoàn Amkor khánh thành Nhà máy Amkor Technology Việt Nam với tổng vốn đầu tư đến năm 2030 là 1,6 tỉ USD tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, Bắc Ninh.

Amkor kỳ vọng đưa Bắc Ninh trở thành một trong những điểm sản xuất chip bán dẫn mới của thế giới. Hay Công ty TNHH Hana Micron Vina (Hàn Quốc) cũng khánh thành Nhà máy sản xuất Hana Micron Vina 2 tại Khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang) vào hồi tháng 9 với tổng vốn đầu tư gần 600 triệu USD. Đơn vị này có kế hoạch tăng vốn đầu tư lên hơn 1 tỉ USD vào năm 2025.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là điểm đến hấp dẫn với những nhà đầu tư mới.

CEO SBI Holdings - ông Yoshitaka Kitao cho biết, tập đoàn này đang xây dựng các nhà máy sản xuất chip bán dẫn tại Nhật Bản và tương lai xem xét mở rộng đầu tư ra nước ngoài. Trong đó Việt Nam và Trung Đông được xem là những điểm đến hấp dẫn.

Ba lần đến Việt Nam trong năm 2023, ông John Neuffer - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ - đều bị ấn tượng bởi nỗ lực của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện để thu hút thêm dòng vốn FDI.

Ông nói: "Thế giới đang cân bằng trở lại sau đứt gãy chuỗi cung ứng. Chúng tôi có các doanh nghiệp phủ rộng trong các mảng từ thiết kế đến sản xuất và sẽ không thể làm việc đó một mình. Chúng tôi đang tìm kiếm một đối tác thân thiện, một "tay chơi" lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu và đó là lý do tại sao Việt Nam đóng vai trò quan trọng như vậy".

Theo Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ, đây chính là lúc Việt Nam gia nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu và trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Việt Nam đang ở vị trí thuận lợi để đón làn sóng đầu tư mới của các công ty chip đang nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng mạnh hơn, tốt hơn trên toàn thế giới.

Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng đón nhận, hợp tác với các doanh nghiệp quốc tế

Trong năm vừa qua, Việt Nam đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đón nhận, hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhiều lần nhấn mạnh về việc từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đầu tư.

Hoàn thiện cơ chế một cửa giải quyết các thủ tục cho nhà đầu tư thông qua các Ban quản lý khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu kinh tế tại các địa phương. Đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn với mục tiêu đào tạo, phát triển 50.000 nhân lực cho ngành đến năm 2030.

"Việt Nam thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc để sẵn sàng hỗ trợ, đón nhận các dự án đầu tư nghiên cứu và phát triển từ các doanh nghiệp bán dẫn trên thế giới. NIC sẽ thực hiện cơ chế một cửa, kết nối các doanh nghiệp quốc tế với các cơ quan, đối tác tại Việt Nam trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh" - bộ trưởng nêu rõ.

Về phía các địa phương trọng điểm, ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - xác định đây là cơ hội để nắm bắt, chuẩn bị tốt nhất cho việc đón nguồn vốn từ nước ngoài. Bắc Ninh là khu vực có hạ tầng công nghiệp lớn nhất miền Bắc để trở thành trung tâm nghiên cứu sáng tạo chuyển giao. Tỉnh cũng có chính sách hỗ trợ 50% học phí cho sinh viên đối với lĩnh vực công nghệ cao.

Về phía đào tạo nguồn nhân lực, ông Võ Xuân Hoài - Phó Giám đốc NIC - cho biết, đang định hướng mục tiêu đào tạo 50.000 nhân lực cho ngành bán dẫn gắn với thực tế, kinh nghiệm nước ngoài. NIC cũng chủ động liên kết với các trường đại học lớn trên thế giới như Arizona, Purdue (Mỹ) để học hỏi kinh nghiệm của họ trong đào tạo, gửi sinh viên, kỹ sư của Việt Nam sang đào tạo.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng thăm công ty đầu tiên sản xuất chip bán dẫn tại miền Bắc

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Công ty TNHH Hana Micron Vina xác định Việt Nam là nơi để đầu tư lâu dài, cứ điểm để mở rộng đầu tư, tiếp tục phối hợp các tập đoàn, doanh nghiệp khác để cùng phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả, làm tốt công tác an sinh xã hội.

Hết quỹ đất, Đà Nẵng muốn phát triển phải chọn công nghệ cao, chip bán dẫn

THÙY TRANG |

Với quỹ đất đang dần hạn hẹp thì công nghệ cao, trong đó có công nghệ chip bán dẫn là lựa chọn sẽ giúp TP Đà Nẵng có bước phát triển mới trong tương lai.

4 thách thức lớn nhất trong đào tạo sinh viên học ngành chip bán dẫn

Đức Mạnh |

Theo PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, khác với các ngành khác, sinh viên học bán dẫn sẽ như một người đứng sau khi thiết kế các vi mạch, sau đó cần thời gian dài để đúc thành con chip và triển khai ra bên ngoài.

Bắt nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng trên đường chạy trốn cùng balo chứa 3 tỉ đồng

Mai Hương |

Rạng sáng 8.2, lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Các đường vành đai ở Hà Nội dễ thở từ chiều tối 29 Tết

Thế Kỷ |

Chiều tối 8.2 (tức 29 Tết), đường phố Hà Nội và các tuyến Vành đai thông thoáng, người dân di chuyển thuận lợi.

Dự báo thời tiết ngày 30 Tết (9.2) trên cả nước

AN AN |

Dự báo thời tiết ngày mai 9.2, Hà Nội có mưa vài nơi; trời rét đậm trong ngày 30 Tết với nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 - 13 độ C. TPHCM ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 31 - 34 độ C.

Người mẹ 15 năm không biết đến ngày Tết, chỉ lo chiến đấu bệnh tật cùng con

YẾN PHƯƠNG |

Đến nay, vừa tròn 15 năm, con trai của bà Phạm Thị Thu (62 tuổi, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) mắc bệnh nặng, cũng là ngần ấy năm người mẹ này không biết đến ngày Tết là gì...

Sức mua giảm một nửa tại chợ hoa 29 Tết Nguyên đán 2024

Anh Tuấn - Tường Vân |

Ngày 29 Tết Nguyên đán 2024, hàng trăm tiểu thương bày bán đào, mai, quất.. với đủ hình dáng tại các chợ hoa truyền thống. Tuy nhiên, theo tiết lộ của người bán, sức mua năm nay giảm so với năm ngoái, thậm chí giảm một nửa.

Thủ tướng thăm công ty đầu tiên sản xuất chip bán dẫn tại miền Bắc

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Công ty TNHH Hana Micron Vina xác định Việt Nam là nơi để đầu tư lâu dài, cứ điểm để mở rộng đầu tư, tiếp tục phối hợp các tập đoàn, doanh nghiệp khác để cùng phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả, làm tốt công tác an sinh xã hội.

Hết quỹ đất, Đà Nẵng muốn phát triển phải chọn công nghệ cao, chip bán dẫn

THÙY TRANG |

Với quỹ đất đang dần hạn hẹp thì công nghệ cao, trong đó có công nghệ chip bán dẫn là lựa chọn sẽ giúp TP Đà Nẵng có bước phát triển mới trong tương lai.

4 thách thức lớn nhất trong đào tạo sinh viên học ngành chip bán dẫn

Đức Mạnh |

Theo PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, khác với các ngành khác, sinh viên học bán dẫn sẽ như một người đứng sau khi thiết kế các vi mạch, sau đó cần thời gian dài để đúc thành con chip và triển khai ra bên ngoài.