Kia giới thiệu dòng xe điện hướng đến doanh nghiệp

Anh Vũ |

Hãng xe hơi Kia đã quay trở lại triển lãm công nghệ CES sau 5 năm vắng bóng và vừa công bố một nền tảng xe điện mới tập trung vào phục vụ các doanh nghiệp.

Hãng xe hơi Kia đã quay trở lại triển lãm CES sau 5 năm vắng bóng và vừa công bố một nền tảng xe điện mới mang tên Platform Beyond Vehicles (PBV). Dự kiến, các sản phẩm sử dụng nền tảng này sẽ bắt đầu được sản xuất vào năm 2025 theo Reuters.

Điểm đặc biệt của dòng xe này là PV5, mẫu xe sẽ tập trung vào các tiện ích doanh nghiệp như dịch vụ đưa đón, giao hàng, và các ứng dụng khác.

Một trong những điều thú vị nhất về PV5 là tính linh hoạt của nó với 4 cấu hình khác nhau. Khách hàng có thể thay đổi cấu trúc xe để có thêm không gian, thay thế phần sau để chuyển sang dạng bán tải, và cuối cùng là một cấu hình taxi chuyên chở hành khách. Phần nội thất bên trong xe cũng được thiết kế hoàn toàn linh hoạt để hỗ trợ những biến đổi này.

Kia PV5 có thể thay đổi cấu trúc để phù hợp với mục đích của chủ xe. Ảnh: Kia
Kia PV5 có thể thay đổi cấu trúc để phù hợp với mục đích của chủ xe. Ảnh: Kia

Mặc dù Kia không đề cập đến khả năng tự lái một cách cụ thể, nhưng công ty cũng nói rằng họ muốn phát triển một Robotaxi PV5 để mang đến trải nghiệm xe tự động.

Ngoài PV5, Kia còn nhá hàng về hai mẫu PV7 lớn và PV1 nhỏ hơn, có thể hoạt động cùng nhau. PV7 là chiếc lớn nhất trong dòng xe này, mang lại không gian nội thất rộng lớn và khả năng di chuyển xa hơn, trong khi PV1 được thiết kế để nhẹ nhàng và linh hoạt cho việc giao hàng cuối cùng. Điều thú vị là có một hệ thống đường ray có thể kết nối cả hai phương tiện, giúp chủ xe dễ dàng chuyển hàng từ PV7 lớn sang PV1 nhỏ.

Hiện vẫn chưa có quá nhiều chi tiết về việc PBV sẽ chuyển từ dòng xe mẫu sang được sản xuất đại trà, nhưng Kia đã bắt đầu xây dựng một nhà máy PBV riêng biệt tại Hàn Quốc, với kế hoạch sản xuất 150.000 xe vào năm 2025. Vì vậy, có khả năng chúng ta sẽ sớm thấy những chiếc PBV đầu tiên trên đường vào năm sau.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Những công nghệ nổi bật sẽ có mặt tại triển lãm CES 2024

Anh Vũ |

CES - triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất năm 2024, được nhiều người dùng công nghệ mong đợi với những sản phẩm đầy sáng tạo và hướng đến tương lai.

Trí tuệ nhân tạo bao phủ triển lãm CES 2024

NGUYỄN ĐĂNG |

Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2024 diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) từ ngày 9 - 12.1 tới không có sự góp mặt của cha đẻ ChatGPT Sam Altman. Tuy nhiên, cơn sốt về trí tuệ nhân tạo công ty OpenAI của ông tạo ra vào năm ngoái sẽ tiếp tục lên ngôi tại sự kiện năm nay.

Điểm mạnh, yếu của mẫu SUV Hyundai Venue so với Kia Sonet và Toyota Raize

LÂM ANH |

Phân khúc SUV hạng A có điểm chung là gầm cao, kích thước nhỏ gọn, thiết kế bắt mắt, trang bị khá đầy đủ, tiết kiệm nhiên liệu, với giá bán dễ tiếp cận. Phân khúc này vừa có thêm tân binh mới là Hyundai Venue cùng cạnh tranh với Kia Sonet, Toyota Raize.

Dầu khí Nam Sông Hậu lý giải về khoản nợ thuế ngàn tỉ đồng

TRÍ MINH |

Lãnh đạo Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cho biết, đang triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành nghĩa vụ thuế cho nhà nước trong thời gian sớm nhất, chậm nhất là ngày 30.6.2024.

Điện Biên họp báo thông tin về dự án cấp bò giống sau phản ánh của Báo Lao Động

PV |

UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức họp báo vào sáng 10.1.2024 để thông tin về dự án cấp bò giống sau loạt bài phản ánh của Lao Động.

Bệnh viện hơn 880 tỉ đồng ở ngoại thành Hà Nội sau gần một năm thi công

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau gần một năm xây dựng, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở Quốc Oai có tổng vốn đầu tư 882 tỉ đồng đã cơ bản hoàn thiện phần thô.

Con đường thăng tiến vượt bậc của Thủ tướng trẻ nhất nước Pháp

Thanh Hà |

Ông Gabriel Attal - Thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay của Pháp - đã có sự thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp chính trị, theo AFP. Ông cũng là Thủ tướng đồng tính công khai đầu tiên của Pháp.

Lý do Cảng hàng không Sa Pa chưa thể khởi công xây dựng

Bảo Nguyên |

Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu khởi công Cảng hàng không Sa Pa (sân bay Lào Cai) trong năm 2023 nhưng đến thời điểm tháng 1.2024 vẫn chưa thể thực hiện.

Những công nghệ nổi bật sẽ có mặt tại triển lãm CES 2024

Anh Vũ |

CES - triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất năm 2024, được nhiều người dùng công nghệ mong đợi với những sản phẩm đầy sáng tạo và hướng đến tương lai.

Trí tuệ nhân tạo bao phủ triển lãm CES 2024

NGUYỄN ĐĂNG |

Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2024 diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) từ ngày 9 - 12.1 tới không có sự góp mặt của cha đẻ ChatGPT Sam Altman. Tuy nhiên, cơn sốt về trí tuệ nhân tạo công ty OpenAI của ông tạo ra vào năm ngoái sẽ tiếp tục lên ngôi tại sự kiện năm nay.

Điểm mạnh, yếu của mẫu SUV Hyundai Venue so với Kia Sonet và Toyota Raize

LÂM ANH |

Phân khúc SUV hạng A có điểm chung là gầm cao, kích thước nhỏ gọn, thiết kế bắt mắt, trang bị khá đầy đủ, tiết kiệm nhiên liệu, với giá bán dễ tiếp cận. Phân khúc này vừa có thêm tân binh mới là Hyundai Venue cùng cạnh tranh với Kia Sonet, Toyota Raize.