Hướng dẫn sử dụng phần mềm zoom học trực tuyến

Mạnh Hùng |

Mới đây, tính đến ngày 1.2 đã có 16 tỉnh cho học sinh, sinh viên nghỉ học để chuyển sang hình thức học trực tuyến. Với công cụ học trực tuyến Zoom sẽ giúp các em có thể tham gia các lớp học mà vẫn tuân thủ quy định cách ly mà không bị gián đoạn việc học. Sau đây là cách hướng dẫn sử dụng phần mềm zoom học trực tuyến.

Các khái niệm cơ bản trong phần mềm:

Meeting ID: Tài khoản tham gia phần mềm

New Meeting: Tạo phòng họp, phòng học mới.

Join: tham gia vào phòng học, phòng họp.

Schedule: Lên lịch cho các buổi học.

Share Screen: Chia sẻ màn hình máy tính của mình cho người khác ( Chủ yếu dành cho giáo viên).

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Mở ứng dụng Zoom sau khi cài đặt, chọn Join a Meeting, nhập Meeting ID và đặt tên cho bạn rồi nhấn Join để vào phòng ( Theo thông thường, ID của học sinh sẽ được nhà trường tạo sẵn và cung cấp).

Sau khi có tài khoản, bạn đăng nhập tài khoản Zoom, chọn mục Join ở thanh menu phía trên, sau đó nhấn nút Join để tham gia.

Bước 2: Bạn nhấn vào lớp học đang hoặc sắp bắt đầu ( nhập password( Mật khẩu) phòng học nếu có).

Bước 3: Khi đó bạn sẽ nhìn thấy giao diện màn hình của ứng dụng với tùy chọn Join with Computer Audio (bật camera/webcam, cho phép người khác thấy bạn). Bạn có thể tắt camera trong quá trình tham gia phòng học. Nhấn vào biểu tượng cánh tay nếu muốn phát biểu ý kiến.

Bước 4: Sau khi vào phòng học, bạn có thể thấy màn hình mà giáo viên chia sẻ với các tính năng chính như:

Join Audio: Bật/Tắt âm thanh trên ứng dụng Zoom( Chúng ta nên tắt âm thanh khi giáo viên đang giảng bài và bật lên khi muốn phát biểu ý kiến để tránh làm nhiễu âm thanh, ảnh hưởng đến tiết học).

Stop Video: Tắt webcam.

Participant: Xem những người tham gia phòng học.

Chat: tương tác với giáo viên.

Share content: Chia sẻ màn hình.

Record: ghi lại buổi học.

Bước 5: Để thoát phòng học, bạn chọn mục Leave ở góc phía trên bên phải.

Mạnh Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan biểu tình chống phân biệt chủng tộc trực tuyến qua Zoom

Hương Quỳnh |

Trong bối cảnh giãn cách xã hội vì COVID-19, người biểu tình Thái Lan đã tận dụng nền tảng gọi video trực truyến Zoom để ủng hộ phong trào “Black Lives Matter”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Thái Lan biểu tình chống phân biệt chủng tộc trực tuyến qua Zoom

Hương Quỳnh |

Trong bối cảnh giãn cách xã hội vì COVID-19, người biểu tình Thái Lan đã tận dụng nền tảng gọi video trực truyến Zoom để ủng hộ phong trào “Black Lives Matter”.