Đoạt giải Xuất sắc nhờ ứng dụng kiến thức trên giảng đường

LÊ NGUYÊN |

Với mong muốn áp dụng kiến thức đã học từ các môn Công nghệ, Tin học, Vật lý vào thực tế, nhóm học sinh gồm: Vũ Lâm Hùng, Nguyễn Thị Thùy Trang, Lê Thành Minh Chiến (cùng học lớp 9A Trường THCS Nguyễn Tất Thành, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) đã tham gia dự án “Công nghệ số - ứng dụng công nghệ thông minh” và đoạt giải Xuất sắc trong Hội thi Giáo dục Stem tỉnh Kon Tum năm 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Em Nguyễn Thị Thùy Trang cho biết, về lý do tham gia dự án này, hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ với sự bùng nổ của nhiều công nghệ mới như IOT - kết nối vạn vật, AI - trí tuệ nhân tạo, Robotics...

Đồng thời, các giải pháp ứng dụng thông minh đang được áp dụng và phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới như điều khiển thiết bị điện - điện tử bằng giọng nói.

Thông qua dự án này, nhóm chúng em hy vọng sẽ giúp cho mọi người có cái nhìn mới mẻ và thiết thực hơn về môn học Công nghệ, Tin học, Vật lý... Qua đó, giúp các bạn hiểu hơn về việc áp dụng kiến thức vào đời sống, thay vì chỉ gói gọn vào những lý thuyết khô khan trong sách vở. Em Vũ Lâm Hùng có niềm đam mê với ngôn ngữ lập trình, đây cũng là lý do mà em quyết định tham gia vào dự án lần này.

Em Hùng cho biết, từ những kiến thức về lập trình được học trên lớp, chúng em đã sử dụng các ngôn ngữ lập trình, các đoạn mã hay các tiện ích có sẵn để tạo ra một phần mềm máy tính, trò chơi, trang web, ứng dụng... Nhóm nghiên cứu bắt đầu tiến hành vẽ và cắt fomex tạo mô hình ngôi nhà thông minh với 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh, 1 phòng ăn và 1 phòng bếp. Bên ngoài là khuôn viên được lát cỏ nhân tạo và để 1 chiếc ôtô nhựa.

Sau đó, nhóm lắp đặt các bo lập trình vào hệ thống thiết bị điện - điện tử trong ngôi nhà và trên xe ôtô. Nhóm nghiên cứu tiến hành lắp các bo lập trình điều khiển thiết bị điện - điện tử bằng giọng nói, điều khiển các bóng điện bằng giọng nói làm minh chứng để mô phỏng kết quả nghiên cứu.

Nhóm sử dụng nguồn điện 12V để thực hiện điều khiển các thiết bị điện - điện tử trong ngôi nhà và trên xe ôtô. Các thiết bị được lắp đặt với hệ thống điều khiển. Sau đó sử dụng phần mềm lập trình Arduino tiến hành điều khiển các thiết bị đã được cài đặt trong ngôi nhà và trên xe ôtô.

Thầy Nguyễn Trọng Trữ - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tất Thành - cho biết: Với sự tìm tòi, sáng tạo, vận dụng kiến thức các môn học vào dự án, sản phẩm của các em đã đạt giải Xuất sắc trong Hội thi Giáo dục Stem tỉnh Kon Tum năm 2023. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục tạo điều kiện, động viên các em tích cực tham gia hoạt động, phong trào, cuộc thi do các cấp, các ngành tổ chức; đồng thời biểu dương những em học sinh đạt thành tích để khích lệ, làm gương cho các em học sinh khác noi theo.

LÊ NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Người Việt ham làm giàu nhưng ít kiến thức về tiền

Mi Lan |

Người Việt có xu hướng thích đầu tư vào những lĩnh vực có khả năng trở nên giàu có nhanh chóng, chính bởi vậy, họ ồ ạt hùa theo những phong trào kiếm tiền từ “cơn sốt ảo” như vàng, chứng khoán, hay bất động sản.

Tăng cường kiến thức về bình đẳng giới cho nữ công nhân ngành than

Minh Hạnh |

Nhằm nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; phòng, chống bạo lực gia đình..., Công ty CP Than Hà Lầm tổ vừa chức tuyên truyền cho trên 100 nữ công nhân lao động.

Học sinh Hà Nội tổ chức phiên toà giả định nhằm đưa kiến thức vào thực tiễn

Trà My |

Ngày 8.12, học sinh lớp 11 thuộc Trường phổ thông liên cấp Olympia cùng các thầy cô giáo môn Kinh tế - Pháp luật đã vào vai luật sư, thẩm phán để tổ chức thành công phiên tòa giả định, xét xử một vụ án hình sự.

Chung cư không sổ hồng ở Hà Nội rao bán vẫn lãi gần 1,5 tỉ đồng

Thu Giang |

Nguồn cung thiếu hụt đã khiến phân khúc căn hộ chung cư tại TP Hà Nội dù chưa có sổ hồng vẫn tăng giá, lãi hàng tỉ đồng sau vài năm sử dụng.

Bộ Công an giải đáp thắc mắc về thủ đoạn lừa đảo lấy lại tiền

Quang Việt |

Bộ Công an khẳng định, các trang thông tin trên mạng lấy tên Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hỗ trợ lấy lại tiền bị chiếm đoạt đều là mạo danh và có dấu hiệu lừa đảo.

HLV Kiatisak đánh giá về khả năng tấn công và phòng ngự của Quang Hải

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Kiatisak của câu lạc bộ Công an Hà Nội khẳng định, Quang Hải là cầu thủ toàn diện. Việc có thể chơi tấn công lẫn phòng ngự ở mọi điểm trên sân là một sự thành công đối với tiền vệ sinh năm 1997.

"Tân binh" Nam A Bank, Viettel Post cận kề ngày chào sàn HOSE

Anh Kiệt |

Trong tháng 3 này, hàng tỉ cổ phiếu NAB của Nam A Bank và VTP của Viettel Post sẽ chào sàn HOSE.

Cá lóc nướng trui ăn một lần nhớ mãi của người miền Tây

Ngọc Anh |

Cá lóc nướng trui là một món ăn dân dã đặc trưng ở miền Tây. Món cá nướng với cách chế biến đơn giản nhưng hương vị thơm ngon.

Người Việt ham làm giàu nhưng ít kiến thức về tiền

Mi Lan |

Người Việt có xu hướng thích đầu tư vào những lĩnh vực có khả năng trở nên giàu có nhanh chóng, chính bởi vậy, họ ồ ạt hùa theo những phong trào kiếm tiền từ “cơn sốt ảo” như vàng, chứng khoán, hay bất động sản.

Tăng cường kiến thức về bình đẳng giới cho nữ công nhân ngành than

Minh Hạnh |

Nhằm nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; phòng, chống bạo lực gia đình..., Công ty CP Than Hà Lầm tổ vừa chức tuyên truyền cho trên 100 nữ công nhân lao động.

Học sinh Hà Nội tổ chức phiên toà giả định nhằm đưa kiến thức vào thực tiễn

Trà My |

Ngày 8.12, học sinh lớp 11 thuộc Trường phổ thông liên cấp Olympia cùng các thầy cô giáo môn Kinh tế - Pháp luật đã vào vai luật sư, thẩm phán để tổ chức thành công phiên tòa giả định, xét xử một vụ án hình sự.