Những ngày vừa qua, tại nhiều trung tâm đăng kiểm trên cả nước từ TP.HCM đến Hà Nội, Đồng Nai đang gặp tình trạng quá tải, tài xế phải chờ đợi cả tuần để được kiểm định phương tiện.
Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Phan Trọng Minh, giám đốc công ty IOT - một doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ bày tỏ quan điểm, trước tình hình hiện nay việc dùng công nghệ để hỗ trợ giải quyết các vấn đề của lĩnh vực đăng kiểm đã trở nên cấp thiết.
Theo ông Minh, việc ứng dụng các công nghệ, chuyển đổi số sẽ giúp các hoạt động đăng kiểm diễn ra hiệu quả hơn, thời gian và chi phí được tối ưu, đặc biệt là giảm các sai sót trong hoạt động kiểm định.
"Ví dụ như khâu kiểm định xe, chúng ta có thể ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, đưa xe vào buồng chụp ảnh, đặt camera các góc cần kiểm tra, chụp ảnh xong sẽ có dữ liệu phân tích, từ đó nhận ra ngay sự thay đổi so với lần đăng kiểm trước. Công nghệ giúp giảm tải kiểm tra thủ công", giám đốc công ty IOT phân tích.
Bên cạnh đó, theo ông Minh, cũng cần triển khai các hệ thống kiểm định tự động thay vì dùng sức người, từ việc đo nồng độ khí thải, hệ thống test tự lái... Các hệ thống này phải có kết nối dữ liệu trực tiếp với hệ thống Tiêu chuẩn đăng kiểm và cần được chấm tự động, không nên đưa con người vào can thiệp.
Cùng trao đổi với Lao Động, một chuyên gia công nghệ có hơn 10 năm kinh nghiệm cho biết, nếu thiết lập được hệ thống đặt lịch đăng kiểm online, các chủ phương tiện sẽ không còn phải mất nhiều thời gian chờ đợi tại các Trung tâm đăng kiểm.
Theo 1 báo cáo chuyên ngành, thời gian để 1 xe đăng kiểm trung bình trong điều kiện thông thường là 40 phút, trong đó thời gian thực sự kiểm định chỉ là 10 phút (25% tổng thời gian), 30 phút còn lại (75% tổng thời gian) là thời gian làm các thủ tục đăng ký, nộp phí và lệ phí, tra cứu phạt nguội.
Trong khi đó, hiện nay các cơ sở đăng kiểm chưa có kênh để người dân có thể lên đó đăng ký trước về lịch đăng kiểm online, hay cung cấp hồ sơ online trước đồng thời sẽ nhận được phản hồi về thời gian lịch hẹn mang xe đến thực hiện.
"Cục Đăng kiểm có thể xây dựng một website cho người dân lên đăng ký, khai báo thông tin ban đầu của phương tiện cần đăng ký, chọn cơ sở đăng kiểm, thời gian mong muốn đăng kiểm… Qua đó, hệ thống sẽ tìm và lên lịch hẹn với chủ phương tiện", vị chuyên gia nói và cho biết, việc xây dựng hệ thống này không quá khó.
Được biết, hiện nay, ngành Đăng kiểm đang phối hợp với Viettel triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức 4. Trong đó, bước đầu sẽ chuyển đổi số các dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian, thủ tục.
Một trong những mục tiêu cụ thể đến năm 2025 của Chương trình chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải cũng nêu rõ là tự động hóa được hoàn toàn các công tác liên quan đến quản lý đăng ký, kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia kinh doanh vận tải nhờ các hệ thống thiết bị và phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin.