Đặc sản Việt Nam có thêm cơ hội trên sàn thương mại điện tử

NGUYỄN ĐĂNG |

Hơn 500 thương hiệu, với hơn 6.000 sản phẩm Việt Nam, từ tác phẩm thủ công, đặc sản địa phương… được giới thiệu trên trang thương mại điện tử Chus.

Theo thống kê của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), doanh thu thương mại điện tử tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm 2023 với mức 10,3 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2023, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự kiến, doanh thu thương mại điện tử bán lẻ sẽ đạt mức 20,5 tỉ USD trong năm 2023, với số lượng người mua sắm trực tuyến từ 59-62 triệu người. Trong đó, giá trị mua sắm của mỗi người tiêu dùng từ 300-320 USD. Thương mại điện tử tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế số Việt Nam.

Trong bức tranh tươi sáng đó, việc có một không gian mua sắm trực tuyến đa dạng gồm những tác phẩm thủ công, đặc sản địa phương, sản phẩm tiêu dùng đặc sắc của Việt Nam được sản xuất với số lượng giới hạn, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng nội địa và cả những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam… là điều cấp thiết.

Từ nhu cầu này, ngày 3.10, Chus - trang thương mại điện tử dành riêng cho các sản phẩm Việt độc đáo, chất lượng sẽ chính thức ra mắt. Tại đây, khách hàng trong và ngoài nước có thể tìm được những sản phẩm phong phú, chất lượng, đóng gói chỉn chu và đẹp mắt của The Hồ Tiêu (Phú Quốc), sản phẩm chăm sóc da và tóc từ vườn rừng của Rị Mọ (Đồng Tháp), kẹo dừa nhiều hương vị của Chái Bếp (Bến Tre), kẹp tóc thêu tay tỉ mỉ của fragile.house (Quảng Nam), trang sức sơn mài của Đại Nghĩa - Huế (Thừa Thiên Huế), tương ớt theo công thức cổ truyền của SPICO (Thanh Hoá)...

Theo chia sẻ của Injoon Song - người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Chus, mục tiêu của họ là ủng hộ, tôn vinh vẻ đẹp và văn hoá Việt – chất Việt, chọn lọc những sản phẩm tốt, chất lượng để giới thiệu đến người tiêu dùng. Đến nay, nền tảng này đã quy tụ hơn 500 thương hiệu với 6.000 sản phẩm Việt, trong đó có nhiều sản vật đặc sắc từ Bắc đến Nam.

Lora Lê – nhà sáng lập thương hiệu The Hồ Tiêu cho biết sự ra đời của một nền tảng thương mại điện tử riêng cho sản phẩm Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển rõ rệt của thương hiệu từ khi ra đời đến nay.

“Từ chỗ chỉ có 3-4 sản phẩm đơn giản ban đầu, đến nay chúng tôi đã cho ra mắt danh mục sản phẩm phong phú với 19 sản phẩm. Từ chỗ chỉ bán số lượng ít cho khách hàng ở khu vực phía Nam, chúng tôi đã mở rộng ra toàn quốc, thậm chí còn có một lượng lớn khách nước ngoài. Nhờ đó, doanh số của chúng tôi tăng trưởng nhanh, khoảng 50% mỗi năm”, bà Lora Lê cho biết.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Nạn đặt đơn ảo hoành hành sàn thương mại điện tử

THU THUỶ |

Thời gian gần đây, hoạt động đặt đơn hàng ảo trên sàn thương mại điện tử ngày càng diễn ra phổ biến. Điều này không chỉ tác động xấu đến trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng thực, nhưng nghiêm trọng hơn, là nguồn cơn cho các hành vi lừa đảo.

Dẹp bỏ hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử

THU GIANG |

Hiện sàn thương mại điện tử là một trong những kênh bán hàng chủ lực của nhiều doanh nghiệp và cũng là lựa chọn ưa thích của khách hàng. Thế nhưng, tại đây trong thời gian vừa qua, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn chưa được dẹp bỏ, ngược lại còn ngang nhiên bán công khai.

Làng nghề Phú Bình đưa lồng đèn truyền thống lên sàn thương mại điện tử

PHƯƠNG UYÊN |

TPHCM - Tết Trung thu cận kề, làng nghề Phú Bình (Quận 11) sản xuất lồng đèn giấy lại đang hối hả làm những mẫu hàng cuối cùng để cung ứng ra thị trường.

Thủ tướng ra Công điện cấp bách gỡ "Thẻ vàng" khai thác hải sản

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 4.10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 916/CĐ-TTg về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4.

Đầu tư hơn 7 nghìn tỉ, nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam hoạt động ra sao?

Thiều Trang - Hải Danh |

Nhà máy điện rác Sóc Sơn được xem là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và thứ hai thế giới (sau Nhà máy điện rác Thâm Quyến của Trung Quốc). Hiện nhà máy đã kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm và chuyển sang vận hành chính thức.

Nhiều sĩ tử mông lung chọn ngành, chọn trường đại học

Trà My |

Dù mới đầu năm học, nhiều sĩ tử lớp 12 đã băn khoăn, lo lắng việc chọn ngành, chọn nghề, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học năm 2024.

Nhà ở công nhân Kim Chung: Thuê sai mục đích, doanh nghiệp hé lộ khoản lót tay đậm

NHÓM PV |

Được Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội "tạo điều kiện” cho vào thuê mặt bằng kinh doanh, nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp... tại khu nhà ở công nhân Kim Chung đã sẵn sàng chi đậm khoản tiền "lót tay" lên đến 150 triệu đồng. Trái với cam kết cho thuê "lâu dài và mãi mãi", hiện nay không ít hộ kinh doanh tại đây cũng đứng trước tình huống nhiêu khê, “đi cũng dở mà ở cũng không xong”.

Nạn đặt đơn ảo hoành hành sàn thương mại điện tử

THU THUỶ |

Thời gian gần đây, hoạt động đặt đơn hàng ảo trên sàn thương mại điện tử ngày càng diễn ra phổ biến. Điều này không chỉ tác động xấu đến trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng thực, nhưng nghiêm trọng hơn, là nguồn cơn cho các hành vi lừa đảo.

Dẹp bỏ hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử

THU GIANG |

Hiện sàn thương mại điện tử là một trong những kênh bán hàng chủ lực của nhiều doanh nghiệp và cũng là lựa chọn ưa thích của khách hàng. Thế nhưng, tại đây trong thời gian vừa qua, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn chưa được dẹp bỏ, ngược lại còn ngang nhiên bán công khai.

Làng nghề Phú Bình đưa lồng đèn truyền thống lên sàn thương mại điện tử

PHƯƠNG UYÊN |

TPHCM - Tết Trung thu cận kề, làng nghề Phú Bình (Quận 11) sản xuất lồng đèn giấy lại đang hối hả làm những mẫu hàng cuối cùng để cung ứng ra thị trường.