Nhưng với các báo cáo mới nhất lại chỉ ra một sự chậm trễ khác, và dường như đã đến lúc nhà táo phải nghiêm túc xem liệu Apple Silicon Mac Pro có ý nghĩa gì trong dòng sản phẩm mới mà Apple đã tạo ra hay không. Với tình hình hiện tại, có lẽ đã đến lúc Apple phải tạm biệt thiết kế này mãi mãi.
Apple Silicon không hỗ trợ thiết kế mô-đun
Mac Pro trái ngược với mọi thứ giúp Apple Silicon cho Mac đang hoạt động. Máy tính này được giới thiệu lại vào năm 2019 và không chỉ là máy Mac mạnh nhất trong dòng sản phẩm, nó còn là máy có nhiều mô-đun nhất.
Đây là cách Apple sử dụng để tạo ra máy tính để bàn truyền thống với nhiều thành phần có thể được nâng cấp, sửa chữa hoặc thay thế một cách dễ dàng.
Đó là phản đề của những đặc tính mà thiết kế Apple Silicon đại diện cho. Những con chip hiệu quả cao này chứa mọi thứ trong một, bao gồm cả bộ xử lý đồ họa và bộ nhớ. Theo thiết kế này, người dùng không thể nâng cấp bất cứ thứ gì.
Và theo các báo cáo mới nhất, kế hoạch của Apple là sử dụng chip Apple Silicon trong Mac Pro được cập nhật, đồng thời loại bỏ khả năng nâng cấp đồ họa.
Mặc dù bộ nhớ vẫn có thể được nâng cấp, nhưng theo logic thiết kế của Apple Silicon, thật khó để tưởng tượng làm thế nào để nâng cấp nó. Thiết kế với khả năng nâng cấp là một trong những điểm chính khiến Mac Pro bán chạy.
Quá to lớn ở thời điểm hiện tại
Apple đã công bố Mac Studio vào mùa xuân năm ngoái và máy tính để bàn hoàn toàn mới trong dòng sản phẩm chắc chắn giống như một sự thay thế thích hợp cho cả iMac 27 inch và Mac Pro.Cùng với nó, chip M1 Ultra, cấu hình mạnh nhất của dòng M1 cũng đã ra mắt. M1 Ultra được tạo ra bằng cách ghép hai mặt của khuôn M1 Max lại với nhau bằng công nghệ UltraFusion. Kết quả, một máy tính nhỏ gọn với hiệu suất đáng kinh ngạc, đặc biệt là về mặt đồ họa, với tối đa 64 lõi GPU đã ra đời.
Bất chấp thực tế khó khăn, Apple đã khẳng định tại chính sự kiện đó rằng Mac Pro thực sự vẫn đang được phát triển. Vào thời điểm đó, tất cả chúng ta đều cho rằng điều đó có nghĩa là Apple đang phát triển một loại chip mạnh hơn, được biết đến trong tin đồn là M1 Extreme.
Một số báo cáo chỉ ra rằng M1 Extreme đang được thiết kế, nhưng rõ ràng là một con chip như vậy rốt cuộc không thành công khi công ty "ngâm" chúng quá lâu mà không ra mắt.
Hiện tại, có tin đồn rằng Mac Pro mới sẽ sử dụng M2 Ultra. Nghe có vẻ như đó sẽ là sự kế thừa cho con chip đã ra mắt trong Mac Studio. Tuy nhiên, với việc Mac Studio rẻ hơn và nhỏ hơn, người dùng hiện tại có lý do gì để mua Mac Pro?
Kế hoạch của Apple dường như là bỏ qua bản cập nhật cho Mac Studio để tránh tự cạnh tranh trong cá dòng sản phẩm của riêng mình. Nhưng đó không phải là một giải pháp bền vững đặc biệt là với một công ty như Apple.
Không dễ để nói lời tạm biệt
Rõ ràng, việc một sản phẩm không còn phù hợp với công nghệ và người dùng hiện tại bị loại bỏ là bình thường và đã diễn ra ở nhiều công ty, kể cả Apple.
Mark Gurman của Bloomberg trong thời gian gần đây vẫn đưa ra các thông tin về việc Apple đang phát triển máy tính mạnh nhất của mình để phù hợp với thiết kế mới.
Tuy nhiên, với sự ra đời của các "hậu bối" đầy sức mạnh và gọn gẽ như Mac Studio, dường như đã đến lúc Mac Pro nên nghỉ hưu.