Mac Pro với chip Apple Silicon: Quá tầm với của Apple?

Anh Vũ |

Khi Apple thông báo về việc chuyển đổi máy Mac chạy bộ vi xử lý Intel sang Apple Silicon của riêng mình vào năm 2020, công ty cho biết, họ sẽ hoàn thành quá trình chuyển đổi toàn bộ dòng sản phẩm này trong hai năm.

Tuy nhiên, giai đoạn đó đã qua và Apple vẫn còn một máy Mac Intel trong dòng sản phẩm của mình - Mac Pro. Có phải Apple đã đánh giá quá cao khả năng chế tạo Mac Pro với chip Apple Silicon?

Một giai đoạn chuyển tiếp

Thay đổi bộ xử lý của toàn bộ dòng máy tính chắc chắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, Apple có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này.

Máy tính đầu tiên của Apple chạy trên bộ vi xử lý Motorola, nhưng công ty đã quyết định chuyển sang nền tảng PowerPC mới vào năm 1994.

Mặc dù điều này mang lại lợi ích vào thời điểm đó, nhưng bộ xử lý PowerPC không mang lại những gì Apple mong đợi. Năm 2005, công ty xác nhận việc chuyển đổi từ PowerPC sang Intel.

Vào thời điểm đó, Apple nói rằng quá trình chuyển đổi sẽ hoàn tất vào cuối năm 2007. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi đã hoàn tất vào tháng 8.2006, khi PowerMac được thay thế bằng Intel Mac Pro đầu tiên.

Vào tháng 6.2020, Apple xác nhận rằng, họ sẽ thay đổi bộ vi xử lý Mac từ chip Intel sang chip ARM hay còn gọi là “Apple Silicon”. Đây là những con chip tương tự các thiết bị như iPhone và iPad, đã được chứng minh là khá mạnh mẽ và cực kỳ hiệu quả.

Vào tháng 11.2020, Apple đã công bố những chiếc máy Mac đầu tiên có chip M1: MacBook Air, MacBook Pro 13 inch và Mac mini.

Cũng tại sự kiện này, Apple cho biết quá trình chuyển đổi toàn bộ dòng máy Mac sẽ được hoàn thành sau hai năm. Không mất nhiều thời gian để một máy Mac quan trọng khác có được chip M1.

Vào tháng 4.2021, đến lượt iMac và Apple đã giới thiệu chip M1 Pro và M1 Max cho các phiên bản cao cấp của MacBook Pro vào tháng 10 cùng năm.

Chỉ còn lại một chiếc Mac Intel

Với việc MacBook Air, MacBook Pro, iMac và Mac mini đều được cập nhật chip M, chỉ còn một máy Mac chưa có chip Apple Silicon, và đó là Mac Pro. Nhưng Apple vẫn còn cả năm 2023 để giới thiệu Apple Silicon Mac Pro đúng kế hoạch.

Mac Studio và Mac Pro. Ảnh: Apple Insider
Mac Studio và Mac Pro. Ảnh: Apple Insider

Nhưng trong nội bộ, mọi thứ dường như không diễn ra tốt đẹp. Các tin đồn cho rằng Apple vẫn còn nghi ngờ về khả năng thay đổi bộ xử lý của Mac Pro thành Apple Silicon. Vào năm 2021, Bloomberg báo cáo rằng công ty đang làm việc trên một phiên bản cập nhật của Intel Mac Pro.

Các tham chiếu đến mô hình này sau đó đã được tìm thấy trong phiên bản beta của Xcode. Tuy nhiên, Apple đã không phát hành Intel Mac Pro mới kể từ năm 2019.

Vào đầu năm 2022, 9to5Mac tiết lộ rằng Apple đang làm việc trên một máy Mac hoàn toàn mới, trong phân khúc nằm giữa M1 Mac mini và Intel Mac Pro. Và hóa ra đó là Mac Studio, phiên bản với I/O mở rộng và chip M1 Ultra mới, ra mắt vào tháng 3.2022.

Mac Studio về cơ bản là một giải pháp thay thế cho những người dùng chuyên nghiệp muốn có một cỗ máy mạnh mẽ với chip Apple Silicon mới trong khi công ty vẫn đang phát triển Mac Pro.

Apple Silicon Mac Pro ở đâu?

Vào tháng 6.2022, Apple đã công bố chip M2 với MacBook Air thế hệ mới. Vào thời điểm đó, rất khó có khả năng công ty sẽ giới thiệu một chiếc Mac Pro mới dựa trên chip M1.

Tuy nhiên, nhiều tin đồn đã chỉ ra rằng, việc chờ đợi Mac Pro mới là xứng đáng. Máy tính này dự kiến ​​sẽ có khả năng mở rộng và chip "Extreme" mới sẽ kết hợp hai chip M2 Ultra, nhưng điều này vẫn là dự đoán và chưa được công bố.

Tuy nhiên, những tin đồn mới nhất đã dội một gáo nước lạnh vào những người đang chờ đợi một chiếc Apple Silicon Mac Pro thực sự.

Bloomberg gần đây đã báo cáo rằng, Apple đã loại bỏ ý tưởng thiết kế chip “M2 Extreme” cho Mac Pro do những lo ngại về độ phức tạp và chi phí của nó. Đồng thời, máy tính mới dự kiến sẽ không hỗ trợ nâng cấp RAM và cũng có thể không hỗ trợ GPU của bên thứ ba.

Apple chắc chắn có thể tạo ra một con chip M2 Ultra mạnh mẽ. Tuy nhiên, Mac Pro hiện tại hỗ trợ RAM lên tới 1,5TB với đồ họa cao cấp 64GB.

Và mặc dù điều này là quá nhiều đối với đại đa số khách hàng, vẫn có những khách hàng làm việc với các tác vụ thực sự đòi hỏi khắt khe và cần các thông số kỹ thuật như vậy. Họ cũng cần cả khả năng linh hoạt để nâng cấp phần cứng.

Vậy nếu Mac Pro không có chip độc quyền và không thể nâng cấp RAM, điều gì sẽ phân biệt nó với Mac Studio? Rõ ràng là không nhiều. Một báo cáo gần đây cho thấy, Apple thậm chí đang cân nhắc việc lùi lịch ra mắt Mac Studio mới vì Mac Pro mới về cơ bản sẽ là một chiếc Studio mạnh mẽ hơn.

Apple đã tạo Mac Studio để lấp đầy khoảng trống cho đến khi phiên bản Apple Silicon của Mac Pro sẵn sàng. Hóa ra, việc tạo ra một chiếc Apple Silicon Mac Pro có vẻ khó hơn những gì công ty mong đợi.

Trước đây, công ty đã từng làm các chuyên gia thất vọng với Mac Pro 2013, khi mẫu máy này thiếu khả năng mở rộng giống các thế hệ trước. Nếu Apple Silicon Mac Pro thực sự đúng như những tin đồn, công ty có thể phải đối mặt với một sự từ chối lớn khác từ những người dùng Pro trung thành của mình.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Apple tổ chức hội nghị AI trực tiếp đầu tiên sau nhiều năm

Anh Vũ |

Hội nghị AI của Apple năm nay có lẽ sẽ tập trung nhiều vào việc cạnh tranh với ChatGPT.

Apple cán mốc 2 tỉ thiết bị hoạt động, lập kỷ lục doanh thu mảng dịch vụ

Anh Vũ |

Bên cạnh báo cáo hiệu suất hàng quý, Apple đã chia sẻ chi tiết mới nhất về số lượng thiết bị hiện đang hoạt động trên toàn thế giới của họ.

Apple có thể ra mắt iPhone UItra đắt tiền năm 2024

NGUYỄN ĐĂNG (THE VERGE) |

Apple đang khám phá khả năng tung ra một chiếc iPhone “Ultra” đắt tiền hơn so với các mẫu iPhone Pro và Pro Max, theo Mark Gurman, người theo dõi các thông tin từ Apple. Thiết bị cao cấp có thể ra mắt ngay năm 2024 cùng với dòng iPhone 16.

Dự báo thời tiết 9.2: Miền Bắc mưa phùn ẩm ướt kéo dài, trời lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.2, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái mưa nhỏ, mưa phùn. Trời sương mù từ sáng đến đêm với nhiệt độ phổ biến dao động từ 22 - 26 độ C.

Vụ Thuduc House: Đề nghị truy tố thêm 7 cán bộ hải quan

Việt Dũng |

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Thuduc House, ngoài số cựu cán bộ Cục thuế TP.HCM, có thêm 7 người thuộc Cục Hải quan, nâng tổng số có 67 bị can bị đề nghị truy tố

Tổng thống Ukraina Zelensky bất ngờ công du nước ngoài

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bất ngờ có chuyến thăm Vương quốc Anh, chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: Hơn 9.500 người chết, 6.000 ngôi nhà sập

Thanh Hà |

Do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, số người chết trong khu vực tính tới ngày 8.2 đã tăng lên hơn 9.500 người trong khi số nhà bị sập lên tới 6.000.

Apple tổ chức hội nghị AI trực tiếp đầu tiên sau nhiều năm

Anh Vũ |

Hội nghị AI của Apple năm nay có lẽ sẽ tập trung nhiều vào việc cạnh tranh với ChatGPT.

Apple cán mốc 2 tỉ thiết bị hoạt động, lập kỷ lục doanh thu mảng dịch vụ

Anh Vũ |

Bên cạnh báo cáo hiệu suất hàng quý, Apple đã chia sẻ chi tiết mới nhất về số lượng thiết bị hiện đang hoạt động trên toàn thế giới của họ.

Apple có thể ra mắt iPhone UItra đắt tiền năm 2024

NGUYỄN ĐĂNG (THE VERGE) |

Apple đang khám phá khả năng tung ra một chiếc iPhone “Ultra” đắt tiền hơn so với các mẫu iPhone Pro và Pro Max, theo Mark Gurman, người theo dõi các thông tin từ Apple. Thiết bị cao cấp có thể ra mắt ngay năm 2024 cùng với dòng iPhone 16.