Chi tới 10 tỉ USD nghiên cứu, Apple vẫn ngậm ngùi huỷ bỏ dự án Apple Car

Anh Vũ |

Sau hơn một thập kỷ phát triển và tiêu tốn mức chi phí lớn, dự án Apple Car của Apple đã chính thức bị huỷ bỏ.

Theo một báo cáo từ The New York Times, Apple đã chi hơn 10 tỉ USD trong suốt thập kỷ qua để phát triển dự án Apple Car, nhưng cuối cùng đã quyết định ngừng thực hiện vào đầu tuần này.

Các nỗ lực nghiên cứu và phát triển, cùng với hàng nghìn kỹ sư và chuyên gia ô tô của Apple đã được đầu tư vào dự án này nhưng không đem lại kết quả như mong muốn.

Dù việc phát triển chiếc xe này đã được Tim Cook - Giám đốc điều hành của Apple - ký kết, nhưng ngay từ đầu đã có những dấu hiệu cho thấy dự án có thể gặp khó khăn.

Một số nhân viên trong công ty gọi chiếc xe là "thảm họa Titanic" thay vì “dự án Titan”, phản ánh sự nghi ngờ và lo ngại về khả năng thành công của dự án.

Mặc dù Apple từng có cuộc thảo luận với Elon Musk về việc mua lại Tesla, nhà táo vẫn quyết định rằng việc phát triển một chiếc xe riêng của họ có ý nghĩa hơn là cố gắng tích hợp Tesla vào Apple.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm người lãnh đạo phù hợp cho dự án đã gặp khó khăn, và cuối cùng, lý do khiến dự án thất bại là do Apple không thể phát triển phần mềm và thuật toán cho một chiếc xe tự lái.

Hơn 2.000 nhân viên làm việc trong dự án ô tô sẽ được phân bổ lại, một số sẽ tham gia vào các nhóm khác tại Apple để làm việc về AI và các công nghệ khác, trong khi một số khác có thể phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp.

Công ty dự kiến sẽ áp dụng những kinh nghiệm học được từ dự án này vào các sản phẩm khác như AirPods, trợ lý robot và thực tế tăng cường, thể hiện quyết tâm không ngừng của Apple trong việc đổi mới và phát triển công nghệ.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Netflix không còn muốn trả tiền hoa hồng 15% cho Apple

Anh Vũ |

Netflix đang thực hiện một bước quan trọng trong việc thay đổi phương thức thanh toán của mình bằng cách ngừng hỗ trợ hệ thống thanh toán App Store của Apple.

Xiaomi quyết cạnh tranh với Apple, Huawei ở phân khúc smartphone cao cấp

NGUYỄN ĐĂNG (THEO SCMP) |

Theo tờ South China Morning Post, mẫu điện thoại mới Xiaomi 14 Ultra sẽ tập trung vào việc cải thiện khả năng nhiếp ảnh, để cạnh tranh trực tiếp với những điện thoại thông minh (smartphone) cùng phân khúc cao cấp của Apple, Huawei.

Hoạt động kinh doanh iPhone của Apple tại Ấn Độ vượt xa các quốc gia EU

Anh Vũ |

Ván cược dài hạn của Apple vào Ấn Độ đang bắt đầu mang lại lợi nhuận, đặc biệt với sản phẩm iPhone.

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng bị người lao động khởi kiện vì nợ lương

HẠNH AN |

Đã có 3 người lao động từng làm việc tại Công ty Điện tử BHS - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng - gửi đơn khởi kiện đến Toà án Nhân dân quận Cầu Giấy, TP Hà Nội về việc bị công ty này nợ lương.

Bà chủ Vạn Thịnh Phát tự tin sẽ khắc phục được hết hậu quả

Quang Việt |

Gia đình bà chủ Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan cung cấp danh sách hơn 10 tài sản có giá trị rất lớn và không liên quan đến vụ án tới các cơ quan tố tụng để xin phương án xử lý.

Du lịch quốc tế sôi động từ đầu năm, Việt Nam có trong top tăng trưởng mạnh

Minh Anh |

Lượng đặt dịch vụ du lịch nước ngoài từ một số quốc gia châu Á đã tăng mạnh đến 279% so với cùng kỳ năm ngoái trong Tết Nguyên đán. Việt Nam góp mặt trong top điểm đến tăng trưởng mạnh.

Nghi có người nhảy cầu Đông Trù, cảnh sát huy động hàng chục người tìm kiếm

Tô Thế |

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân vụ nghi có người nhảy cầu Đông Trù.

Thiếu sự khác biệt, phố ẩm thực Cần Thơ được mở xuyên đêm vẫn vắng khách

VÂN HI |

Cần Thơ - Mặc dù được cho phép hoạt động từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau, tuy nhiên Khu phố ẩm thực Hồ Xáng Thổi về đêm vẫn khá vắng vẻ vì thiếu sự khác biệt, chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách.

Netflix không còn muốn trả tiền hoa hồng 15% cho Apple

Anh Vũ |

Netflix đang thực hiện một bước quan trọng trong việc thay đổi phương thức thanh toán của mình bằng cách ngừng hỗ trợ hệ thống thanh toán App Store của Apple.

Xiaomi quyết cạnh tranh với Apple, Huawei ở phân khúc smartphone cao cấp

NGUYỄN ĐĂNG (THEO SCMP) |

Theo tờ South China Morning Post, mẫu điện thoại mới Xiaomi 14 Ultra sẽ tập trung vào việc cải thiện khả năng nhiếp ảnh, để cạnh tranh trực tiếp với những điện thoại thông minh (smartphone) cùng phân khúc cao cấp của Apple, Huawei.

Hoạt động kinh doanh iPhone của Apple tại Ấn Độ vượt xa các quốc gia EU

Anh Vũ |

Ván cược dài hạn của Apple vào Ấn Độ đang bắt đầu mang lại lợi nhuận, đặc biệt với sản phẩm iPhone.