Châu Âu thông qua đề xuất mới để đảm bảo an ninh mạng

Anh Vũ |

Đạo luật mới nhằm bảo vệ công dân và doanh nghiệp châu Âu trực tuyến và ngoại tuyến, đồng thời thúc đẩy không gian mạng mở, an toàn, ổn định cho châu Âu.

Ngày 18.4, Ủy ban châu Âu (EC) đã chấp nhận đề xuất quy định đoàn kết mạng, nhằm tạo ra một lá chắn mạng toàn châu Âu bảo vệ công dân và doanh nghiệp khỏi các mối đe dọa trực tuyến và ngoại tuyến, đảm bảo an ninh mạng. Đạo luật mới sẽ thúc đẩy không gian mạng mở, an toàn và ổn định.

Thierry Breton, Ủy viên châu Âu về thị trường nội khối, giới thiệu về đạo luật đoàn kết mạng và mục tiêu của EC trong việc tạo đoàn kết trên không gian mạng. Điểm trọng tâm của đạo luật là thành lập "lá chắn mạng châu Âu" với các trung tâm điều hành an ninh quốc gia và xuyên biên giới (SOC) trên toàn Liên minh châu Âu (EU).

Các trung tâm SOC sẽ phát hiện và chống lại mối đe dọa mạng bằng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu nâng cao. Kế hoạch dự kiến thành lập 6-7 trung tâm an ninh mạng, trong đó, 3 trung tâm sẽ đi vào hoạt động trong năm nay.

EC cũng đề cập đến Học viện kỹ năng an ninh mạng trong khuôn khổ "Năm kỹ năng châu Âu”. Đơn vị mới này sẽ tập trung các sáng kiến hiện có và đưa chúng lên nền tảng trực tuyến để khuyến khích kỹ năng an ninh mạng và tăng số lượng chuyên gia trong EU.

Năm 2022, EC khuyến nghị các quốc gia thành viên EU đưa ra khuôn khổ quản lý rủi ro an ninh mạng. Đề xuất này là một phần trong gói dự thảo quy tắc Quy chế An ninh mạng, nhằm thành lập Ban An ninh mạng để giám sát việc các nước thực thi quy định mới.

Theo dự thảo quy tắc, tất cả cơ quan EU sẽ phải xác định các rủi ro an ninh mạng, thiết lập kế hoạch để cải thiện an ninh mạng, thường xuyên thực hiện các đánh giá về vấn đề này và chia sẻ thông tin về các vụ tấn công mạng.

EC cũng đề xuất một quy định bảo mật thông tin, vốn sẽ tạo ra một bộ quy tắc và tiêu chuẩn tối thiểu cho tất cả các tổ chức, cơ quan của EU.

Hồi đầu tháng này, các bộ trưởng EU đã kêu gọi thành lập quỹ ứng phó khẩn cấp về an ninh mạng để chống lại các cuộc tấn công mạng quy mô lớn.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đến năm 2031, cứ 2 giây sẽ có một cuộc tấn công mạng

Đức Mạnh |

Đến năm 2031, trung bình cứ 2 giây sẽ có một vụ tấn công mạng vào doanh nghiệp và người dùng. Tổng thiệt hại lên tới hơn 265 tỉ USD, gấp 13 lần sau một thập kỷ.

An ninh mạng: Tấn công RDP ở Đông Nam Á giảm sau đại dịch COVID-19

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong năm 2022, Kaspersky đã phát hiện và ngăn chặn thành công gần 76 triệu cuộc tấn công vào giao thức kết nối máy tính từ xa (RDP) tại Đông Nam Á, giảm 49% so với năm 2021.  Đây là tin tức đáng mừng, tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý về tình hình an ninh mạng trong khu vực.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Đồng Nai không kháng cáo trong vụ AIC

Việt Dũng |

Theo dự kiến từ ngày 22-24.5, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty AIC, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Thành phố Hồ Chí Minh có 2 khu công nghiệp mới

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng đồng ý đưa 3 khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM và bổ sung 2 khu công nghiệp vào quy hoạch phát triển trên địa bàn TPHCM.

Xuất hiện thêm clip ôtô chạy ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

DUY TUẤN |

Sau khi ôtô bán tải chạy ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn trên địa bàn huyện Hàm Tân, Bình Thuận bị phản ánh ngày 3.5 và vừa bị CSGT mời lên xử lý thì bạn đọc tiếp tục cung cấp thêm đoạn clip camera hành trình ghi lại cảnh một xe ôtô bán tải màu trắng chạy ngược chiều.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 4.5: Chủ nhà Campuchia dẫn đầu

Chi Trần |

Tính đến 20h00 ngày 4.5, chủ nhà Campuchia có tổng cộng 5 huy chương tại SEA Games 32, đứng thứ nhất trên bảng tổng sắp. Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 7.

Giờ thứ 9: Người đàn ông ba vợ - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ngày hôm nay, “Giờ thứ 9” xin được gửi tới quý vị một câu chuyện của một vị khán giả đã ở tuổi xưa nay hiếm. Trong thư gửi, vị khán giả ở tuổi lão niên đã khiến ban biên tập chương trình vừa ngỡ ngàng, vừa chua xót. Vì thật không ngờ, ở độ tuổi tri thiên mệnh, cứ ngỡ rằng phải thấu tỏ, phải hiểu được mệnh trời để an yên tuổi già, thì người đàn ông chúng tôi sắp kể sau đây lại cho chúng ta một góc nhìn mới về hôn nhân, về lòng dạ con người.

Đến năm 2031, cứ 2 giây sẽ có một cuộc tấn công mạng

Đức Mạnh |

Đến năm 2031, trung bình cứ 2 giây sẽ có một vụ tấn công mạng vào doanh nghiệp và người dùng. Tổng thiệt hại lên tới hơn 265 tỉ USD, gấp 13 lần sau một thập kỷ.

An ninh mạng: Tấn công RDP ở Đông Nam Á giảm sau đại dịch COVID-19

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong năm 2022, Kaspersky đã phát hiện và ngăn chặn thành công gần 76 triệu cuộc tấn công vào giao thức kết nối máy tính từ xa (RDP) tại Đông Nam Á, giảm 49% so với năm 2021.  Đây là tin tức đáng mừng, tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý về tình hình an ninh mạng trong khu vực.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.