Châu Âu ra mắt Kính viễn vọng không gian Euclid nhằm lập bản đồ vũ trụ tối

Anh Vũ |

Sứ mệnh mới của Cơ quan Vũ trụ châu Âu có thể sẽ thay đổi hiểu biết của nhân loại về vật lý.

Cuối tuần qua, tên lửa Falcon 9 của SpaceX đã mang kính viễn vọng Euclid của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) rời Trái đất, theo Engadget.

Kính thiên văn cận hồng ngoại, được đặt tên theo nhà toán học Hy Lạp cổ đại, sẽ nghiên cứu cách thức vật chất tối và năng lượng tối định hình vũ trụ.

Ngoài một máy ảnh 600 megapixel có nhiệm vụ chụp ảnh bầu trời đêm trong sáu năm tới, Euclid còn được trang bị một quang phổ kế cận hồng ngoại và quang kế để đo sự dịch chuyển đỏ của các thiên hà.

Cùng với dữ liệu từ các đài quan sát mặt đất, thông tin đó sẽ hỗ trợ các nhà khoa học ước tính khoảng cách giữa các thiên hà khác nhau.

Như The New York Times lưu ý, một hi vọng của các nhà vật lý là Euclid sẽ cho phép họ xác định xem thuyết tương đối rộng của Albert Einstein có hoạt động khác đi trên quy mô vũ trụ hay không.

Kính viễn vọng này được trông đợi sẽ cách mạng hóa hiểu biết của nhân loại về vật lý và thậm chí mang đến một cái nhìn thoáng qua về số phận cuối cùng của vũ trụ.

Carole Mundell - giám đốc khoa học của ESA - cho biết: “Nếu muốn hiểu về vũ trụ mà chúng ta đang sống, chúng ta cần khám phá bản chất của vật chất tối và năng lượng tối, đồng thời hiểu vai trò của chúng trong việc hình thành vũ trụ. Để giải quyết những câu hỏi cơ bản này, Euclid sẽ cung cấp bản đồ chi tiết nhất về bầu trời ngoài thiên hà”.

Về phần kính viễn vọng Euclid, nó sẽ phải di chuyển khoảng hơn một triệu kilomet tới điểm Lagrange thứ hai của hệ mặt trời, cùng một khu vực mà Kính viễn vọng Không gian James Webb đã hoạt động trong năm qua. Euclid sẽ mất khoảng một tháng để đi đến đó và ba tháng nữa để ESA kiểm tra các thiết bị trước khi bắt đầu gửi dữ liệu về Trái đất.

Các điểm Lagrange - còn gọi là L-point hay điểm đu đưa - là năm vị trí trong không gian liên hành tinh. Đây là nơi một vật thể nhỏ ít bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn của các vật thể khác, về lí thuyết là có thể đứng yên so với hai vật thể lớn hơn, ví dụ như một vệ tinh nhân tạo so với Trái đất và Mặt trăng.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thương vụ giúp Anh - Pháp có nhà sản xuất lithium lớn nhất châu Âu

Thanh Hà |

Một công ty khoáng sản của Pháp đang mua công ty khởi nghiệp của Anh. Thương vụ này có thể giúp sản xuất đủ lithium carbonate cho 500.000 xe điện mỗi năm.

Quốc gia Châu Âu đầu tiên chuẩn bị chuyển tiền của Nga cho Ukraina

Thanh Hà |

Estonia lên kế hoạch chuyển tiền bị đóng băng của Nga sang Ukraina.

Quốc gia châu Âu phê duyệt 19 dự án dầu khí hàng chục tỉ USD

Thanh Hà |

Na Uy phê duyệt 19 dự án dầu khí trên thềm lục địa Na Uy, với tổng vốn đầu tư trị giá hơn 200 tỉ kroner (19 tỉ USD).

Một năm chuyển mình của ngành du lịch

Thúy Huyền |

Hướng đến kỷ niệm 63 năm hình thành và phát triển (9.7.1960 - 9.7.2023), ngành du lịch Việt Nam từng bước khẳng định vai trò, vị trí là một ngành kinh tế quan trọng của đất nước.

VN-Index giữ nhịp hồi phục hướng đến mốc 1.200 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng của VN-Index vẫn là tích cực, nhưng diễn biến rung lắc, điều chỉnh sẽ có thể tiếp tục diễn ra trong quá trình chỉ số kiểm định lại vùng đỉnh gần nhất quanh 1.140 điểm.

Ông Putin cảnh báo phương Tây có thể gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu mới

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, chính sách kinh tế của các quốc gia phát triển ở phương Tây làm gia tăng căng thẳng trên toàn cầu.

Xe buýt cháy ngùn ngụt bên cây xăng ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Chiếc xe buýt bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang ở bên trong một cây xăng trên địa bàn huyện Đông Anh.

Dự báo thời tiết hôm nay 5.7: Mưa lớn, đề phòng lốc sét ở nhiều khu vực

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác.

Thương vụ giúp Anh - Pháp có nhà sản xuất lithium lớn nhất châu Âu

Thanh Hà |

Một công ty khoáng sản của Pháp đang mua công ty khởi nghiệp của Anh. Thương vụ này có thể giúp sản xuất đủ lithium carbonate cho 500.000 xe điện mỗi năm.

Quốc gia Châu Âu đầu tiên chuẩn bị chuyển tiền của Nga cho Ukraina

Thanh Hà |

Estonia lên kế hoạch chuyển tiền bị đóng băng của Nga sang Ukraina.

Quốc gia châu Âu phê duyệt 19 dự án dầu khí hàng chục tỉ USD

Thanh Hà |

Na Uy phê duyệt 19 dự án dầu khí trên thềm lục địa Na Uy, với tổng vốn đầu tư trị giá hơn 200 tỉ kroner (19 tỉ USD).