Trên thực tế, các dịch vụ về lưu trữ dữ liệu “đụng” đến không chỉ nhu cầu của doanh nghiệp mà cả người dùng cá nhân tại Việt Nam. Tuy nhiên, với dịch vụ chuyển đổi trung tâm dữ liệu thì nhắm đến các doanh nghiệp. Ông Han Chon – Giám đốc Nhóm trung tâm dữ liệu của Lenovo khu vực Đông Nam Á – cho biết: “Việt Nam là thị trường đang lên. Và một trong những trọng tâm chuyển đổi là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam”.
Theo một nghiên cứu thị trường của ITIC công bố vào tháng 6.2017, đến năm 2020 nhu cầu về trung tâm dữ liệu vẫn sẽ tiếp tục tăng. Cụ thể, nếu năm 2016 dịch vụ này đạt tổng giá trị thị trường là 80 tỉ USD thì đến 2020 tăng lên 93 tỉ USD. Nhưng đáng chú ý là trong đó, các dịch vụ dành cho cá nhân không sử dụng đám mây lưu trữ (truyền thống) sẽ bị giảm 4% giá trị, trong khi có sử dụng đám mây tăng đến 10%...
Trong khi đó, theo một dự báo, thị trường thiết bị, giải pháp cung cấp cho trung tâm dữ liệu tại Việt Nam sẽ đạt khoảng 50 triệu USD trong năm 2017 và tăng từ 30-50% trong một vài năm tới. Những con số này lí giải vì sao những năm gần đây càng có nhiều “ông lớn” tham gia thị trường. Lần này với Lenovo là danh mục giải pháp trung tâm dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay ThinkSystem và ThinkAgile gồm từ máy chủ, thiết bị lưu trữ đến thiết bị mạng, phần mềm…
Trong một khảo sát của hãng nghiên cứu thị trường IDC với các lãnh đạo CNTT của các doanh nghiệp lớn, thì 72% số người khẳng định việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi kĩ thuật số là rất cần thiết và là căn bản để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Khi thế giới đang “nhộn nhịp” bước vào thời kì của trí tuệ nhân tạo (AI), thì các giải pháp về trung tâm dữ liệu cũng bước vào “cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo”.