Theo Reuters, Bộ Tư pháp Mỹ được cho là muốn có tiếng nói trong vụ kiện liên quan đến vấn đề chống độc quyền giữa Apple và Epic Games.
Tòa phúc thẩm cho biết, họ đã cho phép Bộ Tư pháp Mỹ quyền cử đại diện đến phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 21.10 tới.
Vào năm 2020, Epic Games đã kiện Apple vì cho rằng gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã vi phạm luật chống độc quyền với các chính sách trên cửa hàng Apple Store.
Cụ thể, Apple yêu cầu các nhà phát triển game phải trả tối đa 30% hoa hồng cho các giao dịch mua hàng trong cửa hàng App Store.
Đến năm 2021, một thẩm phán ở California đã ra phán quyết chống lại Epic Games. Ông cho rằng Apple đang hoạt động như một nhà cung cấp độc quyền trong App Store của mình đối với hàng hóa hoặc dịch vụ kỹ thuật số, do đó việc công ty này thu phí hoa hồng vẫn được phép duy trì.
Hiện tại, Apple vẫn có thể yêu cầu hệ thống thanh toán của họ được sử dụng cho các giao dịch trong ứng dụng. Theo báo cáo, cả hai bên đều đã kháng cáo.