Bên trong buồng lái mô phỏng máy bay hiện đại

MINH QUÂN |

Ngày 6.10, Vietnam Airlines chính thức khai trương buồng lái mô phỏng máy bay Airbus A320/321 (SIM A320/321) thứ hai tại Trung tâm huấn luyện bay của hãng tại TPHCM.

Hai thiết bị mô phỏng buồng lái động của máy bay Airbus 320 và 321 hiện có sẽ giúp Vietnam Airlines nội địa hóa toàn bộ quá trình huấn luyện, chuyển loại phi công khai thác máy bay Airbus 320/321.

Đây là một trong 3 hệ thống thiết bị SIM được Vietnam Airlines tiếp nhận trong dự án hợp tác giữa hãng và nhà sản xuất thiết bị mô phỏng buồng lái của Canada CAE Inc. (CAE). Theo kế hoạch, 2 thiết bị SIM tiếp theo gồm 1 SIM Boeing 787 và 1 SIM A350 sẽ sẵn sàng phục vụ huấn luyện lần lượt vào tháng 12.2017 và tháng 7.2018.

Buồng lái mô phỏng máy bay Airbus A320/321 thứ hai tại Trung tâm huấn luyện bay của Vietnam Airlines tại TPHCM.  Ảnh: M.Q
Buồng lái mô phỏng máy bay Airbus A320/321 thứ hai tại Trung tâm huấn luyện bay của Vietnam Airlines tại TPHCM. Ảnh: M.Q
Không gian bên ngoài được mô phỏng như thật trong buồng lái.  Ảnh: M.Q
Không gian bên ngoài được mô phỏng như thật trong buồng lái. Ảnh: M.Q
Một phi công điều khiển trên màn hình các chế độ bay, mô phỏng thời tiết bên ngoài, độ rung lắc khi cất hạ cánh,... được mô phỏng như thực tế.   Ảnh: M.Q
Một phi công điều khiển trên màn hình các chế độ bay, điều kiện thời tiết bên ngoài, độ rung lắc khi cất hạ cánh..., tất cả được mô phỏng như thực tế. Ảnh: M.Q
Các thao tác của phi công đều được hệ thống ghi nhận và phân tích. Mỗi một phi công khi huấn luyện phải thực hiện bay mô phỏng hàng trăm lần để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra khi bay thật.  Ảnh: M.Q
Các thao tác của phi công đều được hệ thống ghi nhận và phân tích. Mỗi một phi công khi huấn luyện phải thực hiện bay mô phỏng hàng trăm lần để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra khi bay thật. Ảnh: M.Q
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.