Apple tập trung nâng cấp khả năng của trợ lý ảo Siri

Anh Vũ |

Apple muốn trợ lý kỹ thuật số phản hồi với "Siri" thay vì "Hey Siri".

Apple đang nỗ lực để đơn giản hóa cách người dùng tương tác với trợ lý ảo Siri, theo phóng viên Mark Gurman của Bloomberg.

Công ty được cho là đã dành vài tháng qua để đào tạo trợ lý ảo của mình để phản ứng với cụm từ “Siri” thay vì “Hey Siri” như trước đây.

Nhìn từ bên ngoài, đó là một thay đổi khá đơn giản. Tuy vậy, để thay đổi một cụm từ khởi động trợ lý ảo, các nhà phát triển phải thay đổi rất nhiều lệnh và mã liên quan đến “một khối lượng đáng kể công việc về đào tạo AI và kỹ thuật cơ bản”.

Lý do cho điều đó là cụm gồm hai từ như “Hey Siri” sẽ làm tăng khả năng phần mềm phản hồi một yêu cầu hơn là chỉ “Siri” như Apple đang mong muốn.

Dù khó khăn hơn khi kích hoạt, nhưng thay đổi này sẽ giúp Siri xâu chuỗi nhiều lệnh lại với nhau dễ dàng hơn.

Đồng thời, nó giúp Apple bắt kịp Amazon và Google, những công ty đang cung cấp trợ lý kỹ thuật số với khả năng phản hồi mạnh mẽ hơn.

Trợ lý ảo Siri có thể được dùng trên hầu hết các thiết bị của Apple. Ảnh: Apple
Trợ lý ảo Siri có thể được dùng trên hầu hết các thiết bị của Apple. Ảnh: Apple

Alexa của Amazon đã có khả năng phản hồi chỉ với tên của nó thay vì “Hey Alexa”, trong khi Trợ lý Google vẫn yêu cầu bạn nói “Hey Google” hoặc “Ok Google”, nhưng có thể đăng ký các lệnh liên tục mà không cần bạn phải lặp lại “Hey Google” trước một lệnh mới.

Theo Gurman, Apple cũng đang nỗ lực tích hợp Siri sâu hơn với các ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba.

Tất cả thay đổi đó có thể mất một thời gian để triển khai và Mark Gurman cũng lưu ý rằng, cụm từ đánh thức mới của Siri có thể sẽ ra mắt vào năm sau hoặc năm 2024.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Apple lại tung tính năng thời tiết mới lên iOS 16.2

Linh Chi |

Mặc dù, iOS 16 gặp một số lỗi, tuy nhiên Apple vẫn thử nghiệm tính năng thêm tin tức vào ứng dụng Thời tiết gốc trong iOS 16.2 Beta.

Apple có thể lại chậm trễ trong việc ra mắt iPhone 5G của riêng mình

Khánh Ly |

Apple có lẽ lại một lần nữa bị chậm trễ trong kế hoạch đưa modem 5G vào các mẫu iPhone 2023 của mình.

Samsung đang chạy theo Apple với bản cập nhật mới?

Linh Chi |

Các tín đồ công nghệ đang có màn tranh luận nảy lửa về cập cập nhật mới biến Galaxy S22 thành “iPhone 14” phiên bản Samsung.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Apple lại tung tính năng thời tiết mới lên iOS 16.2

Linh Chi |

Mặc dù, iOS 16 gặp một số lỗi, tuy nhiên Apple vẫn thử nghiệm tính năng thêm tin tức vào ứng dụng Thời tiết gốc trong iOS 16.2 Beta.

Apple có thể lại chậm trễ trong việc ra mắt iPhone 5G của riêng mình

Khánh Ly |

Apple có lẽ lại một lần nữa bị chậm trễ trong kế hoạch đưa modem 5G vào các mẫu iPhone 2023 của mình.

Samsung đang chạy theo Apple với bản cập nhật mới?

Linh Chi |

Các tín đồ công nghệ đang có màn tranh luận nảy lửa về cập cập nhật mới biến Galaxy S22 thành “iPhone 14” phiên bản Samsung.