Apple, Meta và Google gia nhập đội hình người gác cổng của EU

Anh Vũ |

7 công ty công nghệ lớn, trong đó có Alphabet, Meta và Apple tuyên bố sẽ đáp ứng các tiêu chí để trở thành “người gác cổng” của EU.

7 công ty, chủ yếu gồm các gã khổng lồ công nghệ Mỹ, đã thông báo với Ủy ban châu Âu rằng, họ đáp ứng các tiêu chí để được phân loại là "người gác cổng" theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), theo Engadget.

Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft và Samsung đã tuyên bố, họ đáp ứng các ngưỡng mà EU đặt ra khi thông qua luật mới.

Theo Reuters, Booking.com cũng dự kiến ​​sẽ đáp ứng yêu cầu vào cuối năm nay và sẽ thông báo cho các cơ quan chức năng vào lúc đó.

“Người gác cổng” là những công ty có doanh thu hàng năm ít nhất là 7,5 tỉ euro trong ba năm tài chính vừa qua ở châu Âu hoặc những công ty có giá trị thị trường ít nhất là 75 tỉ euro trong năm tài chính vừa qua ở ít nhất ba quốc gia thành viên của EU.

Họ cũng phải phục vụ hơn 45 triệu người dùng cuối hoạt động hàng tháng và hơn 10.000 người dùng doanh nghiệp hoạt động hàng năm ở EU trong ba năm qua.

Theo DMA, những người gác cổng sẽ không được ưu tiên dịch vụ của chính họ hơn của đối thủ và cấm người dùng vào hệ sinh thái của họ, đồng thời phải cho phép bên thứ ba tương tác với các dịch vụ.

Các công ty phải cho phép người dùng, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm/dịch vụ của họ và "kí kết hợp đồng với khách hàng của họ bên ngoài nền tảng của người gác cổng".

Trong trường hợp của Google và Apple, điều đó có nghĩa là hai công ty này không thể ngăn các nhà phát triển sử dụng hệ thống thanh toán khác với hệ thống của họ.

Các công ty cũng không thể cấm người dùng xóa các ứng dụng được cài đặt sẵn hoặc tải ứng dụng từ các nguồn bên ngoài.

Đó là những thay đổi lớn đối với Apple, đặc biệt là với hệ sinh thái được thiết kế như một "khu vườn có tường bao quanh" trong thời gian dài.

Vào tháng 12 năm ngoái, Bloomberg đã báo cáo rằng, Apple đang chuẩn bị cho phép các cửa hàng ứng dụng bên thứ ba khi phát hành iOS 17.

Tất cả người gác cổng sẽ phải tuân thủ các khía cạnh của DMA vào năm 2024. Hiện tại, nhà chức trách châu Âu sẽ xem xét các nội dung đệ trình và sẽ chỉ định những người gác cổng cho các dịch vụ nền tảng cụ thể trước ngày 6.9.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

EU lần đầu mua LNG nhiều hơn khí đốt nhập qua đường ống

Thanh Hà |

Liên minh châu Âu (EU) tăng mua khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) sau khi mất nguồn cung khí đốt bằng đường ống của Nga.

EU công bố số tiền của Nga bị đóng băng

Thanh Hà |

Liên minh châu Âu (EU) đã tịch thu 226 tỉ USD tài sản của Nga.

Nhật Bản hướng tới các quy tắc AI nhẹ nhàng hơn so với EU

Anh Vũ |

Trong khi Liên minh châu Âu (EU) đang muốn đưa ra những quy tắc chặt chẽ cho ngành trí tuệ nhân tạo (AI), Nhật Bản lại đang tìm cách đưa ra một hướng tiếp cận "mềm" hơn.

Đơn vị tổ chức đêm nhạc Blackpink tại Mỹ Đình xin lỗi sau ồn ào về "đường lưỡi bò"

Huyền Chi |

Trong thông báo mới nhất, đơn vị tổ chức đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội lên tiếng xin lỗi trước sự cố gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày qua.

Không phát hiện cán bộ vi phạm kê khai tài sản, thu nhập ở Bộ Tư pháp

Ái Vân |

Theo kết quả xác minh về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Bộ Tư pháp, không phát hiện vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

Cách chức Trưởng Phòng Tư pháp - người trộm cây hoa giấy ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

UBND huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã cách chức Trưởng Phòng Tư pháp huyện đối với ông Lê Trọng Tấn  ông này đã có hành vi trộm cắp cây hoa giấy của một tổ chức và bị camera an ninh ghi hình lại.

Phát hiện một bộ xương người trong ngôi nhà đóng cửa ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Ngày 6.7, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nghi vấn liên quan đến một người đàn ông chết trong nhà vệ sinh trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Dự án nhà máy điện rác 851 tỉ đồng ở Cà Mau sau 6 năm vẫn là bãi đất trống

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Dự án đầu tư Nhà máy điện rác Plasma và năng lượng tái tạo KPP có vốn đầu tư 851 tỉ đồng sau 6 năm triển khai vẫn nằm bất động. Hiện trạng khu đất vẫn còn là đất nuôi trồng thủy sản.

EU lần đầu mua LNG nhiều hơn khí đốt nhập qua đường ống

Thanh Hà |

Liên minh châu Âu (EU) tăng mua khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) sau khi mất nguồn cung khí đốt bằng đường ống của Nga.

EU công bố số tiền của Nga bị đóng băng

Thanh Hà |

Liên minh châu Âu (EU) đã tịch thu 226 tỉ USD tài sản của Nga.

Nhật Bản hướng tới các quy tắc AI nhẹ nhàng hơn so với EU

Anh Vũ |

Trong khi Liên minh châu Âu (EU) đang muốn đưa ra những quy tắc chặt chẽ cho ngành trí tuệ nhân tạo (AI), Nhật Bản lại đang tìm cách đưa ra một hướng tiếp cận "mềm" hơn.