Apple chuẩn bị công cụ thay thế Google

Anh Vũ |

Một báo cáo chỉ ra rằng, Apple có thể đang nghiên cứu để tạo ra công cụ tìm kiếm của riêng mình và chấm dứt sự phụ thuộc vào Google.

Việc sử dụng Google để tìm kiếm mang lại lợi nhuận cho Apple, khi gã khổng lồ tìm kiếm trả cho "nhà Táo" hàng tỉ USD, để trở thành tùy chọn tìm kiếm hàng đầu trên hệ điều hành iOS. Tuy nhiên, dù thỏa thuận đang được thảo luận có lợi cho Apple, nhưng vẫn có khả năng hãng sẽ đi theo con đường riêng.

Trong bản tin "Power On" của Bloomberg, phóng viên Mark Gurman cho rằng, Apple có thể đang nghiên cứu để tạo ra công cụ tìm kiếm riêng để thay thế Google.

Theo Apple Insider, một người tham gia vào thỏa thuận giữa Google và Apple giải thích rằng, các ưu đãi là một phần quan trọng, vì mặc dù Apple có thể thúc đẩy các công cụ tìm kiếm khác, nhưng ít nhất họ cũng kiếm được tiền bằng cách hướng khách hàng đến với công cụ của Google.

Tuy nhiên, Apple có thể kiếm được nhiều doanh thu hơn thỏa thuận với Google, bằng cách đưa công cụ tìm kiếm nội bộ vào iOS. Khả năng này hướng Apple phát triển công nghệ tìm kiếm của riêng mình, giúp hỗ trợ các dịch vụ trên thiết bị chứ không hỗ trợ tìm kiếm trên web.

Trong kịch bản giả định, ông Mark Gurman đề xuất Apple có thể cung cấp giải pháp tìm kiếm tích hợp và riêng tư hơn Google. Điều này được thể hiện rõ trong các công cụ tìm kiếm dành trong App Store và Maps của "nhà Táo".

Apple cũng nghiên cứu công cụ tìm kiếm thế hệ tiếp theo dành cho các ứng dụng có tên mã là "Pegasus" trong vài năm qua. Nó có thể sẽ sớm xuất hiện trên các ứng dụng của hãng, cung cấp kết quả tìm kiếm chính xác hơn cho người dùng.

Một bằng chứng khác về công cụ tìm kiếm của Apple là Spotlight - ứng dụng dựa vào Bing và Google để tìm kiếm thông tin. Spotlight có thể nhận được nhiều cải tiến hơn thông qua các công cụ trí tuệ nhân tạo tổng hợp.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch mảng dịch vụ của Apple - Eddy Cue - nói, công cụ tìm kiếm của Google là tốt nhất và Apple không có động cơ để phát triển công cụ tìm kiếm riêng.

Do đó, Google vẫn là lựa chọn tốt nhất của Apple, ít nhất là cho đến khi Apple tin rằng, họ đã tạo ra một lựa chọn tốt hơn.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Apple dùng mã vạch siêu nhỏ để kiểm soát sản xuất màn hình iPhone

Anh Vũ |

Apple đã chi hàng triệu USD để thêm mã vạch vào màn hình iPhone nhằm tránh bị gian lận trong sản xuất.

Apple sửa lỗi nóng máy trên iPhone 15 bằng bản cập nhật phần mềm

Anh Vũ |

Apple đã xác nhận rằng vấn đề quá nhiệt của iPhone 15 đang được giải quyết.

Châu Âu yêu cầu Apple chia sẻ hệ sinh thái với các đối thủ

Anh Vũ |

Ủy viên Châu Âu Thierry Breton cho biết, Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) chỉ là bước khởi đầu và Apple phải mở cửa toàn bộ hệ sinh thái của mình cho các đối thủ cạnh tranh.

Huấn luyện viên đội bóng bàn trẻ quốc gia giải trình việc "thu tiền của vận động viên"

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Bùi Xuân Hà đã giải trình với lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao về việc các vận động viên tuyển bóng bàn trẻ quốc gia nộp tiền cho ông từ 1-5 triệu đồng mỗi tháng.

Bão Koinu gần Biển Đông vẫn giật cấp 17

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, hồi 1h ngày 4.10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Koinu mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc, khoảng 10 km/h.

Man United thua ngược Galatasaray

Thanh Vũ |

Man United vừa có trận thua đáng trách trước Galatasaray ở vòng bảng UEFA Champions League 2023-2024.

Việt Nam có sức hút FDI mạnh bậc nhất Đông Nam Á

Khánh Minh |

Việt Nam trở thành một trong những thỏi nam châm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ nhất Đông Nam Á nhờ có nhiều đặc điểm thân thiện với các nhà đầu tư.

Apple dùng mã vạch siêu nhỏ để kiểm soát sản xuất màn hình iPhone

Anh Vũ |

Apple đã chi hàng triệu USD để thêm mã vạch vào màn hình iPhone nhằm tránh bị gian lận trong sản xuất.

Apple sửa lỗi nóng máy trên iPhone 15 bằng bản cập nhật phần mềm

Anh Vũ |

Apple đã xác nhận rằng vấn đề quá nhiệt của iPhone 15 đang được giải quyết.

Châu Âu yêu cầu Apple chia sẻ hệ sinh thái với các đối thủ

Anh Vũ |

Ủy viên Châu Âu Thierry Breton cho biết, Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) chỉ là bước khởi đầu và Apple phải mở cửa toàn bộ hệ sinh thái của mình cho các đối thủ cạnh tranh.