4 trụ cột và 3 đột phá để phát triển khoa học công nghệ

Đặng Tiến |

Ngày 9.1, Bộ KHCN tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo, cùng tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các Bộ, ban, ngành Trung ương. 

Năm 2017, Bộ KHCN đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp với mục tiêu đưa KHCN phục vụ trực tiếp cho phát triển; hỗ trợ phát triển các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm chủ lực, trọng điểm của quốc gia theo chuỗi giá trị; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ; cải thiện môi trường kinh doanh của doanh nghiệp (DN); thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc lập Hạng Ba cho nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân. Ảnh:PV
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc lập Hạng Ba cho nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân. Ảnh:PV

KHCN đã đóng góp trên 30% giá trị gia tăng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và 38% giá trị gia tăng trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi. Năng suất một số vật nuôi, cây trồng đạt cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới: Lúa đứng đầu Asean; cá tra, hồ tiêu đứng đầu thế giới; cà phê, cao su đứng thứ hai thế giới. 

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Bộ KHCN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đã đạt được của  KHCN trong năm qua.

Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ luôn quan tâm sâu sát đến các hoạt động của KHCN.

Thủ tướng cũng chỉ rõ để phát huy những hiệu quả và tháo gỡ những khó khăn cho phát triển KHCN cần phải làm rõ vai trò quản lý Nhà nước của Bộ KHCN, các Sở KHCN để phát triển KHCN, hiện nhiều đơn vị chưa có cơ chế thu hút nhân tài và còn thờ ơ với công nghiệp 4.0.

Cùng đó, nhiều tổ chức khoa học chưa tổ chức tốt cho các nhà khoa học, đông nhưng chưa mạnh. Hiện thu nhập trên đầu người của chúng ta vẫn quá thấp, do vậy giới khoa học phải đóng góp hơn nữa vào xây dựng đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao huân chương Lao động cho các đồng chí lãnh đạo Bộ KHCN. Ảnh: PV
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao huân chương Lao động cho các đồng chí lãnh đạo Bộ KHCN. Ảnh: PV

Thủ tướng cũng đưa ra định hướng trong thời gian tới KHCN cần phải phát triển cần tập trung 4 trụ cột, 3 đột phá để góp phần vào chuyển đổi mô hình kinh tế, nhất là những mô hình đang thấp, nông nghiệp nông thôn thấp, năng suất lao động thấp.

Chỉ số sáng tạo của VN đã nâng lên 5 bậc những vẫn còn thấp cần phải tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cần có sự đổi mới công nghệ cao. KHCN phải coi DN là trung tâm của đổi mới sáng tạo, cần phải có những dự án cụ thể hơn. Đột phá về thể chế chính sách, thể chế tốt mới không có sự thất bại, cần xóa bỏ tư duy hành chính và quy hoạch hóa về KHCN, các biện pháp can thiệp hành chính về KHCN. Đổi mới chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ KHCN, các nhà khoa học đầu ngành, các nhà khoa học trẻ tài năng để phát triển KTXH, bảo vệ Tổ quốc…

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.