Xuất hiện Cty xây dựng “ma” đăng ký BHXH nhưng không đóng

LÊ TUYẾT |

Tại địa bàn một số tỉnh, thành phía Nam, thời gian qua xuất hiện nhiều DN chỉ là địa chỉ “ma”, có khi đó là bãi đất trống, có khi đó là 1 khu nhà trọ. Liên hệ với những người đã đăng ký hoặc đại diện pháp luật của DN cũng không được, dù trước đó, các DN này đều khai báo, đăng ký tham gia BHXH cho NLĐ.

Xác nhận có đóng BHXH để đấu thầu rồi… vứt Cty

Tại Long An, nhiều trường hợp như Cty Xây dựng MK ở huyện Bến Lức, đăng ký hoạt động và khai báo BHXH từ năm 2015, đến nay không đóng một đồng BHXH, BHYT nào cho công nhân; Cty Xây dựng Minh Dũng cũng đăng ký đóng BHXH từ đầu năm 2016, nhưng sau khi có giấy xác nhận tham gia BHXH cho nhân sự chủ chốt thì lập tức “vứt bỏ” Cty? Qua thống kê, BHXH Long An phát hiện hàng loạt DN xây dựng kiểu này.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Trưởng phòng thu BHXH tỉnh Long An - cho biết, BHXH Long An phát hiện rất nhiều bất thường tại một số Cty chuyên về xây dụng. Cụ thể, các Cty này sau khi được cấp giấy đăng ký kinh doanh đã vội vã đến cơ quan BHXH đề nghị tham gia BHXH cho một số lao động. Sau đó, các DN này yêu cầu cơ quan BHXH xác nhận bằng văn bản là Cty có tham gia cho những NLĐ này, với các yêu cầu về số sổ, quá trình tham gia, người được cấp sổ… Nhưng oái oăm là, sau khi nhận được xác nhận của cơ quan BHXH thì các DN này “lơ” luôn không đóng BHXH cho những NLĐ đã đăng ký. Tuy nhiên, theo bà Phạm Thị Ánh Tuyết, để từ chối xác nhận cho các trường hợp này là rất khó. Bởi DN có đăng ký tham gia BHXH cho NLĐ đàng hoàng, thậm chí, nhiều DN còn đóng 1-2 tháng để “làm tin”. Vì vậy, cơ quan BHXH không có lý do từ chối và bắt buộc phải xác nhận tình trạng DN có tham gia BHXH. Nhưng sau đó, DN không thực hiện đã ảnh hưởng đến những NLĐ đã đăng ký và công tác thu BHXH, BHYT theo quy định. Đáng nói, vì DN không đóng nên số nợ BHXH của NLĐ cứ bị “treo” như vậy năm này qua tháng khác mà không biết cho vào đâu.

Tại TPHCM, theo bà Tăng Thị Hường - Giám đốc BHXH quận 2 - ngoài việc các DN đăng ký tham gia BHXH rồi bỏ luôn, thì thời gian qua, có nhiều DN ngành xây dựng cũng đến cơ quan BHXH đề nghị xác nhận có tham gia BHXH cho NLĐ để Cty đấu thầu. Tuy nhiên, có nhiều DN khai báo không trung thực về số lao động có tham gia BHXH, nhiều lao động không có tên trong danh sách đóng BHXH của Cty cũng được kê khai. Chính vì vậy BHXH quận 2 đã phải đối chiếu, xác minh kỹ càng, đồng thời theo dõi quá trình tham gia của đơn vị để có cơ sở xác nhận chính xác.

Qua xác minh của phóng viên, rất nhiều trụ sở các Cty xây dựng chỉ là quán cà phê, quán nước, thậm chí là bãi đất trống. Hỏi những người xung quanh khu vực thì không ai biết “tung tích” của chủ DN cũng như sự tồn tại của Cty.

Cần cơ chế kiểm soát

Anh Nguyễn Tùng Long - một NLĐ từng làm việc tại Cty xây dựng Hùng Cường, TPHCM - cho biết, sau khi nghỉ việc ở đây, anh xin việc làm ở Cty mới. Nhưng phòng nhân sự qua rà soát đóng BHXH đã yêu cầu anh phải về Cty cũ chốt sổ BHXH vì anh có khai báo đóng ở đây gần 2 năm. Anh Long thắc mắc vì anh chỉ làm ở đây có 6 tháng mà sao lại khai báo đóng BHXH tới 2 năm? Anh quay về Cty cũ hỏi thì trụ sở biến thành quán cà phê, hỏi xung quanh thì được biết giám đốc Cty đã “vứt” Cty từ lâu để về quê... nuôi bò. Theo đại diện các cơ quan BHXH, nhiều DN xây dựng ngoài việc vội vã đăng ký tham gia BHXH “cấp tốc” cho NLĐ để đấu thầu còn xuất hiện tình trạng giả mạo, khai khống đóng BHXH để làm đẹp hồ sơ dự thầu của mình.

Liên quan đến vấn đề trên, BHXH tỉnh Bình Dương cũng đã từng phải tiến hành kiểm tra việc đấu thầu gói thầu của 1 trường đại học. Lý do là Chi nhánh Cty CP Xây dựng và Trang trí nội thất Phúc Tấn đã tự ý ban hành Công văn số 462/BHXH-CST của BHXH tỉnh Bình Dương về việc xác nhận quá trình tham gia BHXH của NLĐ nơi đây. Trong khi qua xem xét một số sổ BHXH do trường đại học cung cấp, cơ quan BHXH nhận thấy, các thông tin ghi trên sổ BHXH như số sổ, quá trình tham gia, người được cấp sổ là không thống nhất. Sau khi kiểm tra và nhận thấy những vấn đề sai sót trên, DN đã xin lỗi BHXH tỉnh Bình Dương và có văn bản xin nộp BHXH bổ sung cho NLĐ.

Theo Luật sư Nguyễn Nam (TPHCM), hồ sơ năng lực về nhân sự chủ chốt tham gia gói thầu (trong đó có việc tham gia BHXH) là yếu tố rất quan trọng để các chủ đầu tư xem xét, đánh giá đúng năng lực của các nhà thầu. Vì vậy, nhiều DN cố tình khai báo đóng BHXH cho có rồi sau đó “lơ” luôn trách nhiệm với NLĐ. Vấn đề này một phần bắt nguồn từ công tác hậu kiểm DN sau đăng ký kinh doanh. Nếu cơ quan quản lý cứ cho thành lập DN thoải mái mà không có giải pháp để theo dõi, giám sát hoạt động cũng như sự tồn tại của họ thì nguy cơ xuất hiện những “bãi rác” là những DN không hoạt động cũng không chấm dứt sẽ hiện hữu. Lúc đó, quyền lợi hợp pháp của những NLĐ được DN khai báo chỉ để phục vụ mục đích đấu thầu dự án nhưng không được đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ không có hướng giải quyết ổn thỏa và cứ thế mãi bị “treo”.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.