Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh từ cơ sở

Tiến Nguyễn |

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên và người lao động (NLĐ), thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP. Hải Phòng đã luôn đổi mới, sáng tạo trong mọi hoạt động, tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh ngay từ cơ sở.

NLĐ là trung tâm trong mọi hoạt động

Có mặt tại công ty CP cáp điện và hệ thống LS-Vina (đường dẫn cầu Bính, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), chúng tôi mới cảm nhận được hết không khí lao động, sản xuất vui vẻ, khẩn trương, chuyên nghiệp của NLĐ nơi đây.

Ông In Jai Baeg, Tổng Giám đốc Cty LS-Vina, cho biết: Thành lập vào năm 1996, Công ty LS-VINA dưới sự điều hành của các chuyên gia đầu ngành đến từ Hàn Quốc, kết hợp với đội ngũ cán bộ kỹ sư giỏi, công nhân lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm trong nước đã cho ra những sản phẩm dây và cáp điện chất lượng cao, mẫu mã đẹp, phù hợp với các tiêu chuẩn quy định của Việt Nam và quốc tế. Hiện nay Cty đang ngày càng mở rộng với rất nhiều sản phẩm đa dạng, phục vụ nhân dân Việt Nam và xuất khẩu nước ngoài, trong đó có những thị trường khó tính.

Để có được những kết quả khả quan trong việc sản xuất, kinh doanh đó, chúng tôi luôn ghi nhận sự nỗ lực của tổ chức Công đoàn Cty, đặc biệt trong việc chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Tại LS-Vina, tổ chức công đoàn luôn làm tốt vai trò là cầu nối giữa các đoàn viên, NLĐ với Ban giám đốc Cty, truyền đạt những tâm tư, nguyện vọng của NLĐ đến Ban giám đốc, để chúng tôi kịp thời điều chỉnh. Bên cạnh đó, Công đoàn Cty thường xuyên quan tâm đến đời sống của CNLĐ, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, NLĐ, từ đó giúp NLĐ rèn luyện sức khỏe, tập trung cống hiến, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Công nhân Cty may Minh Thành yên tâm sản xuất
vì có tổ chức công đoàn vững mạnh. Ảnh: TN
Công nhân Cty may Minh Thành yên tâm sản xuất vì có tổ chức công đoàn vững mạnh. Ảnh: TN

Ngoài ra, với công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân gặp chuyện rủi ro, Công đoàn công ty đều cử người xuống thăm hỏi, động viên và trao tiền trợ giúp để họ sớm ổn định cuộc sống. "Tại Cty chúng tôi, NLĐ luôn coi công ty là nhà, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn với DN, những bữa ăn tập thể được đặc biệt quan tâm để NLĐ có đủ dinh dưỡng sức khỏe, không khí trong bữa ăn luôn luôn vui vẻ, anh chị em công nhân thực sự thoải mái khi cống hiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp của Cty" – ông In Jai Baeg nói.

Cũng giống như Cty LS-Vina, công đoàn Cty TNHH may xuất khẩu Minh Thành (đường Nguyễn Văn Linh, phường Kênh Dương, quận Lê Chân), mặc dù còn non trẻ nhưng luôn hết mình chăm lo cho quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ. Chị Nguyễn Thị Mơ, tổ thành phẩm Cty Minh Thành, cho biết: Tổ chức CĐ Cty luôn quan tâm động viên và đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng cho anh chị em CNLĐ. Ngoài những việc làm thường xuyên, CĐ còn phát động anh chị em tham gia những hoạt động sáng tạo, rút ngắn quy trình, công đoạn sản xuất, đảm bảo chất lượng hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Lãnh đạo CĐ luôn gần gũi, gắn bó với CNLĐ, thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến NLĐ chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, đặc biệt pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến đoàn viên và NLĐ. Bên cạnh đó, định kỳ hằng tháng tổ chức đối thoại giữa NLĐ với lãnh đạo DN, kịp thời xử lý những bức xúc của NLĐ trong quá trình làm việc…

Công đoàn vững, phải mạnh từ cơ sở

Trao đổi với báo Lao Động, ông Hoàng Đình Long, Phó chủ tịch LĐLĐ TP. Hải Phòng, cho biết: Với mục tiêu xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh toàn diện, là đại diện hợp pháp cho quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ, thời gian qua, LĐLĐ thành phố đã bám sát sự lãnh đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy, UBND TP. Hải Phòng, triển khai nhiều hoạt động hữu ích, đặc biệt hướng về cơ sở. LĐLĐ TP luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh toàn diện, đặc biệt chú ý đến việc quan tâm bảo vệ NLĐ, trợ giúp LĐ gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh tại DN.

Công nhân Cty LS-Vina kiểm tra sản phẩm. Ảnh: TN
Công nhân Cty LS-Vina kiểm tra sản phẩm. Ảnh: TN

Tính đến hết tháng 7.2018, các cấp CĐ Hải Phòng đã đăng ký thực hiện 183 công trình, sản phẩm với tổng giá trị gần 740 tỉ đồng. Trong đó, cấp cơ sở và trên cơ sở là 150 công trình với tổng giá trị 364 tỉ đồng; cấp thành phố và Tổng liên đoàn là 33 công trình với tổng giá trị trên 370 tỉ đồng; gắn biển 7 công trình tiêu biểu trị giá gần 300 triệu đồng; đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam gắn biển 1 công trình chào mừng Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam với giá trị trên 110 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, LĐLĐ luôn quan tâm đến việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, toàn thành phố có 809 giải pháp, sáng kiến. Trong đó, 59 giải pháp, sáng kiến được TLĐ tặng bằng lao động sáng tạo. Ngoài ra, LĐLĐ Hải Phòng còn đặc biệt trú trọng đến công tác phát triển Đảng, phát triển đoàn viên trong các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở. Đã thành lập mới hàng chục công đoàn cơ sở, phát triển mới trên 6.000 đoàn viên, giới thiệu gần 2.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng...

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.