CĐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM:

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn giỏi chuyên môn, nghiệp vụ

VŨ HẢI |

Chiều 25.1, CĐ Thông tin và Truyền thông VN (CĐ TTTT) tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018. Uỷ viên TƯ Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng; Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Sỹ - Phó Chủ tịch CĐ TTTT - cho biết, năm qua, các cấp CĐ đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt việc khám sức khoẻ định kỳ cho trên 53.000 CNVCLĐ, bố trí điều dưỡng cho trên 23.000 người; trợ cấp khó khăn trên 2.000 CNVCLĐ. Qua các phong trào thi đua, năm 2017, hơn 2.000 lượt NLĐ tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng tại cơ sở; 143 lao động tiêu biểu được tôn vinh cấp CĐ ngành, 54 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho biết, năm 2017, tổ chức CĐ có những đổi mới theo hướng hiệu quả hơn, thiết thực hơn đáp ứng mong muốn của đoàn viên, NLĐ. Hoạt động chăm lo đại diện bảo vệ NLĐ với chủ trương hướng về cơ sở, qua đó đã tạo được sự đột phá, tạo động lực mạnh mẽ để NLĐ tham gia tổ chức CĐ. Trong chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ, Tổng LĐLĐVN đã ký thoả thuận với 18 doanh nghiệp giúp đoàn viên thụ hưởng trên 500 tỉ đồng (trong đó, có 3 đơn vị, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực TTTT gồm Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN và TCty Viễn thông MobiFone, Tổng Cty Bưu điện VN).

Biểu dương và ghi nhận những kết quả của CĐ TTTT đạt được trong năm 2017, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cũng lưu ý, CĐ TTTT cần tập trung tổ chức đại hội cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội CĐ ngành TTTT, góp phần vào thành công Đại hội XII CĐVN; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức CĐ là chăm lo bảo vệ đoàn viên, NLĐ, tổ chức tốt các phong trào thi đua trong toàn ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; triển khai tốt chủ trương nghị quyết của Đảng, của Nhà nước, của tổ chức CĐ, của ngành; xây dựng lực lượng đội ngũ cán bộ CĐ đủ số lượng, tinh thông nghiệp vụ, nắm vững chuyên môn.

Tại hội nghị, CĐ TTTT đã phát động nhắn tin ủng hộ chương trình “Tết sum vầy” 2018. Tổng LĐLĐVN cũng đã quyết định tặng cờ thi đua cho 3 CĐ cấp trên cơ sở, 18 CĐCS trực thuộc CĐ TTTT. 

VŨ HẢI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.